ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 13
Sóng gió tưởng đã kết thúc thì cha ruột tôi xuất hiện.
Ông bỏ mẹ con tôi khi tôi năm tuổi, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm. Hai mươi năm qua không một lần liên lạc. Bây giờ thấy tôi xuất hiện trên báo cùng Lục Tấn, ông tìm tới công ty, khóc lóc trước mặt nhân viên.
“Bố biết lỗi rồi. Bố chỉ muốn nhìn cháu ngoại.”
Tôi gọi bảo vệ.
Ông lập tức đổi giọng, chỉ tay vào mặt tôi:
“Mày bất hiếu! Nếu không có tao, mày từ đâu chui ra?”
Video bị người qua đường quay lại. Chiều hôm ấy, ông livestream kể rằng tôi ham giàu bỏ cha, còn bịa chuyện bản thân bị bệnh nặng cần tiền chữa trị.
Tôi không phản hồi.
Lục Tấn hỏi:
“Em muốn xử lý thế nào?”
“Không cho ông ấy một đồng.”
“Được.”
Anh không tự ý dập tin, không thuê người đe dọa, chỉ làm đúng điều tôi yêu cầu: tìm hồ sơ pháp lý chứng minh ông từng từ bỏ nghĩa vụ cấp dưỡng và biển thủ tài sản của mẹ tôi.
Ba ngày sau, cha tôi chặn đường khi tôi đang bế con ra xe.
Ông quỳ xuống giữa phố, ôm chân tôi.
“Hiểu Hiểu, bố sắp chết rồi. Con cứu bố một lần thôi.”
Đám đông vây quanh, điện thoại giơ lên quay.
Tôi nhìn mái tóc hoa râm của ông, trong lòng trống rỗng.
“Ông cần bao nhiêu?”
Mắt ông sáng lên.
“Năm triệu… À không, ba triệu cũng được.”
“Bệnh gì?”
Ông lắp bắp.
“Ung thư… ung thư gan.”
Tôi lấy từ túi ra hồ sơ khám bệnh mà Lục Tấn đã giúp xác minh.
“Bệnh viện nói ông chỉ bị gan nhiễm mỡ nhẹ. Còn khoản nợ ba triệu là do đánh bạc.”
Gương mặt ông biến sắc.
“Mày điều tra tao?”
“Tôi chỉ tự bảo vệ mình.”
Ông bất ngờ bật dậy, giơ tay định đánh tôi. Một bàn tay khác giữ chặt cổ tay ông giữa không trung.
Lục Tấn đứng sau lưng tôi.
“Ông thử động vào cô ấy lần nữa xem.”
Ánh mắt anh lạnh đến mức cha tôi lùi lại.
Cảnh sát đưa ông đi vì hành vi gây rối. Đám đông tản dần. Tôi vẫn đứng nguyên, cả người run lên.
Lục Tấn không ôm tôi ngay. Anh chỉ hỏi:
“Anh có thể ôm em không?”
Câu hỏi ấy đánh tan lớp phòng bị cuối cùng.
Tôi lao vào lòng anh, khóc như đứa trẻ.
“Tại sao những người đáng lẽ yêu tôi nhất đều bỏ tôi?”
Anh ôm tôi thật chặt.
“Anh xin lỗi.”
“Anh cũng từng bỏ tôi.”
“Anh biết.”
“Tôi rất sợ.”
“Anh biết.”
“Tôi không dám tin anh.”
“Không sao.” Anh hôn lên tóc tôi. “Em cứ sợ. Anh sẽ ở đây đến khi em không còn sợ nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Nếu anh lại bỏ đi thì sao?”
“Lần sau người rời đi sẽ là em, còn anh chạy theo.”
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
Giữa con phố đông người, tôi chủ động hôn anh.
Không phải phần thưởng thử việc.
Là nụ hôn thật sự đầu tiên sau nửa năm chia xa.
17
Chúng tôi chính thức quay lại vào ngày Tô Dương tròn ba tháng.
Không hoa, không nhẫn, không tuyên bố rầm rộ.
Chỉ là tối ấy, sau khi dỗ con ngủ, Lục Tấn hỏi:
“Anh có thể chuyển bàn chải đánh răng sang đây không?”
Tôi đáp:
“Chỉ bàn chải thôi.”
Ngày hôm sau, trong phòng tắm xuất hiện thêm dao cạo râu. Ngày tiếp theo là khăn tắm. Một tuần sau, nửa tủ quần áo đã bị áo sơ mi của anh chiếm đóng.
Tôi chống tay đứng trước tủ.
“Anh giải thích đi.”
Lục Tấn bế con, mặt không đổi sắc.
“Đồ tự sinh sôi.”
“Vậy tôi đem đốt nhé?”
“Anh chuyển tiền thuê nửa tủ.”
“Nhà tôi không cho thuê.”
“Vậy anh dùng bản thân trả.”
“Ai cần?”
Anh đặt con vào nôi, bước tới ôm eo tôi.
“Em.”
Tôi còn chưa kịp phản bác, môi anh đã phủ xuống. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, sau đó dần mất kiểm soát. Đến khi tiếng con ọ ẹ vang lên, hai chúng tôi mới giật mình tách ra.
Lục Tấn tựa trán vào tôi, thở dài:
“Con trai đúng là khắc tinh.”
Tôi bật cười, đẩy anh đi pha sữa.
Cuộc sống chung không hoàn hảo. Chúng tôi vẫn cãi nhau.
Anh quên báo khi họp muộn; tôi tức giận khóa cửa. Tôi nhận dự án quá sức; anh lo lắng nhưng lỡ miệng nói “em không cần làm vất vả như vậy”. Tôi lập tức cho rằng anh coi thường sự nghiệp của mình.
Khác với trước đây, lần này không ai im lặng bỏ đi.
Chúng tôi ngồi xuống, nói đến khi hiểu điều đối phương thật sự sợ.
Anh sợ không bảo vệ được tôi.
Tôi sợ bị kiểm soát và lệ thuộc.
Anh học cách hỏi trước khi giúp. Tôi học cách nói rõ nhu cầu thay vì bắt anh đoán.
Một đêm, sau cuộc tranh luận về việc ai sẽ nghỉ ở nhà khi con sốt, Lục Tấn bất ngờ nói:
“Chúng ta kết hôn đi.”
Tôi đang lau bình sữa, suýt đánh rơi.
“Anh cầu hôn trong lúc cãi nhau?”