ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 14
“Anh đã định cầu hôn tuần sau.”
“Nhẫn đâu?”
Anh chạy vào phòng, lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong không phải viên kim cương khổng lồ lần trước mà là chiếc nhẫn mảnh, thiết kế đơn giản đúng kiểu tôi thích.
“Anh đã hỏi ý kiến em gái của chị bảo mẫu, đồng nghiệp em và cả Chu Minh Viễn.”
“Anh hỏi tình địch chọn nhẫn?”
“Anh ta có gu tốt.”
Tôi cười đến đau bụng.
Anh quỳ xuống giữa căn bếp còn đầy bình sữa chưa rửa.
“Tô Hiểu, trước đây anh nghĩ hôn nhân là một bản hợp đồng bảo đảm trách nhiệm. Bây giờ anh hiểu, nó là lời hứa mỗi ngày đều lựa chọn cùng một người, kể cả khi người đó tức giận, mệt mỏi hay không hoàn hảo.”
Đôi mắt anh đỏ lên.
“Anh không dám hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng anh hứa sẽ không dùng im lặng để trừng phạt em, không thay em quyết định và không buông tay khi chưa cùng em tìm cách.”
“Em có đồng ý cho anh một gia đình không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ đến năm năm yêu nhau, nửa năm chia xa và những tháng ngày học lại cách ở bên nhau.
Tôi đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Lục Tấn đeo nhẫn cho tôi, tay run rõ rệt.
Đúng lúc ấy, Tô Dương khóc ré trong phòng.
Tôi bật cười:
“Con trai phản đối rồi.”
Anh đứng dậy, hôn thật mạnh lên trán tôi.
“Hai phiếu thuận một phiếu chống. Đề nghị được thông qua.”
18
Hôn lễ được ấn định sau ba tháng.
Tôi muốn một buổi lễ nhỏ bên biển. Lục Tấn đồng ý, nhưng danh sách khách của anh vẫn dài tám trang.
Tôi cầm bút đỏ gạch đến trang thứ hai.
“Tổng giám đốc công ty vận tải này anh thân không?”
“Không.”
“Gạch.”
“Chủ tịch hiệp hội?”
“Một năm gặp hai lần.”
“Gạch.”
“Thẩm Nghi?”
Anh nhìn tôi thăm dò.
“Giữ.” Tôi nói. “Cô ấy từng giúp chúng ta nhìn rõ âm mưu.”
Thẩm Nghi nhận thiệp, chỉ nhắn lại một câu: 【Cuối cùng anh cũng cưới được. Chúc mừng cô đã thuần hóa một tảng đá.】
Bà Lục không có tên trong danh sách.
Một tuần trước hôn lễ, bà đến công ty tôi. Không luật sư, không trợ lý. Bà đặt trước mặt tôi một chiếc hộp, bên trong là đôi bông tai ngọc trai.
“Mẹ Tấn từng tặng tôi ngày cưới.”
“Bác muốn tôi đeo?”
“Nếu cô không thích thì thôi.”
Giọng bà vẫn cứng, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Tôi khép hộp lại.
“Tôi chưa thể quên những chuyện bác đã làm.”
“Tôi biết.”
“Tôi cũng không muốn giả vờ chúng ta đã trở thành mẹ chồng nàng dâu thân thiết.”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng bác là bà nội của Tô Dương. Nếu bác tôn trọng cách chúng tôi nuôi con, bác có thể đến thăm thằng bé.”
Bà ngẩng lên, đôi mắt thoáng đỏ.
“Còn hôn lễ?”
Tôi đẩy một tấm thiệp sang.
“Bác có thể đến với tư cách mẹ của chú rể. Không phải người quyết định cuộc đời anh ấy.”
Bà cầm tấm thiệp thật lâu rồi khẽ gật đầu.
Ngày cưới, trời trong đến lạ.
Tôi mặc váy lụa trắng đơn giản, tay ôm bó linh lan. Không có cha dắt vào lễ đường. Tôi tự mình bước trên con đường phủ cát, mỗi bước đều vững vàng.
Ở cuối lối đi, Lục Tấn bế Tô Dương chờ tôi.
Khi nhìn thấy tôi, mắt anh đỏ lên.
“Anh khóc à?” Tôi hỏi khi đến gần.
“Gió biển.”
“Gió thổi mỗi mắt anh thôi sao?”
Anh không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi.
Người chủ lễ hỏi anh có đồng ý yêu thương và tôn trọng tôi trong mọi hoàn cảnh hay không.
Lục Tấn nói:
“Tôi đồng ý. Và nếu có lúc quên cách làm, tôi sẽ hỏi cô ấy, lắng nghe rồi học lại.”
Đến lượt tôi, Tô Dương bỗng túm lấy cà vạt cha, kéo mạnh đến mức khách mời cười ồ.
Tôi nhìn hai cha con, mỉm cười:
“Tôi đồng ý. Dù có vẻ từ hôm nay tôi phải nuôi hai đứa trẻ.”
Lục Tấn cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.
Ở hàng ghế đầu, bà Lục lặng lẽ lau nước mắt.
19
Hôn nhân không phải kết thúc của câu chuyện cổ tích.
Nó là phần mở đầu của một mớ hỗn độn khác.
Tô Dương biết lẫy, Lục Tấn mua thảm chống va đập phủ kín nhà. Con biết bò, anh bịt mọi góc bàn. Con gọi tiếng đầu tiên là “ma ma”, anh buồn suốt hai ngày.
Tôi an ủi:
“Trẻ con thường gọi mẹ trước.”
“Anh chăm nó nhiều hơn.”
“Anh đang tính công với một đứa bé à?”
“Anh chỉ cần công bằng.”
Một tuần sau, Tô Dương nhìn anh, rõ ràng gọi:
“Bánh.”
Tôi cười lăn trên sofa. Lục Tấn nghiêm túc sửa:
“Ba.”
“Bánh.”
“Ba.”
“Bánh bánh.”
Cuối cùng anh phải chấp nhận địa vị của mình xếp sau đồ ăn.
Công ty tôi phát triển nhanh, nhận được một dự án ở nước ngoài kéo dài ba tháng. Khi tôi thông báo, Lục Tấn im lặng.