ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 9
Trước khi đi, cô ta nhìn tôi:
“Tôi không làm.”
Tôi đáp:
“Tôi tin cô.”
Cô ta hơi ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Vì nếu cô muốn hại tôi, hôm trước cô đã không nhắc việc Lục Tấn dùng cổ phần bù lỗ. Cô muốn tôi rời đi, nhưng cũng muốn bảo vệ anh ấy. Người đứng sau muốn hủy cả hai.”
Thẩm Nghi cười nhạt.
“Bây giờ tôi hiểu vì sao anh ấy yêu cô.”
Lục Tấn đứng bên cạnh khựng lại. Tôi cũng chết lặng.
Thẩm Nghi quay đi, để lại hai chúng tôi trong sự im lặng kỳ quặc.
Tôi ho khan:
“Cô ta nói linh tinh thôi.”
“Không.”
Lục Tấn nắm lấy cổ tay tôi.
“Cô ấy nói đúng.”
“Anh đừng nhân cơ hội.”
“Anh yêu em.”
Ba chữ lần này không đi kèm trách nhiệm, đứa trẻ hay hôn nhân.
Tôi nhìn anh, tim đập dữ dội.
Nhưng những vết thương cũ không thể biến mất chỉ vì một lời tỏ tình đến muộn.
Tôi rút tay ra.
“Tôi nghe thấy rồi. Nhưng tôi chưa thể tin.”
Lục Tấn gật đầu.
“Vậy anh sẽ làm đến khi em tin.”
10
Lục Tấn bắt đầu theo đuổi tôi lại một cách vụng về.
Ngày đầu tiên, anh gửi chín mươi chín bông hồng đến nhà. Tôi dị ứng phấn hoa, hắt hơi suốt nửa tiếng rồi bắt anh đem tặng hết cho bệnh viện.
Ngày thứ hai, anh tự nấu cháo. Nồi cháo khê đến mức chuông báo cháy vang lên. Bảo vệ tưởng có hỏa hoạn, kéo cả đội cứu hỏa tới.
Ngày thứ ba, anh mua một chiếc vòng kim cương. Tôi nhìn giá tiền rồi hỏi:
“Anh đang theo đuổi tôi hay muốn tôi cướp ngân hàng?”
Anh im lặng đem trả.
Ngày thứ tư, anh không làm gì cả. Chỉ ngồi dưới sàn thay tã cho con, sau đó giặt sạch quần áo dính sữa của tôi bằng tay vì sợ máy giặt làm hỏng vải.
Tôi dựa cửa nhìn anh loay hoay, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Lục tổng biết giặt đồ từ bao giờ vậy?”
“Mười phút trước.”
“Anh đổ nhầm nước xả vào ngăn bột giặt rồi.”
Anh cúi xuống kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc như đang xem hợp đồng nghìn tỷ.
“Vậy phải làm lại à?”
“Ừ.”
Anh thật sự làm lại.
Tối ấy, tôi bị sốt do viêm tuyến sữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Lục Tấn ngồi cạnh giường, một tay giữ Tô Dương đang ngủ, tay kia đặt trên trán tôi.
“Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ sáng.”
“Anh chưa ngủ?”
“Không buồn ngủ.”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh tố cáo lời nói dối.
Tôi nhìn anh rất lâu rồi hỏi:
“Cuộc họp hội đồng thế nào?”
“Anh bị đình chỉ chức vụ.”
“Vì tôi?”
“Vì anh không đủ năng lực cân bằng công việc và đời tư.”
“Anh không tức sao?”
“Có.”
“Vậy sao còn ở đây?”
Anh cúi xuống chỉnh góc chăn cho tôi.
“Ngày trước anh nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền, đứng đủ cao, anh sẽ bảo vệ được người mình yêu. Sau này anh mới hiểu, lúc em cần anh nhất, anh lại luôn có mặt ở nơi khác.”
Tôi quay mặt đi.
“Đừng nói nữa.”
“Anh không nói để em tha thứ.” Giọng anh khàn khàn. “Anh chỉ muốn em biết anh đã hiểu mình sai ở đâu.”
Nước mắt tôi bất ngờ trượt xuống thái dương.
Năm năm bên nhau, tôi đã chờ câu này quá lâu.
Lục Tấn đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né đi.
“Tôi vẫn chưa tha thứ.”
“Anh biết.”
“Có thể cả đời cũng không.”
“Vậy anh theo đuổi cả đời.”
“Anh đừng nói chắc như thế.”
“Tô Hiểu.” Anh nhìn tôi, từng chữ rõ ràng. “Anh đã từng đánh mất em vì nghĩ thời gian còn rất dài. Anh sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa.”
11
Một tuần sau, tôi nhận được thư triệu tập của tòa.
Bà Lục nộp đơn yêu cầu xác định quan hệ cha con và xin quyền giám hộ tạm thời với lý do tôi “không ổn định về tài chính, tinh thần sau sinh có dấu hiệu bất thường”.
Kèm theo đơn là hồ sơ khám tâm lý của tôi từ ba năm trước.
Ba năm trước, sau khi người bà duy nhất nuôi tôi qua đời, tôi từng mất ngủ và phải dùng thuốc chống lo âu trong hai tháng. Hồ sơ ấy vốn được bảo mật.
Tôi đọc đến dòng “nguy cơ gây tổn hại cho trẻ”, tay run bần bật.
Lục Tấn giật lấy tập giấy.
“Bà ấy đi quá xa rồi.”
“Anh từng nói sẽ không để ai cướp con.”
“Anh sẽ không để.”
“Nhưng bà ấy là mẹ anh.”
“Còn em là mẹ của con anh.”
Anh gọi luật sư ngay trước mặt tôi, yêu cầu công khai bản xét nghiệm ADN thật và chuẩn bị phản tố hành vi xâm phạm dữ liệu y tế.
Tối đó, anh về nhà họ Lục.
Tôi không biết cuộc nói chuyện diễn ra thế nào. Chỉ biết gần nửa đêm, anh quay lại với một vết bầm trên trán.
“Ai đánh anh?”
“Không cẩn thận va vào cửa.”
“Cánh cửa nhà anh biết cầm gậy à?”
Anh im lặng.