ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 8
“Cô Tô, tôi không quan tâm đứa bé là con ai. Nhưng nếu chuyện này bị công bố, Lục Tấn sẽ trở thành trò cười. Anh ấy đang định dùng cổ phần cá nhân bù lỗ để bảo vệ cô. Cô thật sự muốn nhìn anh ấy mất tất cả vì một lời nói dối sao?”
“Tôi chưa từng yêu cầu anh ấy làm vậy.”
“Nhưng anh ấy sẽ làm.” Thẩm Nghi nhìn thẳng vào tôi. “Anh ấy yêu cô đến mức không còn lý trí.”
Tôi bật cười cay đắng.
“Cô nhầm rồi. Anh ấy chỉ cần đứa trẻ.”
“Nếu chỉ cần đứa trẻ, anh ấy đã đưa cô ra tòa. Với quyền lực của nhà họ Lục, cô nghĩ mình giữ được con sao?”
Câu hỏi đó khiến tôi cứng họng.
Thẩm Nghi đứng dậy.
“Ba ngày nữa hội đồng bỏ phiếu. Nếu cô còn chút tình cảm, hãy đưa con rời đi và công khai rằng cô đã lừa anh ấy.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi bất động rất lâu. Đến khi Tô Dương khóc, tôi mới giật mình ôm con lên.
Gương mặt thằng bé giống Lục Tấn đến vậy. Làm sao có thể không phải?
Tối đó, tôi gọi bác sĩ sản khoa cũ. Sau nhiều lần truy hỏi, bà thừa nhận trong ngày sinh có người của bà Lục yêu cầu lấy mẫu cuống rốn, nhưng bệnh viện đã từ chối. Mẫu tóc trong xét nghiệm kia không có chuỗi bàn giao hợp lệ.
Nghĩa là kết quả có thể bị làm giả.
Tôi chưa kịp thở phào thì căn nhà đột ngột mất điện.
Tiếng kính vỡ vang lên dưới tầng.
Tôi ôm chặt con, khóa cửa phòng ngủ rồi gọi bảo vệ. Không có tín hiệu.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Chậm rãi.
Từng bước một tiến gần.
Tôi lùi về phía cửa sổ, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Đúng lúc tay nắm cửa bị vặn mạnh, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.
Một tiếng rên đau đớn, tiếp đó là âm thanh vật nặng ngã xuống.
“Tô Hiểu!”
Giọng Lục Tấn.
Tôi mở cửa. Anh đứng ngoài, khóe môi rách, cánh tay trái chảy máu. Dưới chân anh là một người đàn ông bị bảo vệ ghì xuống.
“Em có bị thương không?”
Tôi lắc đầu, chân mềm nhũn.
Lục Tấn ôm cả tôi lẫn con vào lòng. Cơ thể anh run lên rõ rệt.
“Xin lỗi. Anh về muộn.”
Lần đầu tiên, tôi không đẩy anh ra.
09
Kẻ đột nhập khai rằng hắn được thuê để lấy tóc của đứa trẻ.
Người chuyển tiền dùng tài khoản ảo, nhưng camera giao thông ghi được chiếc xe đón hắn thuộc công ty con của Thẩm thị.
Tôi nhớ đến vẻ bình tĩnh của Thẩm Nghi khi đưa bản xét nghiệm, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Lục Tấn khẳng định:
“Không phải cô ấy.”
“Anh tin cô ta?”
“Anh tin chứng cứ. Nếu Thẩm Nghi muốn ép em đi, cô ấy không cần thuê người lấy mẫu sau khi đã có một bản giả.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Có kẻ muốn chúng tôi nghi ngờ Thẩm Nghi, đồng thời muốn có mẫu thật của Tô Dương.
“Mẹ anh?”
Lục Tấn nhắm mắt.
“Anh sẽ điều tra.”
“Nếu thật sự là bà ấy thì sao?”
Anh nhìn đứa trẻ đang ngủ trong tay tôi.
“Anh sẽ không bao che.”
Sáng hôm sau, chúng tôi đến một bệnh viện khác làm xét nghiệm ADN dưới sự giám sát của luật sư. Mẫu được niêm phong trước mặt cả hai.
Trong lúc chờ lấy máu, Tô Dương khóc đỏ cả mặt. Lục Tấn ôm con, để thằng bé nắm chặt ngón tay mình. Kim châm xuống đầu ngón tay, anh còn nhăn mặt hơn cả con.
Tôi buột miệng:
“Chỉ là lấy một giọt máu thôi.”
“Anh biết.”
“Vậy anh làm mặt như sắp giết bác sĩ thế?”
“Nó đau.”
“Trẻ con đều phải trải qua.”
Anh im lặng một lát rồi nói:
“Nếu có thể, anh muốn chịu thay.”
Một câu đơn giản khiến tim tôi mềm xuống.
Kết quả trả sau hai mươi bốn giờ: xác suất cha con 99,9999%.
Lục Tấn cầm tờ giấy, khóe môi cong lên. Anh chụp lại, đặt làm hình nền điện thoại ngay trước mặt tôi.
“Trẻ con.” Tôi lẩm bẩm.
“Anh vui.”
Đó là lần đầu anh thừa nhận cảm xúc một cách trực tiếp.
Niềm vui chỉ kéo dài chưa đầy một giờ. Trợ lý Trần gọi đến báo cảnh sát đã tìm ra người đứng sau vụ đột nhập.
Không phải bà Lục.
Là Trương Khải—giám đốc nhân sự từng bị Lục Tấn sa thải sáu tháng trước.
Sau khi mất việc, Trương Khải bí mật đầu quân cho đối thủ. Hắn dùng chuyện riêng của tôi để phá uy tín Lục Tấn, đồng thời cấu kết với một cổ đông trong Lục thị. Bản xét nghiệm giả và biên bản cắt ghép đều do hắn tung ra.
Nhưng chiếc xe của Thẩm thị thì sao?
Trợ lý Trần đáp:
“Xe được đăng ký dưới tên công ty con đã ngừng hoạt động. Người có quyền giữ con dấu cuối cùng là phó tổng giám đốc Thẩm Quân—anh họ cô Thẩm.”
Thẩm Nghi lập tức bị triệu tập.