Đứa Con Anh Không Muốn

Chương 18



Không còn cảm giác như bị dao cứa nữa.

Vẫn đau.

Nhưng nỗi đau đã có thể được đặt bên cạnh tình yêu.

Tôi chạm lên hàng chữ.

“Con xem.”

“Ba con vẫn không biết cắt mèo.”

Giang Trì bất lực.

“Đừng nói xấu ba trước mặt con.”

Tôi bật cười.

“Em nói thật.”

Anh cúi xuống.

“Niệm Niệm.”

“Đừng nghe mẹ.”

Gió thổi qua.

Con thỏ giấy cũ dưới lớp kính nhỏ rung rất khẽ.

Trong một khoảnh khắc.

Tôi gần như có cảm giác đứa trẻ thật sự đang nghe chúng tôi.

Tôi đứng lên.

Giang Trì chìa tay.

Lần này anh không hỏi.

Bởi vì sau nhiều năm.

Anh đã biết khi nào tôi muốn nắm.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Hai người chậm rãi đi xuống núi.

Phía sau.

Ánh mặt trời rơi trên tấm bia nhỏ.

Rất sáng.

Tôi từng nghĩ mất đi một người nghĩa là toàn bộ tình yêu dành cho người đó cũng phải chết theo.

Sau này tôi mới hiểu.

Không phải.

Có những tình yêu không có nơi để đi.

Vì vậy nó ở lại trong tim.

Trở thành một phần của chúng ta.

Niệm Niệm chưa từng lớn lên.

Nhưng tôi đã lớn lên.

Giang Trì cũng vậy.

Chúng tôi từng làm tổn thương nhau.

Từng bỏ lỡ nhau.

Từng đứng ở hai phía của một nỗi đau mà không ai chịu bước về phía đối phương.

Rất nhiều năm sau.

Chúng tôi mới học được cách hỏi.

“Em có muốn không?”

“Anh có cần không?”

“Có thể ôm em không?”

“Có thể cùng đi không?”

Những câu hỏi tưởng như nhỏ bé ấy.

Lại là thứ cuộc hôn nhân đầu tiên của chúng tôi chưa từng có.

Tôi không biết nếu năm đó Giang Trì biết cách yêu sớm hơn thì mọi chuyện có khác không.

Có lẽ có.

Có lẽ không.

Nhưng đời người không có “nếu”.

Chỉ có những việc đã xảy ra.

Và những ngày còn lại.

Tôi không tha thứ cho quá khứ vì Giang Trì đáng được tha thứ.

Tôi chỉ không muốn mình tiếp tục sống trong quá khứ.

Còn việc lựa chọn anh lần thứ hai.

Không phải vì tôi quên.

Cũng không phải vì tôi mềm lòng.

Mà bởi người đàn ông đứng cạnh tôi hôm nay đã học được cách yêu mà người đàn ông năm đó không biết.

Và quan trọng nhất.

Tôi cũng đã học được cách yêu bản thân.

Nếu một ngày tình yêu này biến mất.

Tôi vẫn là Lâm Vãn.

Tôi vẫn có căn nhà nhỏ.

Có công việc.

Có những tờ giấy đỏ.

Có những bức tranh cũ cần phục chế.

Có mùa xuân trong cổ trấn.

Có một cô con gái tên Niệm Niệm đang ngủ ở Thanh Sơn.

Và có chính mình.

Tôi không còn cần Giang Trì để hoàn thành cuộc đời mình.

Cho nên lần này.

Tôi mới thật sự có thể yêu anh.

Giang Trì đột nhiên siết nhẹ tay tôi.

Tôi quay sang.

“Làm gì?”

Anh nhìn con đường phía trước.

“Không có gì.”

“Chỉ muốn chắc em vẫn ở đây.”

Tôi bật cười.

“Ngốc.”

Anh cũng cười.

Tôi bước xuống bậc đá cuối cùng.

Nắng xuyên qua tán cây.

Phía trước là con đường dài.

Tôi không biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng lần này.

Không ai kéo tôi đi.

Không ai quyết định thay tôi.

Là tôi tự bước.

Và người bên cạnh tôi chỉ đơn giản lựa chọn đi cùng.

Thế là đủ.

— HẾT —

Chương trước
Loading...