HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 1
“Đã ba ngày rồi… anh vẫn chưa chịu dừng lại sao?”
Giọng tôi khản đặc, nơi cổ họng vẫn phảng phất vị tanh của sắt. Thế nhưng người đàn ông mang quân hàm Thiếu tướng phía sau chẳng những không dừng lại, trái lại còn càng thêm mạnh bạo.
Đã ba ngày kể từ khi thành hôn, tôi và Hoắc Cảnh Thâm gần như chưa một lần rời khỏi giường.
Cho đến khi cơ thể tôi hoàn toàn quen với những lần ch//iếm h//ữu của hắn, phần bụng mới dần có dấu hiệu nhô lên.
Vậy mà Hoắc Cảnh Thâm vẫn không hề có ý định buông tha. Đêm nào hắn cũng quấn lấy tôi, đ//òi h//ỏi đến mức gần như điên cuồng.
Khi ấy, tôi từng ngây thơ cho rằng hắn làm vậy chỉ vì quá yêu tôi, yêu đến mức không thể kiểm soát được bản thân.
Nào ngờ, ngay cả khi tôi đã bước vào những tháng cuối của th//ai k//ỳ, hắn vẫn chẳng hề kiêng dè. Thậm chí có đêm, hắn còn ép tôi phải chịu đựng đến tận bảy lần.
Cuối cùng, sau những lần v//a ch//ạm dữ dội ấy, tôi bị b//ăng h//uyết và s//inh n//on.
Cũng vào chính thời khắc đó, người đàn ông này mới hoàn toàn phơi bày bộ mặt thật.
Hắn đem t//hi th//ể của hai mẹ con tôi vứt tại một vùng hoang vu, không có người qua lại. Trước khi bỏ đi, hắn còn ngoảnh đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa oán hận.
“Cuối cùng cô cũng được nếm trải nỗi đau mà Vân Nhi từng phải chịu rồi!”
Đến lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Suốt bao năm qua, Hoắc Cảnh Thâm chưa từng quên được mối tình đầu đã q//ua đ//ời vì kh//ó s//inh của hắn.
Sau cùng, tôi bị th//ú d//ữ c//ắn x//é đến ch//ết giữa chốn hoang vu không một bóng người.
Thế nhưng khi mở mắt thêm một lần nữa, tôi kinh ngạc phát hiện mình đã quay về đúng ngày tổ chức hôn lễ với Hoắc Cảnh Thâm.
Nhìn hắn lại một lần nữa bỏ mặc tôi trong ngày đại hôn, đ//ào h//ôn để chạy theo cô ta đi kiểm tra th//ai s//ản, trái tim tôi lập tức nguội lạnh.
Kiếp này, tôi không muốn tiếp tục nhẫn nhịn và chịu đựng chỉ để giữ lấy danh phận phu nhân Thiếu tướng hay quyền thế mà hắn mang lại nữa.
Cho dù tôi hiểu rất rõ rằng một khi Hoắc Cảnh Thâm đ//ào h//ôn, hắn nhất định sẽ bị cách chức và điều tra.
Tôi vẫn cố ý cất cao giọng, bảo đảm tất cả quan khách có mặt trong hội trường đều nghe rõ từng lời, thẳng thừng vạch trần phẩm hạnh tồi tệ của Hoắc Cảnh Thâm.
“Hoắc Thiếu tướng, Vân Nhi là ai vậy?”
“Trước khi nhà họ Hoắc đến cầu hôn, tại sao tôi chưa từng nghe nói anh còn n//uôi một cô tình nhân đang mang th//ai ở bên ngoài nhỉ?”
Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức trở nên xôn xao.
Những vị khách xuất hiện trong hôn lễ hôm nay đều là những nhân vật có địa vị trong quân khu.
Mà điều bọn họ căm ghét nhất chính là loại người phá hoại quân hôn, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.
Huống chi, Hoắc Cảnh Thâm còn đang giữ chức vụ cao trong quân đội.
Những việc hắn làm chẳng khác nào công khai coi thường quân kỷ, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của một quân nhân.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã có người không thể nhẫn nhịn thêm, lập tức lên tiếng bất bình thay tôi.
“Hoắc Thiếu tướng, anh làm vậy là có ý gì? Ngay trong ngày đại hôn lại bỏ mặc cô dâu, còn gây ra chuyện bậy bạ bên ngoài. Như thế còn ra thể thống gì nữa?”
“Đúng vậy! Hôn sự này do chính Tư lệnh đích thân chỉ định. Anh làm như vậy chẳng khác nào công khai vả vào mặt ngài ấy!”
“Nếu chuyện này bị Tham mưu Hạ báo cáo lên cấp trên, e rằng chức Thiếu tướng của anh chắc chắn sẽ không thể giữ nổi nữa.”
Thế nhưng vào lúc này, Hoắc Cảnh Thâm hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán đang vang lên xung quanh.
Không những vậy, trên gương mặt hắn còn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Đứa bé trong bụng Vân Nhi là m//áu mủ của tôi. Nếu ngay cả cô ấy mà tôi cũng không quan tâm, chăm sóc, vậy tôi còn xứng làm người sao?”
“Cô cứ ở lại đây trấn an quan khách trước đi. Đợi tôi trở về, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cô!”
Dứt lời, hắn giơ tay giật phăng bông hoa đỏ cài trước ng//ực, sau đó xoay người định rời khỏi hội trường.
Tôi lập tức bước tới, giữ ch//ặt lấy hắn.
“Khoan đã!”
“Hoắc Cảnh Thâm! Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, vậy mà anh lại bỏ mặc tôi để chạy theo tình nhân. Trong mắt anh còn có quân kỷ hay còn xem trọng người vợ sắp cưới là tôi không?”
“Nếu trong lòng anh đã có người khác, ngay từ đầu đừng đến cầu hôn tôi! Tại sao lại cố tình đ//ào h//ôn ngay trong ngày cưới, khiến tôi phải chịu nhục nhã trước mặt tất cả mọi người?”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn dùng sức hất tay tôi ra.
“Tôi đã nói rất rõ rồi, không phải tôi không cưới cô. Nhưng Vân Nhi sắp sinh, chẳng lẽ cô muốn cô ấy phải chịu đựng đau đớn một mình sao?”
Hai mắt tôi đỏ hoe, hàm răng cắn ch//ặt lấy môi.
“Cuộc hôn nhân này do trưởng bối hai nhà cùng Tư lệnh quyết định. Nếu hôm nay anh bước ra khỏi đây, vậy hôn sự của chúng ta xem như bị hủy bỏ. Mời Thiếu tướng tự mình đến gặp Tư lệnh để giải thích!”
Nói xong, nước mắt tôi không thể kìm nén được nữa.
Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy không phải rơi vì hắn.
Tôi khóc cho chính mình.
Ở kiếp trước, vì luôn ghi nhớ ơn cứu m//ạng thuở nhỏ, tôi đã dành hết tình cảm để yêu hắn.
Vì danh dự và tiền đồ của Hoắc Cảnh Thâm, tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, cam chịu mọi uất ức. Thậm chí, tôi còn từng lấy cái ch//ết ra để níu giữ hắn.
Kết quả, Thẩm Vân Nhi không được đưa đến bệnh viện kịp thời, khiến th//ai ch//ết l//ưu, cuối cùng rơi vào cảnh một x//ác hai m//ạng.
Sau khi kết hôn với tôi, Hoắc Cảnh Thâm hận tôi đến tận xương tủy. Hắn trút toàn bộ tội lỗi về cái ch//ết của Thẩm Vân Nhi lên đầu tôi.
Trong thời gian tôi mang thai, hắn cố ý ép tôi uống những loại th//uốc gây tổn hại cơ thể, khiến tôi s//inh kh//ó, b//ăng h//uyết rồi q//ua đ//ời.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn vứt t//hi th//ể hai mẹ con tôi tại một vùng hoang vắng, mặc cho th//ú d//ữ g//ặm nh//ấm.
Kiếp này, tôi nhất định phải để tất cả mọi người biết rõ rằng người thực sự có lỗi với tôi chính là Hoắc Cảnh Thâm!
Bố mẹ Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chính giữa. Nghe những lời chỉ trích và bàn tán không ngừng vang lên xung quanh, hai người xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu.
Đến lúc này, họ mới miễn cưỡng đứng ra giảng hòa.
“Cảnh Thâm! Quân hôn không phải trò đùa. Con đường đường là một Thiếu tướng, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này sao?”
“Trong ngày đại hôn mà con lại bỏ mặc cô dâu, như thế còn ra thể thống gì nữa? Mau chỉnh đốn lại rồi tiếp tục cử hành nghi lễ!”
Hai người vừa nói xong, người giúp việc đứng bên cạnh đã vội vàng xen vào.
“Nhưng đứa bé trong bụng cô Thẩm là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc đấy ạ! Nhà họ Hoắc vốn neo người, chuyện này thật sự không thể chậm trễ được đâu ạ!”
Nghe thấy vậy, đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm lập tức đỏ lên. Hắn thuận thế phụ họa theo lời người giúp việc.
“Đúng vậy, bố mẹ! Vân Nhi khó khăn lắm mới mang thai được. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, bố mẹ thật sự có thể nhẫn tâm đứng nhìn sao?”
Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía tôi.
“Tư lệnh hiểu rất rõ hoàn cảnh của nhà họ Hoắc, chắc chắn ngài ấy sẽ không trách tôi. Hôn sự của chúng ta vẫn được tính. Đợi Vân Nhi sinh con xong, chúng ta chỉ cần chọn lại một ngày lành để hoàn hôn là được.”
“Hay là một Tham mưu của quân khu như cô lại hẹp hòi đến mức đem cả dòng dõi nhà họ Hoắc tôi ra làm trò đùa?”
“Thế này đi, tôi hứa với cô, đợi Vân Nhi sinh được cháu đích tôn, tôi sẽ để đứa trẻ nhận cô làm mẹ. Như vậy đã được chưa?”
Tôi bật cười lạnh, sau đó thản nhiên tháo bông hoa cưới xuống, ném thẳng xuống đất.
“Tôi không có sở thích n//uôi con thay cho người khác!”
“Anh và Thẩm Vân Nhi đã tâm đầu ý hợp, cô ta lại đang mang thai con của anh. Vậy anh cứ việc cưới cô ta về làm phu nhân Thiếu tướng là được.”
“Tôi, Hạ Liễu Nguyên, chưa bao giờ ép buộc người khác phải làm điều khiến họ khó xử!”
“Nhưng hôn ước này do chính Tư lệnh quyết định, tôi cũng sẽ không khiến ngài ấy mất mặt.”
Dứt lời, tôi tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào bố mẹ Hoắc Cảnh Thâm rồi dõng dạc nói rõ từng chữ:
“Nhà họ Hoắc đâu chỉ có một mình Hoắc Cảnh Thâm là con trai. Nếu Hoắc Thiếu tướng đã có người trong lòng, vậy hôm nay tôi sẽ kết hôn với con trai cả của nhà họ Hoắc — Hoắc Khánh Diên!”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc đến sững sờ.
Hoắc Cảnh Thâm lại phá lên cười, giọng nói tràn ngập vẻ châm chọc.
“Cô vừa nói gì? Cô muốn gả cho Hoắc Khánh Diên sao?”
“Hắn chỉ là một tên c//ôn đ//ồ không có tiền đồ, còn tôi mới là Thiếu tướng. Tốt nhất cô nên suy nghĩ cho thật kỹ!”
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“C//ôn đ//ồ thì đã sao? Ít nhất anh ấy không n//uôi tình nhân ở bên ngoài!”
“Còn anh, đường đường là một Thiếu tướng nhưng không biết làm gương, ngang nhiên coi thường quân kỷ. Rõ ràng đã có hôn ước mà vẫn l//ăng nh//ăng, còn có con với người phụ nữ khác. So với anh, Hoắc Khánh Diên tốt hơn gấp vạn lần!”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
“Thiếu tướng ở đây giằng co suốt một tiếng đồng hồ rồi. Không biết Vân Nhi của anh còn đủ sức chờ đến bao giờ?”
“Hay cô ta đã đau đến mức không thể nói thành lời rồi?”
Nghe thấy vậy, người giúp việc đứng bên cạnh lập tức kéo áo Hoắc Cảnh Thâm, sốt ruột nhắc nhở:
“Thiếu tướng! Sức khỏe của cô Thẩm vốn đã yếu, e rằng cô ấy không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa đâu ạ!”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
“Được! Nếu cô đã cố chấp muốn gả cho tên c//ôn đ//ồ vô dụng đó, nhất quyết không chịu làm phu nhân Thiếu tướng, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô!”
“Đợi Vân Nhi sinh cháu đích tôn cho nhà họ Hoắc, tôi sẽ cưới cô ấy vào cửa. Hạ Liễu Nguyên, đến lúc đó cô đừng khóc lóc chạy tới cầu xin tôi!”
Nói xong, hắn lập tức sải bước rời khỏi hôn lễ cùng người giúp việc.
Tôi cũng không chần chừ, lập tức sai cảnh vệ đến đón bố mẹ tôi tới đây.
Nửa tiếng sau, bố mẹ tôi đã xuất hiện trước mặt bố mẹ Hoắc Cảnh Thâm. Gương mặt hai người đều tràn ngập tức giận.
“Hay cho một vị Thiếu tướng của quân khu! Không ngờ lại dám làm ra chuyện mất mặt đến mức này ngay trong ngày đại hôn!”
“Ngày mai, tôi nhất định sẽ trình báo toàn bộ sự việc lên Tư lệnh. Nhà họ Hoắc các người cứ chuẩn bị tinh thần chờ bị kỷ luật đi!”
…