HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ

Chương 2



1

Mẹ Hoắc tái mặt, bàn tay cầm chén trà run lên rõ rệt.

Bố Hoắc cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã cứng ngắc:

“Tham mưu Hạ, chuyện hôm nay đúng là Cảnh Thâm làm không phải. Nhưng người trẻ tuổi nhất thời hồ đồ, chúng ta đóng cửa bảo ban là được. Hà tất phải kinh động đến Tư lệnh?”

Bố tôi cười lạnh.

“Con trai ông bỏ cô dâu giữa hôn lễ, ngang nhiên chạy đi chăm sóc người phụ nữ đang mang thai con của nó. Đây là ‘nhất thời hồ đồ’ sao?”

“Nếu hôm nay người bị làm nhục là con gái ông, ông còn có thể nhẹ nhàng nói một câu đóng cửa bảo ban không?”

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay do Hoắc Cảnh Thâm vừa hất ra, mắt bà lập tức ầng ậng nước.

“Liễu Nguyên, về nhà với mẹ. Cuộc hôn nhân này, nhà họ Hạ chúng ta không cần nữa.”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, con không thể đi.”

Cả hội trường lại im bặt.

Tôi quay về phía bức hoành phi treo giữa lễ đường, chậm rãi nói:

“Hôn ước năm xưa do ông nội con và ông nội nhà họ Hoắc định ra. Trên hôn thư chỉ viết con gái nhà họ Hạ kết duyên cùng trưởng tử nhà họ Hoắc, chưa từng ghi tên Hoắc Cảnh Thâm.”

Sắc mặt bố Hoắc thay đổi.

Năm đó, trưởng tử nhà họ Hoắc đương nhiên là Hoắc Khánh Diên.

Chỉ là năm năm trước, anh bị đuổi khỏi trường quân sự vì đánh trọng thương một sĩ quan. Sau đó anh biến mất khỏi quân khu suốt ba năm, khi trở về lại thường xuyên qua lại với những người thuộc giới buôn bán ở bến tàu. Nhà họ Hoắc cho rằng anh làm mất mặt gia tộc, bèn âm thầm đổi người thực hiện hôn ước thành Hoắc Cảnh Thâm.

Kiếp trước, tôi yêu Hoắc Cảnh Thâm nên chưa từng truy cứu.

Kiếp này, tờ hôn thư ấy lại trở thành con đường sống duy nhất của tôi.

Mẹ Hoắc vội nói:

“Nhưng Khánh Diên… tính tình nó ngang ngược, lại không có chức vị. Cháu gả cho nó chẳng phải tự làm khổ mình sao?”

“Khổ hay không, cháu tự chịu.”

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Ít nhất anh ấy chưa từng làm nhục cháu trước mặt toàn quân khu.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng đàn ông trầm thấp.

“Ai nói tôi đồng ý cưới cô?”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Hoắc Khánh Diên đứng dưới mái hiên, trên người chỉ mặc áo sơ mi đen và quần quân dụng, không đeo quân hàm. Vai anh còn đọng vài giọt mưa, cổ tay quấn một lớp băng trắng. Gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả lễ đường đang ồn ào cũng dần yên tĩnh.

Anh bước vào, không chào bố mẹ Hoắc, cũng chẳng nhìn những quan khách xung quanh.

Ánh mắt ấy chỉ dừng lại trên người tôi.

“Hạ Tham mưu, hôn nhân không phải công cụ để cô trả thù em trai tôi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi biết.”

“Cô cũng biết tôi mang tiếng xấu khắp thành phố?”

“Biết.”

“Biết tôi không tiền, không chức, có thể ngày mai lại biến mất?”

“Biết.”

Hoắc Khánh Diên khẽ nheo mắt.

“Vậy cô còn muốn cưới?”

Tôi tháo chiếc nhẫn Hoắc Cảnh Thâm từng đeo cho mình, đặt xuống bàn.

“Tôi không cần một người chồng có chức vị cao. Tôi chỉ cần người ấy biết giữ lời, không phản bội và không ép tôi làm điều tôi không muốn.”

“Nếu anh làm được, tôi gả.”

“Nếu không làm được, tôi lập tức rời khỏi đây, từ nay hai nhà không còn hôn ước.”

Hoắc Khánh Diên nhìn tôi rất lâu.

Trong ký ức kiếp trước, tôi và anh gần như không qua lại. Sau khi tôi cưới Hoắc Cảnh Thâm, anh chỉ xuất hiện hai lần.

Lần đầu là vào đêm tân hôn, anh đứng ngoài sân hút thuốc đến sáng.

Lần thứ hai là ngày tôi được đưa đi an táng.

Khi ấy linh hồn tôi lơ lửng trên vùng hoang vu, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe lao đến trong mưa. Hoắc Khánh Diên nhảy xuống, quỳ bên thi thể không còn nguyên vẹn của tôi, hai tay run rẩy đến mức không thể cởi nổi áo khoác.

Anh ôm tôi rất lâu.

Sau đó, anh biến mất khỏi nhà họ Hoắc.

Ba tháng sau, Hoắc Cảnh Thâm bị cách chức vì một hồ sơ nặc danh tố cáo hàng loạt sai phạm.

Khi đó tôi mới biết, trên đời này vẫn từng có một người muốn đòi lại công bằng cho mình.

Chỉ tiếc là đã quá muộn.

Hoắc Khánh Diên bỗng đưa tay lấy bông hoa đỏ dự phòng trên khay, cài lên ngực áo.

“Được.”

Anh nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi cưới cô.”

2

Mẹ Hoắc bật dậy.

“Khánh Diên, con đừng làm loạn!”

Anh không nhìn bà.

“Người làm loạn đã đi rồi.”

Chỉ một câu khiến cả bố lẫn mẹ Hoắc đều cứng họng.

Bố tôi bước đến trước mặt anh, ánh mắt nghiêm khắc.

“Hoắc Khánh Diên, hôn nhân là chuyện cả đời. Cậu đồng ý vì thật lòng muốn gánh trách nhiệm, hay chỉ muốn đối đầu với em trai?”

Anh đứng thẳng người.

“Cháu không cần dùng hôn nhân để đối đầu với bất kỳ ai.”

“Cháu biết chuyện hôm nay khiến cô ấy chịu ấm ức. Nếu cô ấy vẫn muốn hoàn thành hôn ước, cháu sẽ cưới. Trong thời gian làm vợ chồng, cháu tôn trọng công việc, ý nguyện và mọi quyết định của cô ấy.”

Anh dừng một chút rồi nói thêm:

“Nếu sau này cô ấy hối hận, cháu cũng sẽ để cô ấy đi trong sạch.”

Mắt tôi nóng lên.

Kiếp trước, tôi đã dùng cả tính mạng để cầu xin một chút tôn trọng mà không có được.

Kiếp này, Hoắc Khánh Diên lại đặt quyền lựa chọn vào tay tôi ngay trước khi cưới.

Bố tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng quay sang hỏi:

“Liễu Nguyên, con đã nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

Nghi lễ được tiếp tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...