HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 13
18
Ba năm sau, Hoắc Cảnh Thâm được giảm án vì cải tạo tốt.
Ngày ra tù, người đầu tiên hắn gặp là bố mẹ Hoắc.
Bố Hoắc đã già đi rất nhiều. Mẹ Hoắc chống gậy, tóc bạc quá nửa.
Họ đón hắn về căn nhà cũ, nhưng mọi thứ đã không còn như trước.
Những cấp dưới từng vây quanh hắn đều đã có cuộc sống riêng. Quân hàm bị tước vĩnh viễn, hồ sơ có vết nhơ khiến hắn không thể quay lại quân đội.
Thẩm Vân Nhi vẫn đang chấp hành án. Đứa bé được gửi về cho bà ngoại, mang họ của cha ruột.
Hoắc Cảnh Thâm từng có tiền đồ rực rỡ, cuối cùng hai bàn tay trắng.
Một buổi chiều, hắn đứng ngoài cổng Cục Điều tra chờ tôi.
Tôi vừa tan làm, Hoắc Khánh Diên đã bế con gái đến đón.
Con bé ba tuổi, mặc chiếc váy màu vàng, vừa nhìn thấy tôi đã giãy khỏi tay bố chạy tới.
“Mẹ!”
Tôi cúi xuống ôm con.
Hoắc Khánh Diên cầm túi tài liệu giúp tôi, tự nhiên chỉnh lại khăn quàng trên cổ tôi.
Khung cảnh bình thường ấy lại khiến Hoắc Cảnh Thâm đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới gọi:
“Liễu Nguyên.”
Hoắc Khánh Diên nhìn tôi, không tự ý bước lên chắn trước như trước đây.
Anh chờ lựa chọn của tôi.
Tôi đưa con cho anh rồi đi đến trước mặt Hoắc Cảnh Thâm.
Hắn gầy đi rất nhiều, vẻ kiêu ngạo năm xưa đã biến mất.
“Tôi chỉ muốn gặp cô một lần.”
“Bây giờ đã gặp rồi.”
“Cô sống tốt không?”
Tôi nhìn chồng và con gái đang đứng dưới tán cây cách đó không xa.
“Rất tốt.”
Hoắc Cảnh Thâm cười khổ.
“Nếu tôi nói mình hối hận mỗi ngày, cô có tin không?”
“Tin.”
Hắn ngẩng lên, trong mắt lóe lên chút hy vọng.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh nói tiếp:
“Hối hận là hình phạt anh phải chịu, không phải lý do để tôi quay lại.”
“Tôi không mong cô quay lại. Tôi chỉ muốn xin lỗi.”
“Lời xin lỗi của anh, tôi nghe rồi.”
“Còn tha thứ hay không…”
Tôi dừng một chút.
“Tôi đã không còn quan tâm nữa.”
Hận một người cũng cần tình cảm.
Mà Hoắc Cảnh Thâm trong lòng tôi giờ chỉ là một cái tên xa lạ.
Tôi xoay người rời đi.
Hắn bỗng hỏi với theo:
“Nếu được quay lại ngày cưới, cô vẫn chọn anh ấy sao?”
Tôi không quay đầu.
“Không.”
Hoắc Cảnh Thâm sững sờ.
Tôi mỉm cười, nhìn Hoắc Khánh Diên.
“Nếu được quay lại sớm hơn, tôi sẽ chọn anh ấy ngay từ bờ sông năm tám tuổi.”
Hoắc Khánh Diên nghe thấy.
Khóe môi anh cong lên, đôi mắt luôn lạnh lùng bỗng dịu dàng đến lạ.
Anh đưa tay về phía tôi.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Phía sau, Hoắc Cảnh Thâm vẫn đứng yên rất lâu.
Nhưng không ai trong chúng tôi quay lại.
Ngoại truyện
Năm con gái lên năm tuổi, nó vô tình tìm thấy chiếc cúc áo cũ trong ngăn kéo của bố.
“Bố ơi, cái này xấu quá, sao bố còn giữ?”
Hoắc Khánh Diên lấy lại, cẩn thận lau sạch rồi treo lên cổ.
“Vì nó từng dẫn bố về nhà.”
Con bé nghiêng đầu.
“Nhà mình ở đây mà.”
Anh nhìn tôi đang đứng ở cửa bếp.
“Mẹ con ở đâu, nhà của bố ở đó.”
Tôi bật cười.
Con gái lập tức chạy đến ôm chân tôi.
“Vậy mẹ ở đâu, nhà của con cũng ở đó!”
Hoắc Khánh Diên bế cả hai mẹ con lên, khiến con bé cười khanh khách.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa rơi xuống rất nhẹ.
Tôi từng sợ tiếng mưa, bởi nó luôn khiến tôi nhớ đến đêm cuối cùng của kiếp trước.
Nhưng nhiều năm trôi qua, những ký ức đau đớn ấy đã dần trở nên xa xôi.
Tôi không còn là người phụ nữ nằm giữa vùng hoang vu, tuyệt vọng chờ một kẻ không yêu mình quay lại.
Tôi là Hạ Liễu Nguyên.
Là một Tham mưu có thể tự mình bảo vệ danh dự.
Là người đã cứu hai mươi ba đồng đội.
Là vợ của người đàn ông luôn tôn trọng mọi lựa chọn của tôi.
Và là mẹ của một cô bé được sinh ra trong tình yêu, không phải trong thù hận.
Sống lại một đời, tôi từng cho rằng điều quan trọng nhất là khiến Hoắc Cảnh Thâm trả giá.
Sau này tôi mới hiểu, sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn không phải quân hàm bị tước, không phải những năm tháng trong tù, cũng không phải việc bị Thẩm Vân Nhi lừa dối.
Mà là hắn phải tận mắt nhìn thấy tôi sống một cuộc đời rực rỡ sau khi rời khỏi hắn.
Còn phần thưởng lớn nhất dành cho tôi cũng không phải quyền lực hay sự hối hận muộn màng của kẻ phụ bạc.
Mà là tôi đã học được cách yêu bản thân, biết từ chối sự tổn thương và đủ can đảm bước về phía người thật sự trân trọng mình.
Ngày đại hôn năm ấy, khi ném bông hoa cưới xuống đất, tôi tưởng mình chỉ đổi một chú rể.
Thật ra, tôi đã đổi lại cả cuộc đời.
Hết.