HẠ LIỄU NGUYÊN ĐỔI CHÚ RỂ
Chương 12
16
Nửa năm sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Khi bác sĩ nói tin vui, đầu óc tôi trống rỗng.
Không có vui mừng như tưởng tượng, chỉ có nỗi sợ từ kiếp trước ập đến.
Tôi nhớ mùi thuốc đắng.
Nhớ những đêm mình cầu xin nhưng không được buông tha.
Nhớ cảm giác mất máu và tiếng khóc chưa kịp vang lên của đứa trẻ.
Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay lạnh ngắt.
Hoắc Khánh Diên chạy đến. Anh vừa kết thúc buổi huấn luyện, trên trán vẫn còn mồ hôi.
Nhìn thấy sắc mặt tôi, anh không hỏi đứa bé thế nào.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi.
“Cô muốn giữ lại không?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
“Anh không vui sao?”
“Tôi vui.”
Anh đặt tay lên đầu gối mình, không chạm vào tôi.
“Nhưng cơ thể là của cô. Nếu việc mang thai khiến cô quá đau khổ, quyết định thế nào cũng do cô.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
“Tôi muốn giữ con.”
“Vậy chúng ta giữ.”
“Nhưng tôi sợ.”
“Tôi sẽ cùng cô sợ.”
Anh không hứa những lời sáo rỗng rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Anh chỉ nói sẽ cùng tôi đi qua từng ngày.
Từ hôm đó, Hoắc Khánh Diên đọc gần hết sách chăm sóc thai phụ trong thư viện quân y. Mỗi lần khám, anh đều ghi lại lời bác sĩ cẩn thận hơn cả tôi.
Anh chuyển toàn bộ nhiệm vụ xa nhà cho đồng đội, tối nào cũng trở về đúng giờ.
Ba tháng đầu, tôi nôn nghén nghiêm trọng. Anh học nấu từng món, làm hỏng không biết bao nhiêu lần mới tìm được món tôi ăn được.
Đến tháng thứ năm, tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Anh kê một chiếc giường nhỏ bên cạnh, đêm nào cũng nắm tay tôi ngủ.
Không có bất kỳ đòi hỏi nào.
Khi tôi chủ động hỏi, anh chỉ hôn lên trán tôi.
“Bác sĩ nói cần cẩn thận. Tôi không muốn cô khó chịu.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng hiểu ra điều mình từng nhầm lẫn suốt một đời.
Tình yêu không phải là chiếm hữu đến mất kiểm soát.
Tình yêu là biết dừng lại khi người kia đau.
Là tôn trọng ngay cả khi không ai nhìn thấy.
Là đặt sự an toàn của người mình yêu lên trước ham muốn của bản thân.
Đến tháng thứ bảy, bác sĩ phát hiện nhau thai có dấu hiệu bất thường, yêu cầu tôi nhập viện theo dõi.
Tin tức không biết bằng cách nào truyền đến trại giam.
Hoắc Cảnh Thâm lại gửi thư.
Hắn nói mình biết một loại thuốc bổ rất tốt, từng chuẩn bị cho tôi ở kiếp…
Không, hắn đương nhiên không biết kiếp trước.
Hắn chỉ viết rằng nếu chúng tôi còn là vợ chồng, hắn nhất định sẽ chăm sóc tôi tốt hơn Hoắc Khánh Diên.
Tôi đọc đến đó thì bật cười.
Kiếp trước, chính những viên thuốc hắn đưa đã khiến cơ thể tôi suy yếu.
Kiếp này, hắn vẫn cho rằng vài lời hối hận có thể sửa lại tất cả.
Tôi không trả lời.
Hoắc Khánh Diên cũng không giấu lá thư, càng không ghen tuông.
Anh chỉ hỏi tôi có muốn đổi địa chỉ nhận thư không.
Tôi đồng ý.
Từ đó, những lời hối hận của Hoắc Cảnh Thâm không bao giờ đến được tay tôi nữa.
17
Ngày tôi chuyển dạ, mưa lớn giống hệt đêm ở kiếp trước.
Tiếng sấm khiến ký ức cũ liên tục quay về.
Tôi nắm chặt ga giường, cả người run lên.
Bác sĩ nói cần phẫu thuật khẩn cấp.
Hoắc Khánh Diên đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt trắng hơn cả tôi.
Trước khi y tá đẩy tôi vào, anh cúi xuống nắm tay tôi.
“Liễu Nguyên, nghe tôi.”
Tôi nhìn anh qua màn nước mắt.
“Đứa bé rất quan trọng, nhưng cô quan trọng hơn.”
“Nếu buộc phải lựa chọn, hãy cứu cô ấy.”
Câu sau anh nói với bác sĩ.
Không chút do dự.
Ở kiếp trước, Hoắc Cảnh Thâm đứng bên giường, lạnh lùng nhìn tôi đau đớn rồi nói:
“Vân Nhi từng mất con, cô cũng phải nếm thử cảm giác ấy.”
Kiếp này, có người đặt tính mạng tôi lên trên tất cả.
Nỗi sợ bám lấy tôi suốt nhiều tháng bỗng chậm rãi tan đi.
Tôi siết tay Hoắc Khánh Diên.
“Chờ em.”
Đây là lần đầu tiên tôi không gọi anh bằng cách xa lạ.
Đôi mắt anh lập tức đỏ lên.
“Anh chờ.”
Ca phẫu thuật kéo dài gần ba giờ.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Hoắc Khánh Diên nằm gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
Bên cạnh là chiếc nôi nhỏ.
Một bé gái đang ngủ, hai bàn tay bé xíu nắm lại trước ngực.
Tôi bật khóc.
Con bé còn sống.
Tôi cũng còn sống.
Hoắc Khánh Diên giật mình tỉnh dậy.
“Em đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ.”
Tôi lắc đầu.
“Con đâu?”
Anh vội bế đứa bé đến, động tác vụng về đến buồn cười.
“Ở đây. Con rất khỏe.”
“Anh đã nhìn con chưa?”
“Rồi.”
“Con giống ai?”
Anh nhìn đứa bé thật lâu.
“Giống em.”
“Mới sinh mà anh nhìn ra được sao?”
“Nhìn ra.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Đều là người anh tìm lại được.”
Tôi ở bệnh viện nửa tháng.
Hoắc Khánh Diên gần như không rời nửa bước. Một người từng một mình đối diện cả đường dây tội phạm lại luống cuống trước tiếng khóc của con gái.
Anh học pha sữa, thay tã, bế con ngủ.
Ban đêm chỉ cần con cựa mình, anh đã tỉnh trước tôi.
Mẹ tôi nhìn thấy, không nhịn được cười:
“Con chọn đúng người rồi.”
Tôi nhìn bóng lưng Hoắc Khánh Diên dưới ánh nắng sớm, khẽ đáp:
“Vâng.”
Lần này, con thật sự chọn đúng.