Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 1



Tôi ly hôn với ông chú thủ trưởng.

Chia tay trong ầm ĩ, tan đàn xẻ nghé vô cùng khó coi.

Anh ta liều mạng bảo vệ cô nữ quân y mới tới, bị tôi phẫn nộ đập liền ba cái gạt tàn vào đầu. Còn tôi bị anh ta tàn nhẫn đạp lăn xuống cầu thang, sảy mất đứa con đã tròn bảy tháng tuổi.

Sau đó, tôi dứt áo rời đi và tái giá.

Những ngày tháng bình dị trôi qua đã dần xoa dịu đi sự điên cuồng và phẫn nộ của những năm tháng cũ.

Cho đến một lần trong buổi họp mặt chiến hữu, đồng đội của người chồng hiện tại uống say khướt, chỉ tay nhận nhầm tôi là người khác:

"Tống Linh Tinh! Năm đó cô chê nhà Lục Tinh Thành nghèo, cuỗm sạch tiền phục viên của cậu ấy trốn ra nước ngoài. Lúc đó cậu ấy đỏ mắt thề sẽ bắn chết cô, vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn cưới cô cho bằng được!"

"Đây chính là sức mạnh vĩnh cửu của 'bạch nguyệt quang' đấy!"

Đến tận khoảnh khắc này tôi mới cay đắng bàng hoàng nhận ra: Vị Thiếu tướng Lục Tinh Thành vừa gặp đã yêu tôi... hóa ra chỉ vì tôi là một kẻ thế thân không hơn không kém.

Trong giây phút ấy, tôi bất giác lại nhớ đến người chồng cũ của mình.

---

### Chương 1

Tôi ngoảnh sang nhìn Lục Tinh Thành đang ngồi bên cạnh.

Anh nghiến chặt quai hàm, vội vàng giải thích: "Toàn lời nói mớ lúc say rượu, em cũng tin à?"

Người chiến hữu kia vẫn gân cổ lên cãi, giọng lè nhè: "Lão tử sao có thể nói mớ chứ?! Tôi còn nhớ rõ cái ngày cô chia tay, cậu đã thức khóc trắng cả đêm..."

*Rầm!* Lục Tinh Thành đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ, đứng phắt dậy gầm lên: "Câm miệng lại cho lão tử!"

Người chiến hữu kia bị dọa cho tỉnh rượu mất một nửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi rất lâu với vẻ phức tạp.

Nhìn biểu cảm của anh ta, tôi đã lờ mờ đoán ra toàn bộ sự thật.

Thảo nào trong lần đầu gặp gỡ, vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân khu lại vừa gặp đã mê đắm một người phụ nữ từng có một đời chồng như tôi.

Thảo nào anh chưa bao giờ cho phép tôi cắt tóc ngắn, lúc nào cũng thích nhìn tôi mặc những chiếc váy liền màu trắng tinh khôi.

Thảo nào anh luôn bao dung vô điều kiện cho những tính khí thất thường, vô lý của tôi.

Hóa ra trước khi gặp tôi, anh đã có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm từ thời còn ngồi trên ghế trường quân đội.

Tôi lẳng lặng cầm lấy chiếc áo khoác, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cổ tay bất ngờ bị một bàn tay to lớn chộp lấy thật mạnh. Không đau, nhưng lại khiến tôi thấy vướng víu và buồn nôn đến mức khó chịu.

Tôi dứt khoát rút tay về, tiện đà vung tay tát thẳng một bạt tai giòn tan vào mặt Lục Tinh Thành.

*Bốp!*

Căn phòng bao nháy mắt im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy rõ mùng một.

Đúng lúc tôi dải bước định bước ra ngoài thì cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng muốt, nụ cười tươi rạng rỡ bước vào.

Chỉ cần nhìn thoáng qua một giây, tôi đã nhận ra cô ta chính là cô tình đầu trong truyền thuyết của Lục Tinh Thành.

Cùng một kiểu váy trắng, cùng một mái tóc đen dài xõa thẳng ngang lưng.

Tống Linh Tinh cũng chú ý tới sự xuất hiện của tôi. Trong đáy mắt cô ta dần hiện lên một tia tỏ tường đầy giễu kợt.

Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để nuốt xuống sự tủi nhục tràn trề.

Tống Linh Tinh lướt qua tôi, tự nhiên cất lời chào Lục Tinh Thành như thể chốn không người: "Bạn gái mới à? Trông giống em thế, không phải trong lòng anh vẫn còn nhớ nhung em đấy chứ?"

Sắc mặt Lục Tinh Thành càng lúc càng trở nên khó coi: "Đây là vợ tôi! Cô ăn nói cho cẩn thận!"

Cô ta vội cúi đầu, giọng điệu run rẩy rơm rớm nước mắt: "Em đâu biết anh đã kết hôn... Sao anh lại hung dữ với em như vậy?"

Chương tiếp
Loading...