Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 2
Lục Tinh Thành theo bản năng cúi thấp người xuống, tông giọng lập tức trở nên luống cuống: "Em... em đừng khóc, anh xin lỗi..."
Lời còn chưa dứt, Tống Linh Tinh đã bụm miệng cười trộm: "Ba bốn năm không gặp, anh vẫn dễ bị em lừa như ngày nào."
Lục Tinh Thành nghiến chặt răng hàm: "Tống Linh Tinh!"
Anh thì tức giận, cô thì cười nũng nịu. Những người chiến hữu xung quanh lại thản nhiên nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt đã quá quen thuộc từ lâu.
Tôi không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, dứt khoát đóng sầm cửa bỏ đi.
Phía sau lưng vọng lại giọng nói trêu chọc đầy ác ý của Tống Linh Tinh: "Anh không đuổi theo dỗ dành à?"
Bước chân tôi khựng lại một nhịp.
Để rồi ngay sau đó, tai tôi thu trọn câu trả lời lạnh nhạt của người đàn ông đó: "Cô ấy không có tính nóng nảy như em đâu, dễ dỗ lắm."
---
### Chương 2
Tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã lê bước về nhà bằng cách nào.
Vừa bước qua cửa, bức ảnh cưới khổ lớn treo trang trọng ở phòng khách bỗng trở nên vô cùng chói mắt.
Năm đó Lục Tinh Thành thề thốt rằng vừa gặp đã yêu tôi, tôi căn bản không hề tin. Đến người chồng đầu tiên gắn bó hơn hai mươi năm còn có thể tàn nhẫn phản bội tôi, huống hồ gì một người xa lạ mới gặp mặt lần đầu?
Nhưng sau khi ly hôn với Trình Thời Xuyên, tôi bị bố mẹ giận lây vì làm xấu mặt gia đình nên bị cắt sạch thẻ ngân hàng. Lại vì trong tay không có bằng chứng ngoại tình xác thực của hắn ta, tôi bị cả khu tập thể quân đội đồn ầm lên là kẻ đỏng đảnh, thích làm mình làm mẩy rồi rước họa vào thân.
Mấy bà vợ quân nhân trạc tuổi trong khu tập thể lại càng giương mắt chờ xem trò cười của tôi, ai ai cũng mỉa mai bảo tôi sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt hơn Trình Thời Xuyên nữa.
Tôi không cam tâm, nhất định phải tranh một hơi thở ở trận cược đời này.
May mắn thay, tôi tưởng mình đã cược đúng vào "cổ phiếu tiềm năng" Lục Tinh Thành. Sự sủng ái vô điều kiện của anh dành cho tôi đã giúp tôi có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, khiến những kẻ từng giễu cợt tôi phải câm bặt miệng.
Nhưng cho đến tối nay tôi mới cay đắng biết được: Cái gọi là "tiếng sét ái tình" rực rỡ kia, thực chất lại được xây dựng trên nền tảng tình cảm chưa vơi dành cho tình đầu.
Dạ dày tôi bắt đầu cuộn trào dữ dội. Tôi lao xộc vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến trào cả nước mắt.
Khi bước ra, tôi đi thẳng vào căn phòng làm việc mà trước đây tôi chưa từng tự ý bước chân vào.
Giữa vô số những cuốn sách lý luận quân sự dày cộp, một cuốn sổ tay cũ kỹ nằm lẳng lặng trông vô cùng nổi bật.
Bàn tay tôi run rẩy mở từng trang.
*Xoạt.* Một tấm ảnh từ bên trong rơi xuống sàn.
Lục Tinh Thành trong bộ quân phục nghiêm trang, ánh mắt đong đầy tình cảm đắm đuối nhìn cô gái bên cạnh.
Người đàn ông mà trong trí nhớ của tôi luôn giữ vẻ lạnh lùng, tỉnh táo ngay cả khi đối mặt với nhiệm vụ sinh tử, trong những dòng nhật ký này lại chỉ là một kẻ lụy tình biết ghen tuông, biết đau lòng đến phát điên:
*[Cô ấy nói đi theo tôi không có tương lai, muốn chia tay để ra nước ngoài.]*
*[Tôi không đồng ý, nhưng cô ấy vẫn dứt áo đi, còn mang theo toàn bộ tiền phục viên của tôi.]*
*[Người phụ nữ tuyệt tình này, đợi cô ta về nước, tôi nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết.]*
Trang giấy này nhòe nhẹt những vết nước đã khô, mặt giấy nhăn nhúm lại. Tôi lật tiếp ra phía sau:
*[Tôi đã gặp một người phụ nữ trông rất giống cô ấy.]*
*[Ngày đăng ký kết hôn, tôi đã nhắn tin cho cô ấy.]*
*[Chỉ cần cô ấy chịu về nước, tôi sẽ lập tức cưới cô ấy.]*
*[Nếu cô ấy không đến, tôi sẽ không đợi nữa.]*
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt bởi làn nước mắt.