Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 29
Con bé thích mặc váy xanh, ghét màu trắng, cắt tóc ngắn như tôi và nhất định chỉ ăn phần nước lẩu thanh của cha.
Trong sinh nhật sáu tuổi của Miên Miên, cả nhà đến trung tâm Tinh Quang. Miên Miên đã được một gia đình tình nguyện viên nhận nuôi, vẫn gọi tôi là cô Trăn và tự nhận là chị gái của Tinh An.
Hai đứa trẻ chạy khắp sân.
Lục Tinh Thành đứng bên cạnh tôi, tóc mai đã có vài sợi bạc.
“Anh già rồi.” Tôi nói.
“Em vẫn trẻ.”
“Nịnh.”
“Sự thật.”
Anh đưa tôi một cốc trà đúng vị, không quá ngọt.
Ở phía xa, cha tôi đang tranh cãi với mẹ Lục về việc ai chiều Tinh An hơn. Hạ Cảnh An dẫn vợ và con trai tới, tay ôm bộ nồi lẩu đồ chơi làm quà.
Trên tường trung tâm treo ảnh những chi nhánh mới. Trong đó có một ngôi trường vùng biên mang tên Tinh Quang, do một nhà tài trợ giấu tên hỗ trợ.
Tôi đã không gặp lại Trình Thời Xuyên.
Tống Linh Tinh sau khi ra tù mở một tiệm hoa ở thành phố khác. Có năm cô gửi đến trung tâm một bó hướng dương không ký tên. Tôi biết là cô, nhưng không hỏi.
Mỗi người đều đi về phía cuộc đời riêng.
Buổi tối, sau khi khách ra về, Lục Tinh Thành tìm thấy tôi trong phòng trưng bày.
Tôi đang nhìn bức ảnh ngày trung tâm khánh thành. Trong ảnh, tôi mặc váy đỏ, tóc ngắn, đứng một mình giữa sân khấu.
“Em nhớ ngày đó không?” Anh hỏi.
“Nhớ. Hai người chồng cũ suýt đánh nhau ở hành lang.”
Anh ho khan: “Anh không định đánh.”
“Anh siết nắm tay.”
“Chỉ hơi ngứa.”
Tôi bật cười.
Anh đứng phía sau, vòng tay ôm eo tôi.
“Trăn Trăn.”
“Ừ?”
“Có bao giờ em hối hận vì quay lại không?”
Tôi suy nghĩ thật lâu.
“Có.”
Cánh tay anh cứng lại.
“Lúc anh ngáy. Lúc anh dạy con gấp chăn vuông như doanh trại. Lúc hai cha con giấu tôi ăn kem giữa đêm.”
“Còn gì nữa?”
“Tạm thời hết.”
Anh thở phào.
Tôi xoay người nhìn anh.
“Lục Tinh Thành, tôi không quay lại với người chồng cũ.”
Ánh mắt anh khẽ động.
“Tôi chọn một người đàn ông đã học được cách nhìn thấy tôi.”
Anh cúi xuống chạm trán tôi.
“Anh cũng không cưới lại người vợ cũ.”
“Vậy anh cưới ai?”
“Khương Trăn Trăn của hiện tại.”
Bên ngoài, Tinh An gọi lớn:
“Mẹ ơi! Cha ơi! Hai người trốn đâu rồi?”
Chúng tôi cùng bật cười.
Lục Tinh Thành nắm tay tôi bước ra.
Trên hành lang, ánh đèn kéo hai chiếc bóng dài song song. Không ai đi trước, không ai bị bỏ lại.
Tôi từng nghĩ tình yêu là phải được chọn thay cho tất cả mọi người.
Sau này tôi mới hiểu, tình yêu thật sự không bắt ai trở thành phiên bản của người khác, cũng không cần một người thu nhỏ mình để vừa với ký ức của đối phương.
Tôi không phải bạch nguyệt quang.
Không phải thế thân.
Không phải người vợ đã qua hai lần đổ vỡ.
Tôi chỉ là Khương Trăn Trăn.
Và như thế đã đủ để được yêu.
HẾT