Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 28
Lục Tinh Thành ôm Tinh An, sắc mặt cũng khó coi.
“Khương Trăn Trăn, em đang giận anh hay giận chính mình?”
“Anh có ý gì?”
“Em cảm thấy có con khiến mình mất quyền kiểm soát nên em đẩy tất cả trách nhiệm lên anh.”
Câu nói đánh trúng chỗ đau.
Tôi tát anh.
Ngay khi tiếng tát vang lên, cả căn phòng im bặt.
Tinh An khóc to hơn.
Tôi nhìn bàn tay mình, sắc mặt trắng bệch.
Ba cái gạt tàn năm đó.
Những lời tôi từng dùng để biện minh.
Những câu “tại anh ta chọc giận tôi”, “tôi chỉ mất kiểm soát”.
Nếu hôm nay tôi nói giống vậy, tôi có khác gì người từng làm tổn thương mình?
Lục Tinh Thành không quát. Anh trao Tinh An cho người giúp việc rồi nói:
“Anh cần ra ngoài một lúc.”
Tôi hoảng hốt nắm tay anh: “Anh đi đâu?”
“Đi bình tĩnh.”
“Anh muốn bỏ đi?”
Anh nhìn tôi. Một bên má đỏ lên, ánh mắt có giận dữ, đau đớn và thất vọng.
“Nguyên tắc của chúng ta là không dùng im lặng trừng phạt. Anh sẽ quay lại sau hai giờ. Nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục nói chuyện mà không khiến mọi thứ tệ hơn.”
Tôi buông tay.
“Được.”
Anh đi.
Tôi ngồi xuống sofa, toàn thân run rẩy.
Hai giờ đó dài hơn nhiều ngày. Tôi không gọi cha, không gọi Hạ Cảnh An để tìm người đứng về phía mình. Tôi viết ra toàn bộ sự việc theo thứ tự, tách điều anh làm, điều tôi suy diễn và điều tôi đã làm.
Anh sai khi liên hệ thư ký mà không hỏi.
Tôi sai khi quy mọi sự quan tâm thành kiểm soát.
Và cái tát là bạo lực. Không có lý do nào xóa được.
Đúng hai giờ sau, cửa mở.
Lục Tinh Thành trở về. Anh đã chạy bộ, tóc ướt mồ hôi, cơn giận trong mắt dịu xuống nhưng vết tay trên má vẫn còn.
Tôi đứng dậy.
“Em xin lỗi vì đã tát anh.”
Anh im lặng nghe.
“Em không nói ‘nhưng’. Dù tức giận hay hoảng loạn, em cũng không có quyền đánh anh. Nếu anh muốn ở riêng tối nay, em tôn trọng.”
Anh ngồi xuống đối diện.
“Còn chuyện thư ký?”
“Anh sai. Anh đã gọi lại xin lỗi cô ấy và hủy yêu cầu. Chuyện em đi làm do em quyết định.”
“Em sẽ chỉ làm ba buổi mỗi tuần trong tháng đầu, đúng theo lời bác sĩ.”
“Đó là lựa chọn của em?”
“Phải.”
Anh gật đầu.
Chúng tôi ngồi im một lúc.
“Anh còn giận không?” Tôi hỏi.
“Còn.”
“Anh có muốn ly hôn không?”
“Không.”
“Anh có sợ em sẽ đánh lần nữa?”
“Có một chút.”
Câu trả lời thật khiến mắt tôi cay lên.
“Em sẽ tìm chuyên gia hỗ trợ kiểm soát cảm xúc sau sinh.”
“Anh sẽ đi cùng nếu em muốn.”
“Em muốn.”
Anh đưa tay. Tôi tưởng anh muốn nắm tay, nhưng anh chỉ đặt một túi chườm lạnh lên bàn.
“Em chườm giúp anh được không?”
Tôi bật khóc.
“Được.”
Tôi áp túi lạnh lên má anh. Anh khẽ xuýt xoa.
“Đau lắm sao?”
“Không bằng gạt tàn.”
Tôi lập tức rút tay: “Lục Tinh Thành!”
Anh bật cười rồi nghiêm túc trở lại.
“Anh xin lỗi. Nguyên tắc thứ tư.”
“Không được lấy quá khứ làm vũ khí.”
“Ừ.”
Tôi lại chườm cho anh.
Tối hôm đó, không ai ngủ ngoài phòng khách. Nhưng chúng tôi cũng không giả vờ như chưa có chuyện gì. Tôi hẹn chuyên gia tâm lý, anh tham gia lớp chăm sóc trẻ sơ sinh. Chúng tôi thống nhất lịch trực đêm và thuê thêm người hỗ trợ.
Một tuần sau, tôi trở lại công ty.
Lục Tinh Thành đưa tôi đến cửa rồi hỏi:
“Mấy giờ em muốn anh đón?”
“Năm giờ.”
“Nếu cuộc họp kéo dài?”
“Em sẽ báo.”
“Nếu em mệt?”
“Em sẽ nghỉ.”
Anh không dặn thêm.
Tôi bước vào sảnh, quay lại thấy anh vẫn đứng bên xe.
“Sao chưa đi?”
“Anh đang nhìn vợ đi làm.”
“Có gì đáng nhìn?”
“Rất đẹp.”
Tôi mỉm cười.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không được chữa lành bằng một đám cưới hay một đứa trẻ.
Nó được xây lại trong từng trận cãi vã bình thường như thế—khi cả hai đều có thể sai, có thể giận, nhưng không còn dùng tình yêu làm giấy phép để gây tổn thương.
Ngoại truyện 2: Không ai là thế thân
Năm năm sau.
Lục Tinh An trở thành đứa trẻ ồn ào nhất nhà.