Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân

Chương 4



Tôi bỗng nhiên cảm thấy nhòe đi, không còn nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mặt mình nữa.

Nhớ lại cái ngày tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào kể cho anh ta nghe về quá khứ đau thương với Trình Thời Xuyên, chính anh ta đã ôm chặt lấy tôi đầy đau đớn, thề thốt rằng ước gì có thể gặp tôi sớm hơn để bảo vệ tôi.

Có lẽ vì sự đau đớn vỡ vụn trong mắt tôi quá rõ ràng, tông giọng của Lục Tinh Thành bất giác dịu đi vài phần: "Xin lỗi em, ban nãy là do anh quá lời..."

*Reng... reng...* Lời chưa kịp dứt, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn lướt qua, màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên.

Lục Tinh Thành chần chừ mất một giây, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhấn nút bắt máy.

"Bị cảnh sát bắt vì lái xe lúc say xỉn?! Anh sẽ không đến bảo lãnh em đâu! Lúc em cuỗm sạch tiền của anh rồi trốn ra nước ngoài, em có bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của anh không?!"

Mỗi câu thốt ra đều mang vẻ ghét bỏ, nhưng từng chữ từng chữ lại thấm đẫm sự quan tâm sâu sắc.

Dù cho một giây trước tôi đang ranh giới đòi ly hôn, thì cũng chẳng quan trọng bằng một cuộc gọi cầu cứu của Tống Linh Tinh.

Thấy anh ta vội vã vơ lấy chìa khóa xe muốn đi bảo lãnh cho người ta, tôi nhếch khóe môi cười nhạt: "Sốt ruột đi gặp tình cũ thế cơ à? Ít nhất cũng nói cho xong chuyện ly hôn đã chứ."

Lục Tinh Thành cau chặt mày:

“Em đừng có mà suy nghĩ lung tung!”

Lục Tinh Thành ném lại một câu, rồi sải bước ra khỏi cửa.

Tiếng cửa đóng sầm khiến bức ảnh cưới trên tường rung lên. Người đàn ông trong ảnh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào tin rằng mình được yêu.

Tôi đứng yên giữa phòng khách hồi lâu, sau đó kéo ghế, tháo bức ảnh xuống.

Khung kính tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Một tiếng vỡ giòn vang lên. Mảnh kính cắt vào đầu ngón tay, máu rịn ra, nhưng tôi không thấy đau. So với đêm mất con năm ấy, chút thương tích này chẳng đáng là gì.

Tôi về phòng thu dọn hành lý. Ba năm hôn nhân, đồ đạc của tôi lấp đầy từng góc căn nhà. Vậy mà đến lúc thật sự muốn đi, tôi chỉ lấy hai vali quần áo, giấy tờ tùy thân và hộp gỗ đựng di vật của đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Trong hộp là một đôi tất len nhỏ màu vàng.

Năm đó, lúc mang thai bảy tháng, tôi đã ngồi dưới ánh đèn cả đêm để đan. Một chiếc hơi méo, chiếc còn lại lớn hơn một chút. Trình Thời Xuyên từng cười tôi vụng về, rồi quỳ xuống áp mặt vào bụng tôi, nói con gái sau này nhất định giống mẹ.

Ba ngày sau, chính chân hắn đạp tôi lăn khỏi cầu thang.

Tôi đóng nắp hộp thật mạnh.

Nửa đêm, điện thoại sáng lên. Không phải Lục Tinh Thành mà là một số lạ.

“Chị Khương, em là Linh Tinh. Tinh Thành uống nhiều quá, cứ gọi tên chị. Chị có thể tới đón anh ấy không?”

Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh. Lục Tinh Thành nhắm mắt nằm trên sofa trong căn hộ của cô ta, cổ áo sơ mi mở hai cúc. Tống Linh Tinh ngồi sát bên cạnh, một bàn tay đặt lên ngực anh.

Tôi nhìn bức ảnh vài giây rồi trả lời:

“Không cần. Đồ cô nhặt được, cô cứ giữ.”

Tin nhắn lập tức hiện trạng thái đã đọc.

Vài phút sau, điện thoại đổ chuông liên tục. Tôi tắt máy, kéo vali ra khỏi căn nhà.

Ngoài trời đổ mưa.

Tôi không gọi tài xế nhà họ Khương, tự đứng dưới mái hiên chờ xe. Gần một giờ sáng, một chiếc xe quân dụng màu đen từ màn mưa lao tới, phanh gấp ngay trước mặt tôi.

Cửa xe bật mở. Trình Thời Xuyên bước xuống.

Sáu năm không gặp, hắn dường như già đi rất nhiều. Thái dương có thêm vài sợi bạc, vết sẹo nơi đuôi mày sâu hơn, quân hàm trên vai cũng cao hơn trước. Chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như dao, lúc nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay tôi lại đột ngột đỏ lên.

“Trăn Trăn.”

Tôi lạnh lùng lùi lại.

“Trình tư lệnh nhận nhầm người rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...