Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 7
Nội dung kể về một người phụ nữ dựa vào gia thế, từng đánh chồng cũ bị thương nặng, sau khi sảy thai còn vu oan hắn ngoại tình; tái hôn chưa đầy ba năm lại làm ầm lên đòi ly hôn chỉ vì ghen với một người bạn cũ.
Dù bài viết không nêu tên, ai cũng nhận ra người bị nhắc tới là tôi.
Những lời đồn năm xưa bị đào lại. Có người nói tôi kiêu căng, có người nói tôi khắc chồng, thậm chí có kẻ còn độc miệng bảo đứa trẻ không giữ được là báo ứng.
Tôi đọc hết, không đáp trả.
Cha nổi giận, muốn cho người xóa bài. Tôi ngăn lại.
“Cứ để đó.”
“Con còn muốn chịu nhục đến bao giờ?”
“Không phải chịu nhục.” Tôi lưu lại từng ảnh chụp màn hình, “Con đang chờ người đứng sau lộ đuôi.”
Hai ngày sau, tại lễ khởi động Quỹ Ánh Dương hỗ trợ thương binh, tôi xuất hiện với tư cách phó tổng giám đốc tập đoàn Khương Thịnh.
Tôi đã cắt mái tóc dài.
Chiếc váy đỏ ôm lấy dáng người, đôi giày cao gót gõ từng tiếng dứt khoát trên nền đá. Khi tôi bước vào hội trường, rất nhiều người không nhận ra.
Lục Tinh Thành đang nói chuyện với lãnh đạo quân khu. Nhìn thấy tôi, anh bỏ mặc cuộc trò chuyện, bước nhanh tới.
“Tại sao em cắt tóc?”
Tôi bật cười: “Tóc mọc trên đầu tôi, tôi cần xin phép anh sao?”
Ánh mắt anh dừng trên màu váy rực rỡ, vẻ mặt hoảng hốt như lần đầu nhìn thấy con người thật của tôi.
Anh đưa tay muốn chạm vào tóc tôi. Tôi né đi.
“Lục thiếu tướng, xin tự trọng.”
“Trăn Trăn, về nhà với anh. Anh đã bảo Tống Linh Tinh không được xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”
“Cô ta có xuất hiện hay không không quan trọng. Vấn đề nằm ở anh.”
Anh nghẹn lời.
Từ phía sau, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: “Khương tổng, đại diện bệnh viện phục hồi chức năng đã đến.”
Trình Thời Xuyên mặc quân phục bước tới. Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay Lục Tinh Thành đang giơ giữa không trung, sau đó đứng chắn nửa bước trước mặt tôi.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Hai người đàn ông, một người là chồng hiện tại, một người là chồng cũ; một người trẻ tuổi nhất mang hàm thiếu tướng, một người là tư lệnh vừa được điều về. Bất kỳ ai đứng gần cũng ngửi thấy mùi thuốc súng.
Lục Tinh Thành cười lạnh: “Trình tư lệnh đến đây với tư cách gì?”
“Đại diện đơn vị ký thỏa thuận hợp tác.”
“Hay là vẫn chưa quên vợ cũ?”
Trình Thời Xuyên không phủ nhận. Hắn nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Chưa từng quên.”
Cả hội trường xôn xao.
Tôi quay sang hắn: “Nếu Trình tư lệnh không phân biệt được việc công việc tư, buổi ký kết hôm nay có thể hủy.”
Sắc mặt hắn trắng bệch: “Anh xin lỗi.”
Tôi không nhìn hai người thêm lần nào, bước thẳng lên sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống. Tôi bình tĩnh trình bày kế hoạch xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, hỗ trợ việc làm và trị liệu tâm lý cho cựu quân nhân. Không ai biết đêm trước tôi đã mất ngủ, tập bài phát biểu đến khản giọng.
Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhìn xuống hàng ghế đầu.
Cha tôi mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu ra chiến thắng thật sự không phải khiến những người đàn ông từng phụ bạc phải hối hận.
Mà là một ngày, dù ánh mắt họ có còn hướng về mình hay không, tôi vẫn có thể đứng ở nơi rực rỡ nhất.
Sau buổi lễ, một phóng viên chặn tôi lại, hỏi thẳng về bài viết nặc danh.
“Cô Khương, có tin đồn cô từng hành hung chồng cũ và làm náo loạn khu quân đội. Cô muốn giải thích thế nào?”
Cả đám đông im bặt.
Trình Thời Xuyên bước lên, nhưng tôi giơ tay ngăn hắn.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi từng dùng gạt tàn đánh chồng cũ ba lần. Tôi không phủ nhận.”
Tiếng bàn tán nổi lên.
“Lần thứ nhất vì anh ta ôm một nữ quân y trong phòng nghỉ của gia đình tôi. Lần thứ hai vì anh ta tát tôi để bảo vệ cô ta. Lần thứ ba vì anh ta nói đứa con trong bụng tôi chết đi cũng tốt, đỡ cản đường sự nghiệp của anh ta.”
Khuôn mặt Trình Thời Xuyên mất sạch huyết sắc.