Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 6
“Căn nhà cũ của mẹ con vẫn giữ nguyên. Nếu không muốn về nhà chính thì ở đó. Công ty đang thiếu một phó tổng giám đốc phụ trách quỹ hỗ trợ cựu quân nhân. Con từng học quản trị, cũng hiểu môi trường quân đội. Nghỉ ngơi đủ rồi thì đến làm.”
Tôi siết chặt chiếc chìa khóa.
Đó là con đường lui đầu tiên có người dành cho tôi sau rất nhiều năm.
Chương 4
Lục Tinh Thành trở về lúc gần sáng.
Trong nhà tối om, dưới chân là những mảnh kính vỡ chưa được dọn. Anh bật đèn, nhìn bức ảnh cưới bị đặt úp trên sàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoảng hốt chưa từng có.
Anh gọi tên tôi, tìm khắp các phòng.
Không có ai.
Tủ quần áo trống mất một nửa. Những chai lọ trên bàn trang điểm cũng biến mất. Chiếc cốc đôi tôi đặt làm riêng chỉ còn lại cốc của anh, cô độc nằm bên bồn rửa.
Trên bàn là nhẫn cưới và chìa khóa nhà.
Anh gọi cho tôi hơn ba mươi cuộc. Điện thoại luôn báo tắt máy.
Đến cuộc thứ ba mươi bảy, đầu dây được kết nối. Nhưng người bắt máy là Chu Minh.
“Lục thiếu tướng, từ giờ mọi vấn đề liên quan đến thủ tục ly hôn xin hãy trao đổi với tôi.”
“Đưa điện thoại cho cô ấy.”
“Cô Khương không muốn nói chuyện với anh.”
“Tôi là chồng cô ấy!”
“Hiện tại vẫn là. Nhưng nếu anh tiếp tục quấy rầy, chúng tôi sẽ yêu cầu tòa án ban hành lệnh hạn chế tiếp xúc.”
Lục Tinh Thành ném vỡ điện thoại.
Anh không tin tôi thật sự muốn ly hôn.
Ba năm qua, dù giận đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà quá một đêm. Tôi thích nhất là được anh dỗ dành. Chỉ cần một bó hoa, một chiếc bánh ngọt hoặc cái ôm từ phía sau, tôi sẽ nhanh chóng nguôi giận.
Anh từng nói tôi rất dễ dỗ.
Nhưng lần này, suốt bảy ngày tôi không xuất hiện.
Ngày thứ tám, đơn ly hôn được gửi tới đơn vị.
Cùng ngày, Tống Linh Tinh ôm một hộp cơm đến phòng làm việc của anh.
“Tinh Thành, dạ dày anh không tốt, em nấu cháo…”
“Ai cho cô vào?”
Cô ta sững sờ: “Trước đây em vẫn…”
“Đó là trước đây.”
Lục Tinh Thành gập hồ sơ lại. Mấy ngày không ngủ khiến mắt anh đầy tơ máu. Anh nhìn chiếc váy trắng trên người Tống Linh Tinh, trong đầu lại hiện lên cảnh tôi mặc váy đỏ đứng giữa vườn hoa ngày cưới.
Thật ra tôi không thích màu trắng.
Lần đầu hẹn hò, tôi mặc một chiếc váy xanh lam. Anh nói màu trắng hợp với tôi hơn. Từ đó, tủ đồ của tôi dần chỉ còn lại những gam màu nhạt.
Tóc tôi vốn cắt ngang vai. Anh nói con gái tóc dài dịu dàng hơn, tôi liền nuôi tóc suốt ba năm.
Tôi thích ăn cay, anh lại quen khẩu vị thanh đạm của Tống Linh Tinh. Vì vậy trên bàn ăn nhà họ Lục chưa từng xuất hiện một quả ớt.
Từng việc nhỏ trước đây anh không để tâm, giờ đây bỗng hóa thành những lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào tim.
Tống Linh Tinh đặt hộp cơm xuống, mềm giọng: “Vẫn giận em chuyện năm đó sao? Thật ra em có nỗi khổ.”
Anh ngẩng lên.
“Mẹ em bị ung thư, em cần tiền đưa bà ra nước ngoài điều trị. Em không dám nói với anh vì sợ anh bán nhà, từ bỏ tiền đồ. Em nghĩ chỉ cần chữa khỏi cho mẹ sẽ quay về, nhưng bà mất trên bàn mổ. Sau đó em suy sụp, không còn mặt mũi gặp anh.”
Nước mắt lăn dài trên má cô ta.
Nếu là bốn năm trước, Lục Tinh Thành chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng.
Nhưng lúc này, câu đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là: Nếu Trăn Trăn nhìn thấy, cô ấy sẽ đau lòng.
Anh đẩy hộp cơm trở lại.
“Tiền phục viên năm đó coi như tôi cho cô. Sau này đừng đến nữa.”
Tống Linh Tinh tái mặt: “Anh vẫn còn trách em?”
“Vợ tôi không thích.”
“Chị ấy đã đòi ly hôn rồi!”
Lục Tinh Thành chợt đập mạnh xuống bàn: “Cô ấy vẫn là vợ tôi!”
Tống Linh Tinh cắn môi, đáy mắt lóe lên sự không cam lòng.
Ngay tối đó, trên mạng nội bộ của khu tập thể xuất hiện một bài viết nặc danh.