Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 9
“Em chỉ không muốn anh bị lừa!” Cô ta bật khóc, “Người phụ nữ đó đã qua một đời chồng, tính tình lại độc ác. Cô ta không xứng với anh!”
“Cô ấy không xứng, vậy cô xứng sao?”
Tống Linh Tinh sững người.
“Năm đó tiền mẹ cô phẫu thuật chỉ cần ba trăm nghìn. Cô lấy của tôi tám trăm nghìn, sau đó mua vé hạng nhất, tiêu hơn hai trăm nghìn ở cửa hàng xa xỉ ngay trong tháng đầu ra nước ngoài.”
Anh ném xuống những sao kê vừa điều tra được.
“Mẹ cô mất là thật. Nhưng cô không đi vì muốn bảo vệ tiền đồ của tôi. Cô đi vì một doanh nhân nước ngoài hứa cưới cô.”
Gương mặt cô ta trắng bệch.
“Người đó phá sản, cô mới quay về. Cô không biết tôi đã kết hôn? Ngày cưới của tôi, cô từng xem bài đăng của chiến hữu sáu lần.”
“Tinh Thành, em…”
“Từ giờ đừng gọi tên tôi.”
Anh lấy từ túi áo ra tấm ảnh cũ, xé làm đôi.
Tống Linh Tinh phát điên lao tới giằng lại: “Anh làm vậy vì Khương Trăn Trăn sao? Anh quên cô ta chỉ là thế thân của em à?”
Lục Tinh Thành nhìn cô ta hồi lâu, lạnh lùng đáp:
“Người bị thay thế chưa bao giờ là cô ấy.”
“Là cô.”
Anh đặt nửa tấm ảnh lên bàn.
“Tôi đã dùng ký ức về cô để phủ lên người mình thực sự yêu. Đến khi cô ấy đi rồi, tôi mới nhìn rõ.”
Tống Linh Tinh tát anh.
Anh không tránh, chỉ quay người rời khỏi.
Chiều cùng ngày, Lục Tinh Thành ký vào đơn ly hôn.
Chu Minh hơi bất ngờ: “Lục thiếu tướng không tranh chấp gì sao?”
“Căn nhà để lại cho cô ấy.”
“Cô Khương sẽ không nhận.”
“Vậy bán đi, quyên toàn bộ tiền cho quỹ của cô ấy.”
“Cô ấy cũng sẽ không nhận khoản tiền mang ý nghĩa bồi thường.”
Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Vậy coi như tôi mua một bài học.”
Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, trời nắng đẹp.
Tôi và Lục Tinh Thành ngồi cách nhau một chiếc bàn. Nhân viên xác nhận lần cuối:
“Hai anh chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.” Tôi đáp.
Lục Tinh Thành nhìn tôi.
Tóc ngắn khiến đường nét gương mặt tôi rõ ràng hơn. Tôi không mặc màu trắng, không đeo chiếc vòng ngọc anh từng mua theo sở thích của Tống Linh Tinh. Dường như chỉ sau vài tuần, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Hoặc có lẽ đây mới là tôi.
Anh khàn giọng: “Anh ký không phải vì hết yêu em.”
Tôi đặt bút xuống: “Nhưng tôi ly hôn vì đã hết.”
Bàn tay anh run lên.
Hai con dấu đỏ hạ xuống.
Từ giờ, chúng tôi không còn là vợ chồng.
Ra khỏi cửa, anh gọi tôi lại.
“Trăn Trăn.”
Tôi quay đầu.
Anh lấy một vật từ túi áo. Là chiếc cốc đôi còn lại trong nhà.
“Đồ của em.”
“Vứt đi.”
“Anh không vứt được.”
Tôi bình thản nhìn anh: “Vậy cứ giữ. Nhưng đừng nhầm vật kỷ niệm với tình yêu nữa.”
Nói xong, tôi lên xe.
Lục Tinh Thành đứng giữa nắng, nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.
Chiếc cốc trong tay bị anh siết đến rớm máu.
Nhưng lần này, anh không đuổi theo.
Đó là sự tôn trọng đầu tiên anh học được sau khi mất tôi.
Chương 6
Ba tháng sau, trung tâm phục hồi chức năng Ánh Dương chính thức đi vào hoạt động.
Tôi bận đến mức gần như không có thời gian nhớ tới hai cuộc hôn nhân thất bại.
Buổi sáng kiểm tra tiến độ xây dựng, buổi chiều gặp chuyên gia tâm lý, tối xem hồ sơ xin tài trợ. Tôi bắt đầu học lại những kiến thức quản trị từng bỏ dở, đi công tác liên tục, có hôm ngủ ngay trên sofa văn phòng.
Cha không khen tôi, nhưng âm thầm đổi chiếc ghế làm việc thành loại tốt nhất cho cột sống.
Một ngày cuối thu, trung tâm tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Cậu ta tên Tiểu Tề, hai mươi bốn tuổi, mất một chân sau nhiệm vụ, từ chối trị liệu và tuyệt thực.
Khi tôi đến, cậu đang ném vỡ mọi thứ trong phòng.
“Ra ngoài! Tôi không cần thương hại!”
Một chiếc cốc bay thẳng về phía tôi.
Có người kéo tôi né sang bên. Cốc đập vào tường, vỡ tan.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Trình Thời Xuyên.
Hắn mặc thường phục, tay áo xắn lên, trên mu bàn tay có một vết xước.