Hóa Ra Tôi Chỉ Là Kẻ Thế Thân
Chương 10
“Anh đến làm gì?”
“Tiểu Tề là lính của anh.”
Tôi không muốn tranh cãi trước mặt bệnh nhân, chỉ nói: “Vậy anh khuyên cậu ấy phối hợp.”
Trình Thời Xuyên bước vào phòng.
Hắn không nói những lời sáo rỗng như phải kiên cường hay tương lai còn dài. Hắn tháo chiếc đồng hồ quân dụng đặt lên bàn, rồi ngồi xuống sàn đối diện Tiểu Tề.
“Năm hai mươi chín tuổi, tôi từng bị mảnh đạn xuyên qua phổi. Bác sĩ nói tôi không thể trở lại chiến trường. Lúc đó tôi cũng muốn chết.”
Tiểu Tề ngẩng lên.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó có một cô gái ngồi ngoài phòng cấp cứu ba ngày. Cô ấy nói nếu tôi chết, cô ấy sẽ lấy người khác, ngày nào cũng dẫn chồng mới đến trước mộ chọc tức tôi.”
Tiểu Tề bật cười dù mắt còn đỏ.
Tôi đứng ngoài cửa, lòng không chút gợn sóng.
Cô gái đó là tôi của rất nhiều năm trước. Cô ấy đã chết cùng đứa trẻ trên cầu thang.
Tiểu Tề cuối cùng đồng ý điều trị. Trình Thời Xuyên bước ra, đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Đây là danh sách những người cần hỗ trợ của đơn vị.”
“Gửi qua phòng dự án là được.”
“Anh muốn gặp em.”
“Chúng ta không có chuyện riêng để nói.”
Hắn chặn trước mặt tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách: “Đường Ninh sắp về nước.”
Tôi nhíu mày.
“Sau nhiệm vụ năm đó, cô ta được đưa ra nước ngoài theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Gần đây cô ta chủ động liên hệ Tống Linh Tinh, dùng chuyện của em để gây áp lực lên anh và Lục Tinh Thành.”
“Gây áp lực gì?”
“Cô ta đang giữ một phần tài liệu mật lấy trộm từ sáu năm trước. Trong đó có danh sách người tham gia chuyên án. Nếu công khai, nhiều người sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi cười nhạt: “Lại là nhiệm vụ tuyệt mật.”
“Lần này anh nói với em vì cô ta nhắm vào em.”
“Vậy báo cơ quan điều tra. Tôi không tham gia.”
Tôi bước đi, hắn nói sau lưng:
“Cái thai năm đó không phải do cú ngã mà mất.”
Toàn thân tôi đông cứng.
Hành lang dài hun hút, tiếng giày của nhân viên xa dần. Tôi quay lại, cổ họng như bị bóp nghẹt.
“Anh nói gì?”
“Báo cáo phẫu thuật ghi nhau bong non do chấn thương. Nhưng tháng trước, khi rà soát hồ sơ của Đường Ninh, anh phát hiện mẫu máu lưu trữ của em có một loại thuốc kích thích co bóp tử cung.”
Tôi phải vịn tường mới đứng vững.
“Không thể…”
“Trước khi ngã cầu thang, em đã uống một cốc sữa trong phòng y tế.”
Ký ức vỡ vụn ùa về.
Hôm đó tôi đến tìm Trình Thời Xuyên, Đường Ninh niềm nở rót sữa, nói phụ nữ mang thai không nên để bụng đói. Sau đó tôi nhìn thấy cô ta chỉnh lại cổ áo cho hắn. Tôi chất vấn. Cô ta khóc. Hắn che chở. Tôi vung gạt tàn. Trong lúc giằng co, hắn dùng chân đẩy tôi ra.
Tôi từng nghĩ tất cả bắt đầu từ cú ngã.
“Vì sao đến bây giờ mới phát hiện?”
“Mẫu máu bị thay mã. Người phụ trách xét nghiệm năm đó đã nhận tiền, tháng trước mới ra đầu thú.”
“Ai làm?”
“Chưa có kết luận.”
“Là Đường Ninh?”
“Khả năng rất lớn.”
Tôi lao tới túm cổ áo hắn, giơ tay tát mạnh.
“Sáu năm! Trình Thời Xuyên, anh có sáu năm để tìm sự thật!”
Hắn không tránh. Cái tát khiến khóe miệng rách, máu rỉ ra.
“Anh xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi tôi!” Tôi gào lên, “Nếu ngày đó anh tin tôi, nếu anh không bảo vệ cô ta, nếu anh không đẩy tôi…”
Giọng tôi vỡ vụn.
Nếu không có những điều ấy, con tôi có thể đã sống.
Đôi tất len màu vàng không phải nằm mãi trong hộp gỗ.
Đứa trẻ ấy có thể đã sáu tuổi, biết gọi tôi là mẹ, biết chạy về phía tôi mỗi chiều.
Tôi ngồi thụp xuống, lần đầu tiên sau sáu năm khóc đến không thở nổi.
Trình Thời Xuyên quỳ cách tôi nửa bước. Hắn giơ tay rồi lại buông, không dám chạm vào.
“Em cứ đánh anh đi.”
“Đánh anh thì con tôi sống lại sao?”
Hắn cúi đầu. Nước mắt rơi xuống nền đá.
Người đàn ông từng trúng đạn cũng không nhíu mày, giờ khóc không thành tiếng.
Nhưng tôi không còn thương hắn.
Nỗi đau của hắn là bản án hắn phải mang, không phải lý do để tôi quay lại.
Chương 7