Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 10
Ba tuần tiếp theo, tôi gần như sống trong văn phòng. Vãn Quang thắng dự án An Gia bằng một bản kế hoạch hoàn toàn mới. Chúng tôi không có thương hiệu, không có quan hệ, chỉ có dữ liệu và sự liều lĩnh. Ngày ký hợp đồng, Hạ Mộc mở một chai nước ngọt, lắc mạnh rồi phun đầy phòng như sâm panh.
Tạ Cảnh Hành đứng bên cửa, cười đến cong mắt.
“Chúc mừng Lâm tổng.”
Tôi nâng cốc giấy. “Cảm ơn Tạ tổng đã không sợ bị Trương thị cảnh cáo.”
“Tôi chỉ sợ người không có năng lực. Người bị vu oan thì không.”
Lúc ấy tôi không biết, Trương Thần đang đứng dưới tầng.
Anh nhìn qua cửa kính, thấy Tạ Cảnh Hành cúi xuống lau vệt nước ngọt trên tóc tôi. Chu Khải kể lại rằng anh ngồi trong xe gần một giờ, cuối cùng vẫn không bước lên.
Tối đó, anh nhắn cho tôi một dòng: “Chúc mừng hợp đồng đầu tiên.”
Tôi không trả lời.
Hai ngày sau, Trương lão gia — bố Trương Thần — tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi lăm tuổi. Hôn ước chưa hết hạn, tôi buộc phải có mặt.
Tôi chọn một chiếc váy đen đơn giản, tự lái xe đến khách sạn. Vừa bước vào sảnh, tôi đã nghe tiếng xì xào.
Tô Nhã mặc váy đỏ đứng cạnh mẹ Trương Thần, thân mật như con dâu tương lai. Khi nhìn thấy tôi, cô ta mỉm cười.
“Cô Lâm đến rồi à? Tôi còn tưởng cô bận công ty mới.”
Mẹ Trương Thần, bà Tần Uyển, từ đầu đến chân nhìn tôi một lượt. “Công ty hai người cũng gọi là công ty sao?”
Tôi lễ phép chào bà. “Bất cứ doanh nghiệp nào cũng bắt đầu từ con số nhỏ.”
“Nhưng không phải ai cũng biết lượng sức.” Bà đặt ly rượu xuống. “Cô nhận tiền nhà họ Trương cứu bố, lại lợi dụng hôn ước để lấy dữ liệu, bây giờ còn muốn chứng minh điều gì?”
Xung quanh dần yên lặng.
Tô Nhã dịu dàng kéo tay bà. “Bác gái, hôm nay là ngày vui, đừng nói nữa.”
“Sao lại không nói? Tôi muốn cô ta hiểu, nhà họ Trương có thể trả viện phí, có thể giúp việc làm, nhưng không phải vì thế mà bất kỳ ai cũng bước được vào cửa.”
Tôi siết ly nước trong tay.
“Bác Trương từng cứu mạng bố cháu. Cháu tôn trọng tình nghĩa của hai người. Nhưng cháu chưa từng xin vào cửa nhà bác.”
“Cô nói hay lắm. Nếu có khí phách, trả tiền ngay đi.”
“Mẹ.”
Giọng Trương Thần vang lên phía sau.
Anh đi xuyên qua đám đông, đứng chắn trước mặt tôi. “Khoản tiền đó là con cho cô ấy vay. Không liên quan đến mẹ.”
Tần Uyển biến sắc. “Con đang chống lại mẹ vì cô ta?”
“Con đang sửa lời nói sai.”
Anh quay về phía những vị khách đang nhìn, giọng rõ ràng: “Lâm Vãn không lợi dụng hôn ước để lấy dữ liệu. Cô ấy từng là người phụ trách chính của dự án, có quyền bảo vệ thành quả và danh dự của mình. Việc sa thải cô ấy khi chưa điều tra rõ là quyết định của tôi. Nếu cần có người chịu trách nhiệm, người đó là tôi.”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, nhất thời không nói nên lời.
Đúng lúc ấy, màn hình lớn giữa sảnh bất ngờ chuyển hình. Một đoạn ghi âm vang lên.
Giọng tôi: “Chỉ cần anh không chuyển hồ sơ cho cảnh sát, tôi sẽ giữ hôn ước ba tháng.”
Sau đó là một đoạn bị cắt ghép: “Tôi cần tiền… bố tôi phải phẫu thuật… Tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
Cả hội trường ồ lên.
Trên màn hình tiếp tục hiện ảnh tôi và Tạ Cảnh Hành trong văn phòng. Góc chụp khiến cảnh anh lau tóc cho tôi trông vô cùng thân mật.
Dòng chữ đỏ chói chạy bên dưới: “Vị hôn thê Trương gia dùng hôn ước đổi tự do, đồng thời qua lại với đối thủ.”
Tô Nhã che miệng, giả vờ kinh ngạc.
Tần Uyển giơ tay tát tôi.
Nhưng cái tát không rơi xuống mặt tôi.
Trương Thần nắm lấy cổ tay mẹ mình giữa không trung.
“Đủ rồi.”
“Con buông ra!”
“Mẹ muốn biết bản ghi âm thật không?”
Anh ra hiệu cho Chu Khải. Màn hình tắt, rồi phát lại toàn bộ cuộc nói chuyện tại nhà tôi. Từng điều khoản, từng câu trả lời đều rõ ràng. Không có cầu xin. Không có trao đổi thân xác hay tình cảm. Chỉ có một người bị vu oan đòi quyền tự cứu mình.