Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 9
Buổi chiều, tôi đăng ký thành lập một studio tư vấn dự án nhỏ mang tên “Vãn Quang”. Văn phòng là căn phòng hai mươi mét vuông trên tầng bốn của một tòa nhà không có thang máy. Bàn ghế mua lại từ chợ đồ cũ. Nhân viên đầu tiên là tôi. Nhân viên thứ hai là Hạ Mộc — người đã nộp đơn nghỉ việc ngay sau cuộc họp.
“Bà điên à?” Tôi nhìn lá đơn của cô ấy.
“Điên ba năm rồi, giờ mới tỉnh.” Hạ Mộc đặt máy tính xuống bàn. “Tôi có mười hai tháng tiền tiết kiệm. Nếu công ty phá sản, hai đứa cùng đi bán bánh mì.”
Tôi vừa cười vừa khóc.
Dự án đầu tiên đến từ một khách hàng cũ tên Đông Phong. Họ từng làm việc với tôi và tin năng lực của tôi. Nhưng ngay trước ngày ký hợp đồng, đại diện Đông Phong gọi điện xin lỗi, nói tập đoàn Trương thị đã gửi cảnh báo về rủi ro đạo đức của tôi.
Tôi cúp máy, ngồi bất động rất lâu.
Người ký công văn cảnh báo là Quách Minh.
Nhưng trên văn bản có con dấu Tổng giám đốc.
Tôi cầm bản sao đi thẳng đến nhà Trương Thần.
Anh mở cửa trong bộ đồ ở nhà, trên cánh tay vẫn quấn băng. Nhìn thấy văn bản, anh cau mày.
“Tôi không ký cái này.”
“Nhưng con dấu là thật.”
“Con dấu điện tử được văn phòng quản lý.”
“Ai phê duyệt quyền sử dụng?”
Anh im lặng.
“Anh.” Tôi cười nhạt. “Trương Thần, đây chính là vấn đề của anh. Anh cho rằng chỉ cần mình không trực tiếp ra tay thì không liên quan. Nhưng quyền lực của anh đang được dùng để nghiền nát tôi.”
“Tôi sẽ thu hồi công văn.”
“Không cần.”
“Lâm Vãn.”
“Tôi sẽ thắng hợp đồng bằng cách khác.”
Tôi quay đi. Anh nắm cổ tay tôi, nhưng lần này lực rất nhẹ.
“Cho tôi một cơ hội sửa.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
“Cơ hội không phải thứ anh xin từ tôi. Là thứ anh tự tạo bằng hành động.”
Tôi gỡ tay anh ra.
Đêm ấy, Trương Thần cách chức chánh văn phòng, thu hồi toàn bộ quyền sử dụng con dấu và gửi thư đính chính đến mười ba đối tác nhận được công văn.
Nhưng Đông Phong vẫn không quay lại.
Vãn Quang đứng trước nguy cơ đóng cửa chỉ sau bảy ngày thành lập.
07
Người đưa cho tôi cơ hội sống sót là Tạ Cảnh Hành.
Anh là giám đốc công ty công nghệ Minh Xuyên, đối thủ từng thua chúng tôi trong một gói thầu. Tôi nhớ rất rõ lần gặp đầu tiên, anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, ngồi cuối bàn đàm phán và hỏi những câu sắc bén đến khó chịu. Khi đó tôi đã nghĩ người đàn ông này hoặc sẽ trở thành đối thủ nguy hiểm, hoặc là cộng sự rất tốt.
Không ngờ sáu tháng sau, anh xuất hiện trong văn phòng hai mươi mét vuông của tôi, tay cầm hai cốc trà sữa.
“Nghe nói cô thất nghiệp nên tôi đến nhặt nhân tài.”
“Tôi đã tự mở công ty.”
Anh nhìn quanh căn phòng trống trơn. “Tôi thấy rồi. Quy mô rất… tinh gọn.”
Hạ Mộc phì cười.
Tạ Cảnh Hành đưa chúng tôi một dự án tái cấu trúc nền tảng thương mại của chuỗi siêu thị An Gia. Giá trị tư vấn không lớn, nhưng nếu làm tốt sẽ là tấm vé bước vào ngành bán lẻ.
“Tại sao chọn tôi?” tôi hỏi.
“Vì bản đề xuất Thành phố Không Ngủ của cô rất xuất sắc.”
Tôi khựng lại. “Anh đã xem?”
“Một tháng trước, Trương thị gửi bản rút gọn cho đối tác. Nhưng kỳ lạ là tên tác giả lại là Quách Minh và Tô Nhã.”
Máu trong người tôi lạnh đi.
Tạ Cảnh Hành mở máy tính, cho tôi xem tài liệu. Từng biểu đồ, từng mô hình phân bổ, thậm chí ví dụ tôi tự nghĩ trong một đêm sốt cao đều nằm nguyên vẹn trên trang giấy. Chỉ có tên tôi biến mất.
Cuối tài liệu ghi: “Đề xuất chiến lược độc quyền của nhóm Quách Minh — Tô Nhã.”
Tôi đã tìm được động cơ.
Họ không chỉ muốn đẩy tôi đi. Họ muốn lấy toàn bộ dự án.