Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 17



Tôi mở cửa. “Vào đi.”

Anh nhìn tôi đóng rèm phòng họp, dường như đã đoán được.

“Tô Nhã nói gì với cô?”

“Cô bé ở hồ chứa là tôi?”

Anh không phủ nhận. “Phải.”

“Anh biết từ khi nào?”

“Sau vụ cháy. Khi cô làm rơi chiếc còi trong cầu thang.”

“Trước đó?”

“Tôi từng xem ảnh gia đình cô và nghi ngờ, nhưng không chắc. Tên của cô bé năm đó là Phương Ánh. Tôi không biết sau này cô đổi tên theo họ mẹ.”

Tôi nhớ ra. Khi còn nhỏ, họ hàng thường gọi tôi bằng tên ở nhà là Ánh. Sau khi mẹ mất, bố làm lại giấy tờ, dùng cái tên mẹ đã chọn từ đầu: Lâm Vãn.

“Vậy anh theo đuổi tôi vì món nợ cứu mạng?”

“Không.”

“Anh có thể phân biệt sao?”

Anh im lặng rất lâu.

“Lúc phát hiện cô là cô bé năm đó, tôi thấy biết ơn và đau lòng. Nhưng tôi bắt đầu để ý cô từ trước.”

“Từ khi nào?”

“Từ lúc cô hắt trà vào mặt tôi.”

Tôi gần như bật cười vì tức. “Anh đùa à?”

“Không. Trước đó, tôi chỉ nhìn cô qua hồ sơ. Một nhân viên bị nghi phản bội, một vị hôn thê do gia đình áp đặt. Tôi đã tự cho mình quyền ghét cô. Nhưng khi cô hắt trà, tôi nhận ra cô hoàn toàn không giống điều tôi tưởng.”

Anh nhìn thẳng vào tôi, không trốn tránh.

“Sau đó, tôi thấy cô ở bệnh viện vẫn nhất quyết viết giấy vay. Thấy cô trả lại thẻ truy cập để bảo vệ danh dự. Thấy cô mở công ty từ hai bàn tay trắng, bị chặn đường vẫn không cầu xin. Tôi yêu người phụ nữ đó. Chuyện ở hồ chứa chỉ khiến tôi hiểu rằng có lẽ cô đã dũng cảm từ rất lâu rồi.”

“Nếu tôi không phải cô bé đó?”

“Tôi vẫn yêu cô.”

“Nếu tôi không tha thứ?”

“Tôi vẫn yêu, nhưng sẽ không dùng tình yêu ép cô.”

“Nếu tôi chọn Tạ Cảnh Hành?”

Hàm anh siết lại, vẻ đau đớn thoáng qua rất thật. “Tôi sẽ tôn trọng. Có lẽ sẽ mất rất lâu mới chấp nhận được, nhưng tôi sẽ không phá hoại.”

Tôi quay mặt nhìn qua cửa kính. Thành phố vừa thức giấc, nắng đầu ngày trải trên những mái nhà.

“Tôi ghét nhất bị biến thành một hình bóng trong ký ức của người khác.”

“Cô không phải hình bóng.”

“Tôi cũng không muốn được yêu vì đã cứu ai.”

“Tôi biết.”

“Vậy đừng nhắc lại chuyện đó nữa.”

“Được.”

Anh đứng dậy. Đến cửa, tôi gọi tên anh.

“Tối nay… bố tôi bảo anh đến ăn cơm.”

Anh quay lại nhanh đến mức suýt va vào ghế. “Chú Lâm mời?”

“Tôi mời.”

Trong vài giây, vị Tổng giám đốc từng khiến cả phòng họp im phăng phắc lại đứng ngây ra như một cậu học sinh.

“Tôi sẽ đến.”

“Sáu giờ.”

“Năm giờ năm mươi.”

“Đừng đến sớm quá, bố tôi sẽ bắt anh nhặt rau.”

“Tôi nhặt được.”

Tôi bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự mở cửa cho anh bước vào cuộc sống của mình.

14

Trương Thần đến lúc năm giờ bốn mươi tám.

Anh mang theo một giỏ trái cây, hai hộp thuốc bổ và một bộ cờ mới cho bố tôi. Không có món nào quá đắt đến mức khiến người nhận khó xử. Rõ ràng anh đã hỏi kỹ trước khi mua.

Bố tôi mở cửa, cố tình sa sầm mặt. “Đến làm gì?”

“Tiểu Vãn mời cháu ăn cơm.”

“Nhà hết ghế rồi.”

Trương Thần nhìn qua vai ông. Bộ bàn ăn bốn ghế, chỉ có hai bố con tôi.

“Cháu có thể đứng.”

Bố tôi nghẹn một lúc, cuối cùng tránh sang bên. “Vào nhặt rau.”

Anh thật sự cởi áo khoác, xắn tay áo ngồi nhặt rau muống trong bếp. Người đàn ông ký hợp đồng hàng trăm triệu không biết phải bẻ rau ở đâu, bỏ cả cọng già lẫn lá úa vào rổ. Bố tôi nhìn một lúc không chịu nổi, giật lấy.

“Thôi, ra bóc tỏi.”

Anh bóc tỏi đến mức vỏ bay đầy đất.

Tôi dựa cửa cười. Anh ngẩng lên, cũng cười theo. Ánh đèn vàng rơi trên gương mặt lạnh lùng thường ngày, làm đường nét trở nên dịu lại.

Bữa cơm hôm ấy không ai nhắc hôn ước. Bố hỏi anh về công việc, hỏi vai còn đau không, rồi kể chuyện tôi hồi nhỏ trèo cây ngã gãy tay nhưng vẫn giấu vì sợ bị mắng. Tôi đá nhẹ vào chân ông dưới bàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...