Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 18
Trương Thần nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tai tôi nóng lên.
Sau bữa tối, anh rửa bát. Làm vỡ một chiếc.
Bố tôi đứng cạnh, đau lòng nhìn mảnh sứ. “Cái bát ấy dùng mười năm rồi.”
Trương Thần lập tức nói: “Ngày mai cháu đền.”
“Ai cần bát mới? Bộ cũ thiếu một cái là không tròn bộ nữa.”
Tôi tưởng bố thật sự giận, nhưng khi Trương Thần ra ban công nghe điện thoại, ông ghé tai tôi: “Thằng nhóc này vụng về thật, nhưng ánh mắt nhìn con không giả.”
“Bố đừng bị mấy hộp thuốc mua chuộc.”
“Bố già chứ có ngốc đâu.” Ông thở dài. “Bố chỉ muốn hỏi, con có còn đau vì nó không?”
Tôi im lặng.
“Nếu còn đau mà đã vội yêu lại, sau này mỗi lần cãi nhau, vết thương cũ sẽ bật máu. Con phải nghĩ kỹ.”
Lời bố khiến tôi trằn trọc cả đêm.
Tôi có rung động với Trương Thần. Điều đó không cần phủ nhận. Nhưng rung động và tin tưởng là hai chuyện khác nhau. Cảm xúc có thể nảy sinh trong một khoảnh khắc người ta che chắn cho mình; niềm tin lại cần được xây từng chút một bằng thời gian.
Tôi nói thẳng với anh vào lần gặp sau.
“Tôi chưa thể làm bạn gái anh.”
Trương Thần gật đầu. “Tôi biết.”
“Anh không hỏi bao lâu?”
“Không.”
“Có thể rất lâu.”
“Tôi từng dùng một ngày phá hỏng niềm tin của cô. Không có quyền yêu cầu cô sửa nó trong thời hạn tôi muốn.”
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên nhận ra một lời đúng lúc có thể dịu dàng hơn mọi món quà.
Mối quan hệ của chúng tôi dừng ở trạng thái không tên. Anh không còn xuất hiện mỗi ngày, nhưng khi tôi cần, anh luôn có mặt. Tôi cũng không né tránh những bữa ăn hay cuộc trò chuyện. Chúng tôi học lại cách biết một người từ đầu: món ăn yêu thích, thói quen xấu, nỗi sợ, những giấc mơ chưa từng kể.
Tôi biết anh mất mẹ ruột năm tám tuổi. Tần Uyển là mẹ kế, người đã chăm sóc anh nhưng luôn xem tình cảm như một cuộc trao đổi. Thành tích tốt thì được yêu thương, sai lầm thì bị bỏ mặc. Vì thế anh quen dùng kết quả để đánh giá tất cả, kể cả con người.
Anh biết tôi sợ bệnh viện vì đã nhìn mẹ rời đi ở đó. Biết mỗi khi căng thẳng tôi sẽ cắn mặt trong môi. Biết tôi ghét hoa ly nhưng thích cúc họa mi.
Một tối cuối thu, chúng tôi đi bộ bên bờ sông. Anh mua hai củ khoai nướng, bị người bán nhận ra rồi nhìn chằm chằm vì vị Tổng giám đốc mặc áo măng tô đắt tiền lại ngồi bóc khoai trên ghế đá.
Tôi hỏi: “Anh có thấy cuộc sống của tôi quá bình thường không?”
“Tôi thích bình thường.”
“Nhưng anh không thuộc về nó.”
Anh đưa nửa củ khoai đã bóc sạch cho tôi. “Nếu cô cho phép, tôi có thể học.”
Tôi nhận lấy. Đầu ngón tay hai người chạm nhau, ấm hơn cả củ khoai trong lòng bàn tay.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ có lẽ mình đã sẵn sàng tiến thêm một bước.
Nhưng sáng hôm sau, một biến cố mới ập đến.
Trương lão gia đột quỵ trong cuộc họp.
15
Khi tôi đến bệnh viện, hành lang ngoài phòng cấp cứu chật kín thành viên nhà họ Trương.
Trương Thần đứng tựa tường, gương mặt không còn chút máu. Bàn tay anh dính một vệt đỏ đã khô — lúc bố ngã xuống, anh là người đỡ ông, đầu Trương lão gia va vào chiếc nhẫn trên tay anh.
Tần Uyển nhìn thấy tôi liền lao tới.
“Cô còn dám đến?”
Bà giơ tay, nhưng lần này tôi tự giữ cổ tay bà.
“Bác trai đang cấp cứu. Cháu không muốn tranh cãi.”
“Nếu không vì cô, nhà này có loạn đến mức ấy không? A Thần chống lại cổ đông, đẩy Tô gia thành kẻ thù, khiến bố nó ngày đêm thu dọn hậu quả. Tất cả bắt đầu từ cô!”
“Mẹ, đủ rồi.” Trương Thần lên tiếng.
Giọng anh khàn đến đáng sợ.
Tần Uyển quay sang anh, nước mắt trào ra. “Con còn bênh nó? Bác sĩ nói bố con xuất huyết não! Nếu ông ấy không tỉnh lại, con có sống nổi không?”
Cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật cần tiến hành ngay. Tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn còn hy vọng.