Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 3
Gương mặt Trương Thần tối sầm lại. Anh ta giơ tay lau vệt nước trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phát điên mà động tay động chân. Nhìn không.
Anh ta chỉ trừng trừng nhìn tôi — cái nhìn đó còn đau đớn hơn cả một cú đấm. Đó là ánh mắt hệt như lưỡi dao bọc băng, từng chút một rạch nát chút tự tôn cuối cùng của tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nghiến răng phun ra từng chữ: "Cô... giỏi lắm."
Nói xong, anh ta chẳng thèm liếc nhìn bố tôi lấy một cái, giật lấy chiếc áo khoác rồi quay người bỏ đi.
*Rầm!* Cánh cửa bị anh ta đập mạnh đến mức tường nhà cũng rung lên, bụi vôi rơi xuống từng mảng.
Bố tôi lúc này mới hoàn hồn, chỉ tay vào mặt tôi, tức đến run rẩy cả người: "Mày... mày đúng là đồ nghiệt chướng! Mày có biết mày vừa gây ra họa lớn thế nào không?!"
Nước mắt tôi, ngay khi cánh cửa kia khép lại, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà lã chã rơi xuống.
Không phải vì sợ hãi. Cũng chẳng phải vì hối hận. Mà là vì uất nghẹn.
Cái cảm giác như bị cả thế giới dồn vào chân tường, bị chính người thân không hiểu cho mình, dội thẳng xuống như một trận mưa rào không có chỗ trú ẩn.
Tôi mặc kệ tiếng gào thét của bố, quay người chạy xộc vào phòng mình rồi khóa chặt cửa lại. Tôi gieo mình xuống giường, úp mặt vào gối, tiếng khóc nghẹn ngào rốt cuộc cũng vỡ òa ra.
Tại sao lại là tôi chứ? Thất nghiệp, bị hủy hôn, còn bị làm nhục ngay tại nhà mình... Tại sao tất cả những chuyện xui xẻo nhất... lại dồn hết vào đúng một ngày và giội hết lên đầu tôi?
Thế giới của tôi dường như đã hoàn toàn sụp đổ.
---
### 02
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Mắt tôi khô rát, sưng vù như hai quả óc chó. Tôi ôm đầu tóc rối xù ra mở cửa. Bố tôi đang đứng bên ngoài, trên tay bê một bát cháo nghi ngút khói.
Gương mặt ông phờ phạc, quầng thâm rõ rệt dưới bọng mắt, chắc hẳn cũng đã thức trắng cả đêm. Thấy tôi, ông thở dài một tiếng rồi đưa bát cháo sang: "Ăn chút gì đi con."
Tôi chẳng còn chút khẩu vị nào, nhưng vẫn im lặng nhận lấy.
Trong phòng ăn, bầu không khí đè nén đến nghẹt thở. Bố tôi mấy lần định mở miệng rồi lại thôi. Cuối cùng, chính ông là người phá tan sự im lặng: "Tiểu Vãn, là bố có lỗi với con."
Tôi lặng lẽ khuấy bát cháo, không đáp lời.
"Chuyện hôn sự này là bố với bác Trương của con đã đính ước từ nhiều năm trước rồi." Giọng ông khàn đặc: "Bác Trương là chiến hữu cũ của bố, năm đó trên chiến trường, ông ấy từng đỡ đạn cứu mạng bố."
"Sau này ông ấy xuất ngũ rồi làm ăn phất lên thành đại gia. Còn nhà mình thì vẫn vậy. Mẹ con mất sớm, bố chỉ là thằng đàn ông cộc kệch, chẳng có tài cán gì, chỉ nghĩ... chỉ nghĩ muốn tìm cho con một chỗ dựa tốt để sau này con không bị đời bắt nạt."
Giọng ông tràn ngập sự day dứt và bất lực: "Nhà họ Trương có ơn lớn với nhà mình, bố... bố thật sự không biết phải từ chối thế nào..."
Sống mũi tôi bất giác nhói lên.
Làm sao tôi không hiểu bố đang nghĩ gì cơ chứ? Ông là kiểu phụ huynh điển hình, cả đời chỉ xoay quanh con cái, luôn đinh ninh rằng gả con gái vào nhà giàu sang là cách duy nhất để đảm bảo tương lai. Ông muốn dùng cuộc hôn nhân này để bù đắp cho những thiếu thốn mà ông nghĩ mình đã gây ra cho tôi.
"Bố à," Tôi đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn ông: "Ơn nghĩa là ơn nghĩa, hôn nhân là hôn nhân, hai chuyện này không thể gộp làm một được."
"Con hiểu bố muốn tốt cho con, nhưng con không thể dùng cả cuộc đời mình để trả nợ thay bố. Huống chi bố cũng thấy rồi đấy... Cái tên Trương Thần đó căn bản coi thường con, cũng chẳng coi trọng gia đình mình."