Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 4



Bố tôi thở dài thượt, hai bàn tay chai sạn cứ xoa đi xoa lại vào nhau: "Bố biết chứ, bố biết hết chứ... Hôm qua sau khi nó đi, bác Trương đã gọi điện mắng bố một trận, bảo nhà họ dạy con không tốt để con phải chịu ấm ức."

"Nhưng mà... hôn ước đã định từ lâu rồi, hai bên họ hàng ai cũng biết. Bây giờ đột nhiên hủy bỏ, bố biết ăn nói thế nào với người ta đây..."

Tôi nhìn gương mặt khắc khổ của bố, trong lòng rối như vò rối. Cả đời này, thứ bố tôi coi trọng nhất chính là hai chữ "thể diện" và "tín nghĩa".

Khi hai bố con còn đang chìm trong im lặng thì chuông cửa lại bất ngờ vang lên.

Bố tôi vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài... lại chính là Trương Thần.

Anh ta đã thay một bộ đồ thường ngày nhã nhặn, nhưng khí chất lạnh lùng, xa cách thì vẫn không giảm đi nửa phần.

Trên tay anh ta xách vài túi quà gói bọc tinh tế. Anh ta chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái, bước thẳng tới trước mặt bố tôi: "Chú Lâm, hôm qua là cháu quá nóng nảy, hôm nay cháu đến để xin lỗi chú."

Sự thay đổi thái độ nhanh như lật mặt của anh ta khiến tôi thấy vô cùng giả tạo.

Bố tôi thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng đon đả mời vào: "Trời ơi, sao lại phải khách sáo thế! Mau vào nhà đi cháu!"

Trương Thần bước vào phòng, đặt quà lên bàn trà. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi — vẫn là ánh nhìn lạnh nhạt không chút gợn sóng.

Ngồi xuống ghế, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Chú Lâm, về chuyện hôn sự giữa cháu và Tiểu Vãn, cháu đã nghĩ ra một phương án trung hòa rồi."

Bố tôi lập tức sáng rực mắt lên: "Phương án gì hả cháu?!"

“Ba tháng.”

Trương Thần nói, giọng bình thản đến mức tưởng như đang quyết định thời hạn cho một dự án.

“Trong ba tháng, cháu và Lâm Vãn sẽ tạm thời giữ nguyên hôn ước. Chúng cháu không cần tổ chức lễ đính hôn, cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Sau ba tháng, nếu vẫn cảm thấy không phù hợp, cháu sẽ chủ động nói với hai bên gia đình rằng người muốn hủy hôn là cháu. Mọi trách nhiệm, cháu sẽ gánh.”

Bố tôi ngẩn người. Ánh mắt ông chậm rãi sáng lên, như người đang chìm giữa dòng bỗng túm được một khúc gỗ.

Còn tôi bật cười.

“Anh đang bố thí cho ai vậy?”

Trương Thần nhìn tôi, không nổi giận. “Tôi đang giải quyết hậu quả của chuyện hôm qua.”

“Hậu quả do anh gây ra hay do tôi gây ra?”

“Cả hai.”

“Tôi không đồng ý.”

Tôi trả lời ngay lập tức, không để lại bất cứ khoảng trống nào cho bố chen vào. Nụ cười trên mặt ông tắt ngấm.

Trương Thần hơi nheo mắt. Dường như từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai từ chối một đề nghị mà anh ta cho rằng đã đủ hợp tình hợp lý.

“Cô nên nghe hết.”

“Không cần. Ba tháng hay ba ngày cũng vậy. Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh.”

“Kể cả khi tôi có thể trả lại cho cô một cơ hội chứng minh năng lực?”

Tôi khựng lại.

Anh ta lấy từ trong túi áo một phong bì màu nâu, đặt lên bàn. Bên trong là vài tờ giấy in. Trang đầu tiên có tên tôi, mã nhân viên của tôi và một loạt bản ghi chuyển khoản mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Người nhận tiền là một tài khoản mang tên Lâm Vãn. Người gửi là công ty Hạo Tín — nhà cung cấp từng tham gia đấu thầu dự án “Thành phố Không Ngủ” do tôi phụ trách.

Số tiền: tám trăm nghìn.

Tôi đọc đi đọc lại ba lần, lòng bàn tay lạnh toát.

“Đây là giả.”

“Tài khoản được mở bằng căn cước của cô.”

“Tôi chưa từng mở tài khoản này.”

“Bản kế hoạch giá thầu của ba đơn vị đối thủ bị gửi ra ngoài từ địa chỉ IP đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của cô. Camera hành lang ghi lại cảnh cô có mặt ở công ty lúc mười một giờ bốn mươi tám phút đêm hôm đó.”

“Tôi ở lại tăng ca!”

“Tôi biết.”

Hai chữ đó khiến tôi sững sờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...