KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH

Chương 1



Trong bữa tiệc gia đình hôm ấy, tôi tiện tay cầm nhầm ly nước trước mặt Thẩm Đình An, nhấp một ngụm nhỏ.

Đó vốn chỉ là một hành động vô tình đến mức chẳng ai buồn để tâm.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh cầm chiếc ly ấy lên, thản nhiên ném thẳng vào thùng rác.

Động tác dứt khoát và dằn dỗi đến mức cả bàn ăn lập tức rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt.

Sắc mặt mẹ tôi biến đổi rõ rệt.

“Đình An, con làm vậy là có ý gì?”

Thẩm Đình An không đưa ra một lời giải thích.

Anh chỉ bình tĩnh lấy một chiếc ly sạch khác, tự rót cho mình một ngụm nước, gương mặt điềm nhiên như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng để bận lòng.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình, tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo để chữa cháy:

“Mẹ, không có gì đâu ạ. Anh ấy chỉ hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút thôi.”

Mấy người ngồi cùng bàn khẽ liếc nhìn nhau.

Rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ nghe nói vị Giáo sư Thẩm này lại có chứng bệnh sạch sẽ.

Tôi cúi gầm mặt, nụ cười trên môi mỗi lúc một khó gượng gạo.

Bởi vì căn bệnh sạch sẽ ấy của anh, từ đầu đến cuối, thực chất chỉ phát tác với một mình tôi.

Mỗi lần vô tình đụng chạm vào tôi, anh đều phải đi rửa tay thật lâu. Có những lúc anh còn dùng cả dung dịch sát khuẩn để tẩy rửa, như thể trên người tôi mang theo thứ vi khuẩn gì đó khiến anh không thể nào chịu nổi.

Thế nhưng, con mèo mà cô sinh viên gửi nhờ thì lại hoàn toàn khác.

Anh có thể tự tay ôm nó vào lòng.

Có thể nuông chiều để nó nằm trên sofa.

Thậm chí, anh còn thoải mái cho nó leo lên giường ngủ cùng mình.

Mẹ nhìn tôi rất lâu.

Có lẽ, bà đã lờ mờ hiểu ra toàn bộ sự thật.

Bà đột ngột đứng dậy, đôi môi run run, giọng nói chùng xuống muôn phần:

“Là do nhà chúng tôi trèo cao với Giáo sư Thẩm.”

Tấm lưng đã kinh qua bao sương gió của bà khẽ khom xuống.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy.

Mẹ tôi cả đời này đã phải chịu quá nhiều tủi cực và khổ sở.

Vậy mà đến tận tuổi này, bà vẫn phải hạ mình khép nép trước đứa con rể chỉ vì lo sợ con gái mình ở nhà chồng sẽ không được sống yên ổn.

Nhìn dáng vẻ dè dặt và nhẫn nhịn của bà, trong đầu tôi bỗng trỗi dậy một suy nghĩ mà suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thật sự dũng cảm đối diện.

Hay là… ly hôn đi.

Thẩm Đình An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Mẹ nói quá lời rồi.”

Giọng anh vẫn nhàn nhạt, không mảy may nghe ra một chút gợn sóng cảm xúc nào.

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vội vàng nở nụ cười gượng, nói thêm vài câu hài hước để tìm cách xoa dịu bầu không khí.

Nhưng hôm nay, tôi thật sự mệt rồi.

Mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục diễn vai người vợ hạnh phúc nữa.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng ấn lên vai mẹ, để bà ngồi trở lại ghế.

“Mọi người cũng ăn gần xong rồi. Hay là chúng ta về thôi.”

Chỉ bằng một câu nói, tôi đã chấm dứt bữa tiệc gia đình đầy khiên cưỡng.

Trên đường trở về nhà, không gian trong xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Thẩm Đình An lặng lẽ cầm lái.

Tôi ngồi bên ghế phụ, tựa đầu nhìn những dải đèn đường ngoài cửa kính liên tục lùi xa về phía sau.

Chúng tôi vẫn luôn như vậy.

Rõ ràng ngồi sát bên nhau, khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng giữa hai con người lại luôn tồn tại một bức tường vô hình không cách nào phá vỡ.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Là tin nhắn gửi đến từ mẹ.

[Tri Tinh, những năm qua con sống rất khổ tâm đúng không?]

Tôi trân trối nhìn câu hỏi ấy thật lâu.

Khổ tâm sao?

Có lẽ… cũng chưa đến mức nghiêm trọng ấy.

Ít nhất, Thẩm Đình An chưa từng bạc đãi tôi về mặt tiền bạc.

Toàn bộ tiền lương của anh đều tin tưởng giao cho tôi quản lý. Chi tiêu sinh hoạt trong nhà chưa bao giờ anh phải tính toán từng đồng. Người ngoài mỗi khi nhắc tới anh, ai ai cũng trầm trồ nói rằng tôi là người có phúc.

Một người đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, sự nghiệp thăng tiến gặt hái nhiều thành tựu, tiền kiếm được lại giao hết cho vợ.

Tôi còn muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa đây?

Chỉ là… đã rất nhiều năm rồi, tôi chưa từng nhận được bất kỳ một món quà nào từ anh.

Sinh nhật của tôi.

Các ngày lễ tết.

Hay thậm chí là ngày kỷ niệm kết hôn.

Lần nào anh cũng chỉ dùng đúng một câu nói thản nhiên:

“Em thích gì thì cứ tự mua đi. Anh không biết cách chọn đồ.”

Tôi từng nhiều lần tự an ủi bản thân rằng do anh quá bận rộn.

Giáo sư Thẩm của tôi là người làm công tác nghiên cứu học thuật.

Thời gian của anh vô cùng quý giá.

Tâm trí và sức lực của anh lại càng quý giá hơn.

Anh còn phải làm nghiên cứu, phải hướng dẫn luận văn cho sinh viên, phải lo lắng biết bao nhiêu công việc trọng đại.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là người vợ đã đồng hành bên anh từ những ngày đầu gian khó, chẳng thể giúp ích gì được cho con đường sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Tôi không nên đòi hỏi quá nhiều ở anh.

Nghĩ vậy, tôi cúi đầu gõ phím trả lời mẹ:

[Mẹ đừng nghĩ lung tung ạ. Gần đây anh ấy đang chuẩn bị hồ sơ xét chức danh giáo sư cấp cao nên áp lực công việc khá lớn. Con vẫn tốt, không sao đâu mẹ.]

Tin nhắn gửi đi rất lâu, mẹ mới nhắn lại một câu:

[Mẹ chẳng cần gì cả. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ được sống thật vui vẻ.]

Tôi lập tức quay mặt về phía cửa sổ.

Nơi sống mũi bỗng chốc cay xè.

Trước đây, mẹ chưa từng nói với tôi những lời như vậy.

Gia đình tôi vốn dĩ chẳng ấm êm gì.

Bố tôi là kẻ nghiện cờ bạc, tính tình thô bạo, động một chút là thượng cờ tay hạ cờ chân với hai mẹ con. Mẹ tôi thì quanh năm suốt tháng sống trong bệnh tật.

Từ cái ngày tôi quen biết và yêu Thẩm Đình An, ai nấy đều bảo tôi là kẻ may mắn.

Một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh gia đình xập xệ như tôi mà lại có thể lấy được một người đàn ông ưu tú như anh, chẳng khác nào phải tích đức tu mấy đời mới đổi lại được chút phúc phận ấy.

Ngay cả mẹ tôi cũng luôn nghĩ như vậy.

Trước mặt Thẩm Đình An và mẹ anh, bà luôn giữ thái độ khách sáo đến mức khép nép, nhún nhường.

Bà vẫn thường xuyên dặn dò tôi:

“Đình An tốt như vậy, con phải biết đường mà trân trọng lấy người ta.”

Dần dần, ngay cả bản thân tôi cũng tin rằng cuộc hôn nhân này là một món quà vô giá mà mình phải suốt đời gạt bỏ cái tôi để biết ơn.

Tôi có buồn hay không, có cô đơn hay không, có thật sự được yêu thương hay không… dường như tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần Thẩm Đình An vẫn đóng tròn vai một người chồng hoàn hảo trong mắt thiên hạ, thế là đủ rồi.

Thế nhưng hôm nay, mẹ lại đột nhiên hỏi tôi có khổ tâm hay không.

Bà nói bà chỉ cần tôi được vui vẻ.

Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi lại giống như một ngọn sóng tràn về, làm bùng lên tất cả những tủi thân mà tôi đã cố gắng kìm nén và chôn giấu suốt bấy nhiêu năm qua.

Tôi cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc không để bật ra ngoài.

Đúng lúc ấy, chiếc xe dừng lại trước vạch đèn đỏ.

Thẩm Đình An nhận ra sự bất thường của tôi.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, cặp chân mày khẽ nhíu lại:

“Nếu em vẫn đang buồn phiền vì chuyện lúc nãy, anh xin lỗi.”

Tôi còn chưa kịp cất lời, anh đã lạnh nhạt tiếp tục:

“Nhưng anh hy vọng sau này giữa chúng ta có thể bớt đi những xích mích không cần thiết.”

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.

Xích mích không cần thiết…

Hóa ra trong mắt anh, nỗi đau lòng và sự tủi thân của tôi chỉ là một chuyện vụn vặt phiền phức.

Thậm chí việc tôi rơi nước mắt còn khiến anh phải miễn cưỡng dứt ra khỏi thế giới riêng để ban phát một lời xin lỗi.

Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Tôi khẽ hé môi định nói điều gì đó, nhưng tiếng gió rít qua khe cửa kính đã cuốn đi những âm thanh đầu tiên.

Sau cùng, tôi chọn cách giữ im lặng.

Về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Đình An làm là tiến thẳng vào phòng dành riêng cho mèo.

Con mèo đó tên là Khoai Môn.

Chủ nhân của nó là Tống Kiều, một cô sinh viên do anh trực tiếp hướng dẫn.

Đây đã là lần thứ hai cô ta gửi gắm con mèo này tại nhà của chúng tôi.

Lần đầu tiên mang Khoai Môn tới, Tống Kiều còn cẩn thận căn dặn:

“Bé Khoai Môn hơi nhút nhát khi đến môi trường lạ. Mấy ngày đầu nếu nó sợ quá, Giáo sư có thể ôm nó ngủ cùng ạ.”

Khi ấy, trái tim tôi từng khẽ khựng lại một nhịp.

Tôi đã nghĩ Thẩm Đình An chắc chắn sẽ lên tiếng từ chối.

Anh mắc bệnh sạch sẽ đến mức ngay cả việc tôi xới chung một muỗng thức ăn với anh cũng khiến anh khó chịu, làm sao có thể chấp nhận một con vật trèo lên giường ngủ cùng?

Thế nhưng ngay giây sau, anh lại nhẹ nhàng đáp:

“Được rồi. Anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Có lưu ý gì em cứ nhắn cho anh.”

Tôi đứng trố mắt bên cạnh, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng ra sao cho phải.

Mấy ngày tiếp theo đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra thì ra Thẩm Đình An cũng có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến nhường ấy.

Chỉ là, sự kiên nhẫn ấy chưa từng một lần được phân phát cho tôi.

Tôi cất tiếng gọi anh hai ba lần, anh có thể vờ như không nghe thấy.

Thế nhưng chỉ cần Khoai Môn khẽ kêu lên một tiếng, anh lập tức buông bỏ mọi công việc dở dang để đến kiểm tra xem nó thế nào.

Đến ngày Tống Kiều tới đón mèo về, anh còn thuận miệng dặn dò tôi một câu:

“Em dọn dẹp lại phòng một chút đi. Mèo của cô ấy rụng lông khá nhiều, nhớ làm sạch kỹ mấy góc tường.”

Không gọi tên tôi.

Cũng chẳng thèm hỏi xem tôi có đang bận việc gì hay không.

Anh chỉ đơn giản ra lệnh giao việc, sau đó thản nhiên quay lưng đi mất.

Thế nhưng, hai chữ “cô ấy” thốt ra từ miệng anh lại khiến trái tim tôi buốt nhói.

Buồn cười nhất là tôi lại chẳng có bất kỳ lý do chính đáng nào để nổi giận.

Anh đã làm sai điều gì sao?

Không hề.

Chẳng qua anh chỉ đang nhiệt tình giúp đỡ sinh viên chăm sóc thú cưng trong thời gian cô ấy về quê mà thôi.

Nếu tôi vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi ghen, chất vấn hay làm ầm ĩ lên, thì cuối cùng người vô lý và vô sự sinh sự trong mắt mọi người cũng chỉ có thể là tôi.

Lúc này đây, tôi lặng lẽ đứng tựa ngoài cửa phòng mèo.

Thẩm Đình An đang ngồi xổm bên cạnh Khoai Môn, tay giơ điện thoại lên quay lại video.

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng.

Có lẽ, đoạn video ấm áp này sẽ lại được gửi thẳng đến hộp thư của Tống Kiều.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ cúi đầu nhẫn nhịn của mẹ trên bàn ăn lúc nãy.

Rồi lại đờ đẫn nhìn nụ cười hiếm hoi đang hiện hữu trên gương mặt người chồng của mình.

Tôi đột nhiên trỗi dậy một khao khát muốn đập phá và hủy hoại tất cả.

Tôi dứt khoát bước vào phòng, cố tình cất cao giọng:

“Khoai Môn ngoan nào, nhìn sang đây chào mẹ một tiếng đi con.”

Nụ cười trên môi Thẩm Đình An lập tức tắt ngấm.

Anh xoay người nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi thấy rõ:

“Khoai Môn không thích người lạ tự ý bước vào lãnh địa của nó đâu. Sau này em…”

“Đây là nhà của tôi.”

Anh khựng lại, im bặt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh:

“Thẩm Đình An, căn phòng này là do chính tay tôi tỉ mỉ trang trí.”

Giọng tôi bắt đầu run lên bần bật vì uất nghẹn:

“Ban đầu, tôi chuẩn bị căn phòng này là để dành cho đứa con của chúng ta.”

Sắc mặt anh trong phút chốc biến đổi.

“Anh đã nói với em rồi, anh không muốn có con.”

Một câu nói ấy vang lên giống như một que diêm đỏ lửa ném thẳng vào đống củi khô mục từ lâu.

Tất cả những uất hận và tủi hờn bị tôi cố nén dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua lập tức bùng cháy dữ dội.

“Đúng! Anh không muốn!”

Tôi gần như gầm lên bằng tất cả sức lực:

“Anh chẳng bao giờ muốn bất cứ thứ gì cả!”

“Chỉ cần là thứ có liên quan đến tôi, anh đều không bao giờ muốn!”

Tôi biết dáng vẻ của mình lúc ấy trông vô cùng xấu xí và uất ức.

Giống hệt một người đàn bà chanh chua, vô lý mà trước đây tôi vẫn luôn khinh thường nhất.

Thế nhưng tôi không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình được nữa.

Ba năm trước, đứa bé trong bụng tôi đã bắt đầu biết máy.

Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn vĩnh viễn mất đi đứa con của mình.

Ngày hôm ấy, tôi nằm gục trên giường bệnh cấp cứu, toàn thân lạnh ngắt, khóc đến mức nghẹn ngào không thở nổi.

Tôi nắm lấy tay anh, nức nở:

“Con của chúng ta… không còn nữa rồi.”

Tôi chỉ khát khao anh có thể ôm lấy tôi một lần.

Chỉ cần một lần duy nhất mà thôi.

Hoặc nhẹ nhàng nói với tôi rằng không sao cả, rằng anh vẫn sẽ luôn ở đây bên cạnh tôi.

Thế nhưng Thẩm Đình An đã không làm gì cả.

Thậm chí, tôi còn bắt gặp một thoáng nhẹ nhõm lướt qua trên gương mặt anh.

Anh cất giọng:

“Vốn dĩ anh cũng chưa từng muốn gánh thêm thân phận làm cha.”

Sau đó, anh lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu:

“Có lẽ đứa bé tự nguyện chọn rời đi. Nó sẽ tìm được một nơi tốt đẹp hơn để đến.”

Kể từ ngày định mệnh ấy, nỗi đau đớn mất con chỉ còn lại một mình tôi gặm nhấm.

Còn anh thì vẫn thản nhiên sống tiếp những ngày tháng bình lặng, như thể đứa trẻ ấy chưa từng tồn tại trên đời.

Lúc này đây, vẻ bất lực tột cùng lại hiện rõ giữa hai hàng lông mày của Thẩm Đình An.

Tôi đã quá quen thuộc với biểu cảm ấy của anh.

Nó có nghĩa là anh đang cảm thấy tôi thật phiền phức.

Tôi lại một lần nữa trở thành một rắc rối cần anh phải bỏ thời gian ra để xử lý.

“Tri Tinh.”

Anh cất tiếng gọi tên tôi.

“Em đừng như vậy nữa.”

Tôi bỗng ngẩn ngơ người ra.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ tên tôi là Hứa Tri Tinh.

Thế nhưng ngay giây sau đó, tôi lại cảm thấy muốn bật cười xót xa.

Đừng như vậy nữa?

Tôi thì làm sao cơ chứ?

Là khi nhìn thấy tôi dùng thìa nếm một ngụm canh, sau đó anh cả bữa không hề đụng đến nồi canh ấy nữa, tôi đã tủi thân gặng hỏi:

“Em khiến anh cảm thấy ghê tởm đến thế sao?”

Hay là lúc tôi bắt gặp anh kiên nhẫn gõ cả một đoạn tin nhắn dài để phản hồi lại chiếc ảnh chế mà học trò gửi tới, trong khi những tin nhắn giãi bày của tôi gửi đi lại chỉ nhận về duy nhất một từ lạnh ngắt:

“Ừm.”

Tôi từng hoài nghi hỏi anh xem anh có biết giữ khoảng cách tối thiểu với người khác giới hay không.

Tôi từng đau đớn chất vấn tại sao anh có thể dịu dàng, nhã nhặn với tất cả mọi người ngoài xã hội, nhưng hễ bước chân về đến nhà là lại chỉ dành cho tôi sự lạnh nhạt đến tột cùng.

Tôi đã hỏi anh rất nhiều.

Cãi vã với anh cũng rất nhiều.

Nhưng câu trả lời mà Thẩm Đình An đáp lại, nếu không phải là sự im lặng đáng sợ, thì cũng chỉ vỏn vẹn đúng một câu:

“Ngay từ đầu là do em nhất quyết muốn cưới anh.”

Đúng vậy.

Anh nói không sai một chút nào.

Thời còn đi học đại học, người chủ động theo đuổi trước chính là tôi.

Bạn bè quanh tôi từng hết lời khuyên nhủ tôi nên bỏ cuộc đi.

Thẩm Đình An là người quá trầm lặng, quá lạnh lùng và xa cách.

Còn tôi khi ấy lại là một cô gái hoạt bát, thích cười đùa và đam mê sự náo nhiệt.

Hai chúng tôi căn bản là hai đường thẳng song song, không thuộc về cùng một thế giới.

Thế nhưng có lẽ vì từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình thương của người cha, nên khi bắt gặp một người đàn ông trầm ổn, chín chắn như anh, tôi đã lầm tưởng rằng mình đã tìm thấy một bờ vai vững chãi để dựa vào cả đời.

Tôi cố chấp dốc hết lòng dạ để đuổi theo bước chân anh.

Cho đến cái ngày tốt nghiệp ra trường, cuối cùng anh cũng mở lời:

“Hứa Tri Tinh, nếu em thật sự muốn như vậy, thì chúng ta ở bên nhau đi.”

Chỉ duy nhất một câu nói ấy thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc đến mức mất ngủ suốt cả đêm.

Tôi từng vẽ ra biết bao kịch bản tươi đẹp về tương lai của hai đứa.

Tưởng tượng về ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi.

Tưởng tượng về những bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười.

Tưởng tượng về những đứa trẻ ngoan ngoãn chào đời.

Tưởng tượng về cảnh hai vợ chồng cùng nắm tay nhau già đi theo năm tháng.

Chỉ duy nhất một điều tôi chưa từng tưởng tượng đến: Đó là sau khi kết hôn, nụ cười trên môi tôi lại ngày một thưa thớt dần.

Sự lạnh nhạt của anh không ồn ào gầm gừ, không để lại những vết thương rỉ máu trên da thịt, và càng không có bất kỳ bằng chứng đắt giá nào để tôi có thể mang ra kể khổ với người đời.

Nó chỉ giống như một tấm lưới vô hình.

Ngày qua ngày siết chặt lấy cổ tôi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và không thể nào thở nổi.

Sau cơn giận dữ bùng phát, tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình bình thản đến lạ kỳ.

Có những khúc mắc suy nghĩ suốt bao nhiêu năm vẫn không thể nào thông suốt.

Thế nhưng đến khoảnh khắc thật sự muốn buông bỏ, lại chỉ cần một giây ngắn ngủi.

Tôi ngước mắt nhìn Thẩm Đình An.

“Anh yên tâm đi.”

Cơ thể anh khẽ khựng lại.

Tôi nhẹ nhàng cất lời:

“Thẩm Đình An, từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

Tôi sẽ không bao giờ gặng hỏi vì sao anh lại đối xử lạnh nhạt với tôi.

Sẽ không còn ngu ngốc ngồi chờ đợi ánh mắt anh dừng lại trên người mình.

Sẽ không vì một câu trả lời dài hơn bình thường của anh mà mừng rỡ suốt cả ngày dài.

Cũng sẽ không bao giờ mong mỏi anh quay đầu lại để trao cho tôi một chút tình yêu.

Và điều quan trọng nhất: Tôi sẽ không để mẹ mình phải tiếp tục cúi đầu khép nép trước mặt anh, xem anh như một vị ân nhân lớn đã rủ lòng thương cứu vớt cuộc đời tăm tối của con gái bà.

Tôi quay người dứt khoát bước ra khỏi căn phòng.

Trong khoảnh khắc bước qua cánh cửa, tôi thoáng nhìn thấy bóng hình Thẩm Đình An đứng lặng phía sau.

Đôi môi anh khẽ động đậy.

Dường như anh đang muốn thốt ra điều gì đó.

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ lập tức dừng lại bước chân.

Tôi sẽ dốc lòng hỏi anh:

“Anh muốn nói gì với em sao?”

“Anh nói đi, em vẫn đang lắng nghe đây.”

Nhưng lần này, tôi tuyệt nhiên không quay đầu lại nữa.

Tôi trở về phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Ngón tay run run dừng lại trên màn hình vài giây, rồi gõ gửi cho mẹ một dòng tin nhắn:

[Mẹ ơi, con muốn ly hôn.]

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hoảng hốt khuyên tôi nên suy nghĩ lại cho kỹ.

Hoặc bà sẽ lo lắng dồn dập hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng tin nhắn phản hồi đã vang lên:

[Nếu ly hôn có thể giúp con được sống vui vẻ và hạnh phúc hơn, mẹ hoàn toàn ủng hộ con.]

Tôi trân trối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, không thể nào ngăn lại được nữa.

Từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống.

Thế nhưng lần này, trong lòng tôi không còn cảm thấy sự tuyệt vọng tột cùng nữa.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Như vậy, là đã quá đủ rồi.

……

Chương tiếp
Loading...