KHI EM KHÔNG CÒN CHỜ ANH

Chương 7



Tôi lạnh giọng:

“Nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

“Cô Hứa!”

Tống Kiều đột nhiên đưa Khoai Môn lên gần camera.

“Cô thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Thầy Thẩm không ăn uống gì, ngay cả Khoai Môn cũng không chăm nổi. Thầy ấy trở thành như thế đều vì cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô lấy tư cách gì để trách tôi?”

“Em chỉ không hiểu. Thầy ấy tốt như vậy, bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, tại sao cô vẫn không biết trân trọng?”

Những lời này quen thuộc biết bao.

Mẹ chồng từng nói.

Bạn bè từng nói.

Ngay cả tôi cũng từng nói với chính mình.

Tôi bật cười.

“Vậy cô trân trọng đi.”

Gương mặt Tống Kiều thoáng đỏ lên.

“Cô đừng hiểu lầm, em và thầy…”

“Tôi không hiểu lầm. Anh ấy hiện độc thân, cô thích anh ấy là quyền của cô.”

“Em không có!”

Cô ta lập tức phủ nhận, nhưng giọng nói cao vút đã bán đứng sự hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, trong hành lang vang lên tiếng bước chân.

Lục Minh Xuyên xuất hiện với hộp dụng cụ tôi để quên trên xe anh.

Anh nhìn Tống Kiều, rồi nhìn camera.

“Cần gọi bảo vệ không?”

Tống Kiều cắn môi.

“Thì ra cô vội vàng ly hôn là vì đã tìm được người khác.”

Lục Minh Xuyên cau mày, nhưng tôi lên tiếng trước:

“Thứ nhất, chuyện riêng của tôi không liên quan đến cô. Thứ hai, nếu còn một lần nữa cô tự ý điều tra địa chỉ và tìm tới nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi gọi thẳng xuống quầy bảo vệ.

Tống Kiều không còn cách nào khác, đành ôm mèo rời đi.

Lục Minh Xuyên đặt hộp dụng cụ trước cửa.

“Cô không định mở cửa cho tôi à?”

Tôi do dự một chút rồi mở.

Anh chỉ đưa đồ, không bước vào.

“Vừa rồi cô ấy nói chồng cũ của cô đang bệnh.”

“Ừm.”

“Cô muốn đi xem thì cứ đi. Không cần sợ người khác đánh giá.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không khuyên tôi đừng quay lại sao?”

“Tôi không biết toàn bộ câu chuyện, không có quyền quyết định thay cô.”

Anh nhún vai.

“Nhưng nếu cô chỉ đi vì áy náy, tôi khuyên cô gọi xe cấp cứu thay vì tự biến mình thành thuốc chữa bệnh.”

Tôi bật cười.

“Tôi không đi.”

“Vậy ngủ sớm.”

Anh quay người, đi được vài bước lại dừng.

“À, chậu hướng dương phải tưới vào buổi sáng. Đừng tưới nhiều quá.”

“Biết rồi.”

Tôi đóng cửa.

Điện thoại có một tin nhắn chưa đọc từ Thẩm Đình An, gửi lúc hai giờ sáng hôm trước.

[Anh vẫn chưa tìm được chiếc cốc em thường dùng.]

Tôi nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, cuối cùng xóa đi.

8

Một tuần sau, tên Thẩm Đình An xuất hiện trên mạng xã hội.

Không phải vì thành tựu học thuật mới.

Một tài khoản ẩn danh đăng bài tố cáo anh lợi dụng quan hệ thầy trò, thiên vị nữ sinh, cho phép Tống Kiều sử dụng dữ liệu chưa công bố của nhóm nghiên cứu để tham gia một cuộc thi quốc tế.

Kèm theo bài viết là ảnh chụp tin nhắn giữa hai người.

Trong đó có những câu như:

[Muộn rồi, em về nghỉ đi. Phần còn lại để anh xử lý.]

[Khoai Môn hôm nay ăn rất ít. Anh đã hỏi bác sĩ.]

[Đừng khóc. Sai số có thể sửa, không phải vấn đề lớn.]

Nếu chỉ nhìn riêng lẻ, tất cả đều có thể giải thích.

Nhưng khi ghép lại cùng ảnh Tống Kiều nhiều lần ra vào nhà chúng tôi, chúng lập tức trở nên mờ ám.

Dư luận bùng nổ chỉ trong một đêm.

Trường đại học thông báo tạm đình chỉ công việc hướng dẫn của Thẩm Đình An để điều tra.

Đồng nghiệp đều biết quan hệ giữa tôi và anh, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp.

Đến buổi chiều, một phóng viên tìm tới tận công ty.

“Cô Hứa, xin hỏi có phải cô ly hôn vì chồng cũ ngoại tình với sinh viên không?”

“Trong thời kỳ hôn nhân, cô có biết cô Tống thường xuyên đến nhà riêng của hai người?”

“Có thông tin nói cô từng đánh ghen tại trường, điều đó có thật không?”

Đèn máy ảnh lóe liên tục.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Minh Xuyên đã chắn trước mặt.

“Đây là nơi làm việc. Nếu các vị tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Anh đưa tôi vào thang máy riêng, gọi bảo vệ chặn truyền thông bên ngoài.

Trong phòng làm việc, tôi mở bài tố cáo, đọc từ đầu đến cuối.

Nhiều mốc thời gian không đúng.

Bức ảnh Tống Kiều bước ra từ nhà chúng tôi lúc gần nửa đêm thực ra được chụp vào ngày cô ta đến đón Khoai Môn. Hôm đó, chuyến bay của cô ta trễ bốn tiếng.

Đoạn tin nhắn về dữ liệu cũng bị cắt mất phần trước. Tôi từng nghe Thẩm Đình An nói dự án của Tống Kiều gặp sai số, cả nhóm phải cùng xử lý lại.

Tôi biết anh không ngoại tình.

Nhưng tôi không biết anh có vi phạm quy tắc học thuật hay không.

Lục Minh Xuyên đặt một cốc nước trước mặt tôi.

“Cô không cần lên tiếng.”

“Tôi biết.”

“Nếu muốn xin nghỉ vài ngày…”

“Không cần.”

Tôi tắt màn hình.

“Chúng ta còn phải duyệt bản in.”

Tối đó, bà Trình Nhã Cầm đợi tôi trước cửa chung cư.

Bà vừa từ nước ngoài trở về, sắc mặt tiều tụy, không còn vẻ cao ngạo thường ngày.

“Tri Tinh, con giúp Đình An làm chứng đi.”

Tôi đứng cách bà hai bước.

“Làm chứng chuyện gì?”

“Làm chứng nó và Tống Kiều không có quan hệ nam nữ. Con là vợ nó khi ấy, lời con nói có sức nặng nhất.”

“Con đã không còn là vợ anh ấy.”

“Nhưng con biết nó trong sạch!”

“Con chỉ biết trong thời gian chúng con còn chung sống, con không có bằng chứng anh ấy ngoại tình. Con không thể chứng minh những chuyện mình không nhìn thấy.”

Bà nắm lấy tay tôi.

“Coi như mẹ xin con. Nếu chuyện này không được làm rõ, cả sự nghiệp của nó sẽ bị hủy hoại.”

Tôi rút tay ra.

“Mẹ nên hỏi Tống Kiều. Cô ấy là người trong cuộc.”

Ánh mắt bà né tránh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...