Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh

Chương 28



“Thi hành quy định cấm tăng ca.”

“Em tự đi được.”

“Muộn rồi.”

Tôi vòng tay qua cổ anh, bỗng hỏi: “Anh có hồi hộp không?”

“Không.”

“Nói dối. Hôm cầu hôn tay anh run.”

“Gió biển.”

“Trong sân có tường chắn gió do em thiết kế.”

Anh im lặng hai giây: “Vậy là lỗi thiết kế.”

Tôi bật cười.

Ngày cưới, trời trong xanh.

Tô Vãn làm phù dâu, khóc từ lúc tôi trang điểm đến lúc bước vào lễ đường. Phương Dụ ngồi hàng đầu, Minh Hạ phụ trách kiểm tra từng chi tiết nhưng bị tôi nghiêm cấm mang bộ đàm vào lễ.

Bố Tô đưa tay tôi cho con trai. Trước mặt mọi người, Tô Diễn vẫn bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm tay tôi siết chặt hơn bình thường.

Người chủ trì hỏi anh có đồng ý không.

Anh đáp: “Tôi đồng ý.”

Nhanh đến mức người kia còn chưa đọc hết câu.

Cả khán phòng bật cười.

Đến lượt tôi, tôi cố ý dừng lại. Ánh mắt anh lập tức căng lên như hôm cầu hôn.

Tôi mỉm cười: “Em đồng ý.”

Anh cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.

Sau buổi lễ, Tô Vãn đưa cho chúng tôi món quà cưới là chiếc áo len xám năm xưa đã được đóng khung. Bên dưới có tấm biển nhỏ:

“Vật chứng của vụ ôm nhầm làm thay đổi hai cuộc đời.”

Tôi xấu hổ muốn giấu đi, nhưng Tô Diễn lại treo nó trong phòng làm việc ở nhà.

“Anh không thấy mất mặt sao?”

“Không.”

“Trên đó từng có nước mắt nước mũi của em.”

“Tôi nhớ.”

“Vậy tại sao còn giữ?”

Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai.

“Vì đó là lần đầu tiên em tìm đúng người, dù lúc ấy em tưởng mình ôm nhầm.”

Tôi quay lại nhìn anh.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều thu rơi trên những bản vẽ đặt cạnh nhau. Một bản mang tên anh, một bản mang tên tôi, và ở giữa là bản thiết kế căn nhà mới của cả hai.

Lần này, góc tên người thực hiện có hai dòng rõ ràng:

Tô Diễn.

Lâm Niệm Niệm.

Không ai đứng trước ai.

Không ai bị xóa đi.

NGOẠI TRUYỆN 2: DẤU THỜI GIAN CUỐI CÙNG

Ba năm sau, tôi trở thành Giám đốc Sáng tạo trẻ nhất của Diễn Trúc.

Ngày quyết định bổ nhiệm được công bố, một phóng viên hỏi Tô Diễn có lo người khác cho rằng anh nâng đỡ vợ không.

Anh đáp: “Có. Vì thế tôi bỏ phiếu trắng.”

Hội đồng tuyển chọn gồm năm chuyên gia độc lập. Tôi trình bày ẩn danh, điểm số và nhận xét đều được công khai sau khi kết thúc.

Tôi thắng bằng đúng cách mình mong muốn.

Tối đó, Tô Diễn chuẩn bị bữa ăn chúc mừng. Trên bàn vẫn là cá hấp, thịt bò sốt tiêu và canh nấm giống bữa tối đầu tiên.

Tôi đặt con dấu Thiết kế nguyên bản bên cạnh bát anh.

“Em định nghỉ việc à?” Anh hỏi.

“Không. Em muốn trả lại anh.”

“Tại sao?”

“Vì bây giờ không cần nó để nhắc mình nữa.”

Anh cầm con dấu lên, xoay nhẹ trong tay: “Vậy giữ làm kỷ niệm.”

“Anh biết không, có lúc em từng nghĩ nếu tài khoản đám mây không lưu dấu thời gian, em sẽ mất tất cả.”

“Em vẫn còn năng lực.”

“Nhưng không chắc còn dũng khí.”

Tô Diễn đặt con dấu xuống, nắm lấy tay tôi.

“Dũng khí không phải thứ có sẵn mãi mãi. Mất rồi có thể tìm lại.”

“Nhờ anh sao?”

“Nhờ chính em. Tôi chỉ đứng cạnh.”

Tôi mỉm cười.

Điện thoại trên bàn rung lên. Tô Vãn gửi ảnh siêu âm cùng một hàng chữ viết hoa: HAI NGƯỜI SẮP LÊN CHỨC CẬU MỢ RỒI!

Tôi hét lên vui sướng. Tô Diễn nhìn ảnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng lập tức gọi trợ lý hủy cuộc họp sáng hôm sau để đưa em gái đi khám.

“Anh thiên vị người nhà.” Tôi trêu.

“Ngoài giờ làm.”

“Cuộc họp sáng mai là trong giờ làm.”

“Tôi dùng ngày phép.”

Vẫn không bắt bẻ được anh.

Tối muộn, tôi vào phòng làm việc, mở lại thư mục cũ. Bốn mươi bảy phiên bản của dự án Vân Tê vẫn nằm nguyên ở đó. Phiên bản đầu tiên vụng về, phiên bản cuối cùng hoàn chỉnh, giữa chúng là vô số lần xóa, sửa, làm lại.

Tôi tạo một thư mục mới cho dự án đang phụ trách.

Hệ thống tự động ghi thời gian.

Ngày trước, tôi xem dấu thời gian như bằng chứng để chống lại người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...