Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh
Chương 29
Bây giờ, tôi hiểu nó còn là bằng chứng cho chính mình: rằng không có thành quả nào xuất hiện trong một đêm; rằng mỗi lần sửa sai đều có ý nghĩa; rằng những đoạn đường tưởng như vô ích cuối cùng vẫn để lại dấu vết.
Tô Diễn gõ cửa, đặt một cốc sữa nóng xuống cạnh máy tính.
“Mười hai giờ rồi.”
“Em lưu nốt bản này.”
“Năm phút.”
“Mười phút.”
“Bảy.”
“Thỏa thuận.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giống hệt đêm tôi chuẩn bị đơn khiếu nại năm nào.
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh, tiếp tục chỉnh nét vẽ cuối cùng.
Ngoài cửa sổ là thành phố sáng đèn. Trong màn hình, con trỏ nhấp nháy bên cạnh hai dòng tên quen thuộc.
Cuộc đời chưa bao giờ là một bản thiết kế không sai sót.
Nhưng chỉ cần còn người sẵn sàng cùng ta sửa chữa, mọi vết xóa đều có thể trở thành một phần của đường nét mới.
Và dấu thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi không nằm trên bất kỳ tập tin nào.
Nó bắt đầu từ ngày tôi thất nghiệp, khóc đến mờ mắt, mở nhầm một cánh cửa và ôm đúng người sẽ cùng mình đi đến cuối cùng.
NGOẠI TRUYỆN 3: CHIẾC CÚP BẰNG GIẤY
Năm thứ tư ở Diễn Trúc, Minh Hạ giành giải Nhà thiết kế mới nổi với dự án cải tạo một trường học cũ thành trung tâm nghệ thuật cộng đồng.
Khi ban tổ chức gọi điện báo tin, cô bé chạy thẳng vào phòng tôi, vừa khóc vừa cười đến không nói thành câu.
“Chị Niệm, em… em thật sự thắng rồi!”
Tôi đứng dậy ôm lấy cô.
Minh Hạ không còn là thực tập sinh run rẩy năm nào. Cô đã trở thành trưởng nhóm trẻ nhất bộ phận, có thể một mình đối mặt với khách hàng khó tính và sẵn sàng tranh luận đến cùng vì một giải pháp mình tin tưởng.
Tối hôm đó, cả nhóm tổ chức ăn mừng. Giữa những chai champagne và hoa tươi, tôi đặt lên bàn một chiếc hộp cũ.
Bên trong là chiếc cúp bằng giấy Minh Hạ từng làm cho tôi sau vụ Vân Tê. Mép giấy đã hơi cong, dòng chữ Nhà thiết kế cứng đầu nhất năm cũng phai mực, nhưng tôi vẫn giữ suốt từng ấy thời gian.
Minh Hạ cầm chiếc cúp, mắt đỏ lên: “Chị vẫn còn giữ sao?”
“Đương nhiên. Đây là giải thưởng đầu tiên chị nhận bằng tên thật sau khi rời Kiến Thành.”
“Nhưng nó xấu quá.”
“Em tự biết à?”
Cả phòng bật cười.
Tôi lấy chiếc cúp thật vừa được chuyển tới đặt cạnh chiếc cúp giấy.
“Một cái nhắc chị rằng mình không được bỏ cuộc. Một cái nhắc em rằng em đã đi xa đến đâu. Cả hai đều quan trọng.”
Minh Hạ lau nước mắt, bỗng hỏi: “Ngày đó nếu camera không quay được người lao công giả, chị có tin em không?”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời thành thật: “Chị sẽ không vội kết luận em có tội, nhưng cũng không thể bỏ qua nghi ngờ. Chị sẽ tiếp tục tìm chứng cứ.”
“Em cứ tưởng chị sẽ nói chắc chắn tin em.”
“Niềm tin không có nghĩa nhắm mắt trước sự thật. Người thật sự đứng về phía em phải giúp em tìm ra sự thật, không phải dùng tình cảm để thay thế nó.”
Cô bé gật đầu thật lâu.
Sau bữa tiệc, tôi mang chiếc cúp giấy về phòng. Tô Diễn đang chờ dưới sảnh, trên tay cầm chiếc ô đen quen thuộc.
“Không lái xe à?” Tôi hỏi.
“Muốn đi bộ với em.”
Trời chỉ mưa lất phất. Chúng tôi đi chậm dọc con phố, vai thỉnh thoảng chạm nhau dưới tán ô.
Tôi kể anh nghe câu hỏi của Minh Hạ.
“Em trả lời rất giống anh.” Tôi nói.
“Điều đó chứng minh em tiến bộ.”
“Sao không phải anh bị em ảnh hưởng?”
“Cũng có.”
“Ví dụ?”
Anh suy nghĩ: “Tôi biết mua hoa, biết an ủi người khác và biết một mảng tường xấu không nên bị phê bình trước quá đông người.”
Tôi dừng bước: “Anh vẫn nhớ chuyện đó?”
“Cả công ty vẫn nhớ.”
“Ngày mai em sẽ cho người sửa phòng họp, xây đúng một mảng tường nặng nề trước chỗ anh ngồi.”
“Lạm dụng chức quyền.”
“Anh có thể khiếu nại.”
“Tôi chấp nhận sống chung.”
Tôi bật cười, nép sát vào vai anh hơn.
Đi ngang qua cửa hàng đồ dùng mỹ thuật, Tô Diễn bỗng kéo tôi dừng lại. Trong tủ kính có một con dấu gỗ để khách thử mực.