Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh

Chương 30



Anh hỏi: “Con dấu cũ còn dùng được không?”

“Còn. Nhưng em ít dùng rồi.”

“Tại sao?”

“Vì bây giờ công ty có hệ thống ghi nhận tác giả tự động. Mỗi người tham gia đều có dấu thời gian và phạm vi đóng góp riêng, không cần đợi xảy ra tranh chấp mới chứng minh.”

Đó là quy trình tôi và Phương Dụ xây dựng sau vụ Kiến Thành. Ban đầu nhiều người than phiền rườm rà, nhưng rồi ai cũng nhận ra nó không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn giúp cả đội hiểu giá trị của nhau.

Tô Diễn khẽ nói: “Vậy là tốt.”

“Anh có thấy em quá ám ảnh với chuyện ghi tên không?”

“Không. Kiến trúc sư thường muốn công trình tồn tại lâu hơn mình. Một cái tên là cách con người nói rằng họ từng đặt tâm sức ở đó.”

Mưa dần nặng hạt. Anh nghiêng ô về phía tôi, để nửa vai mình bị ướt.

Tôi kéo cán ô lại giữa hai người.

Ngày trước, tôi từng nghĩ được bảo vệ nghĩa là có ai đó đứng chắn hết mưa gió trước mặt mình.

Sau này tôi mới hiểu, tình yêu tốt nhất không biến một người thành mái che, một người thành kẻ yếu đuối nép phía sau.

Nó chỉ là khi trời mưa, hai người tự nguyện bước gần lại, cùng giữ chiếc ô ở chính giữa.

Tôi ôm chiếc cúp giấy trong lòng, nắm tay anh đi qua con phố sáng đèn.

HẾT

Chương trước
Loading...