Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 1
Kết hôn mấy chục năm, tôi chưa từng ủi cho Châu Tự Xuyên lấy một chiếc áo sơ mi, cũng chưa từng theo anh về quê ăn Tết.
Đến cả mẹ tôi cũng thường chỉ tay vào trán tôi mà trách móc:
"Thằng Châu vì con mà ở lại thành phố làm lụng mua nhà, con thì hay rồi, đến cả bữa cơm nóng cũng không nấu nổi cho nó."
"Con nói xem, kiếp trước người ta có phải nợ con không cơ chứ?"
Cho đến tận ngày lâm chung, Châu Tự Xuyên nằm trên giường bệnh, nắm chặt lấy tay tôi.
Khi cười lên, đuôi mắt anh xếp đầy những nếp nhăn.
"Vãn Đường, cái tính này của em, kiếp sau anh thật sự không dám cưới nữa đâu."
Tôi bóc quả quýt, đút từng múi từng múi vào miệng anh.
Rõ ràng hốc mắt nóng rát đến đau nhói, nhưng lời đáp trả ra ngoài vẫn cứng đao cứng búa như cũ:
"Kiếp sau dù anh có quỳ xuống van xin, tôi cũng chẳng buồn liếc anh lấy một cái."
Anh nghe xong chỉ mỉm cười, không nói thêm câu nào nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng trong đời anh mỉm cười.
---
Khi mở mắt ra lần nữa, phía trên trần nhà đã trở lại là gian phòng ngủ của ba mươi năm trước.
Mẹ tôi đang lật tung tủ quần áo của tôi, miệng không ngừng cằn nhằn rằng đi xem mắt thì phải ăn mặc sao cho ra dáng một chút.
Trong lòng tôi đầy tự tin, chẳng chút hoảng loạn.
Kiếp trước, Châu Tự Xuyên đã theo đuổi tôi suốt ba năm trời, bị tôi từ chối tới bảy lần tôi mới chịu gật đầu lấy anh.
Kiếp này, tôi trực tiếp đến quán trà ngồi chờ anh.
Tôi đã chủ động đến mức này rồi, lẽ nào anh lại từ chối tôi?
Tôi chọn một vị trí cạnh cửa sổ, vắt chân ngồi xuống, tiện tay gọi sẵn cà phê cho cả hai chúng tôi.
Thế nhưng đợi cho đến khi đá trong ly sắp tan hết, Châu Tự Xuyên vẫn không xuất hiện.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào một quán đối diện bên đường, kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt một người phụ nữ.
Mà người phụ nữ đó... lại chính là Lâm Thư Ninh.
---
**1.**
Thân thể tuổi hai mươi lăm quả nhiên thật nhẹ nhõm.
Sau khi tỉnh dậy, tôi ngồi dựa lưng năm phút, sau đó từng chút một cử động xoay các khớp tay chân.
Ngày Châu Tự Xuyên qua đời ở kiếp trước, tay tôi luôn nắm chặt lấy thành giường bệnh của anh, các khớp ngón tay đã sớm biến dạng đôi chút.
Cúi đầu nhìn lại, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, thon gọn đều đặn.
Mẹ tôi ở ngoài cửa đập cửa "rầm rầm":
"Diệp Vãn Đường! Đã chín giờ rưỡi rồi! Người ta hẹn con mười giờ tới nơi rồi đấy, con định mặc đồ ngủ đi gặp mặt thật đấy à?"
Tôi vén chăn sang một bên.
Người trong gương vẫn là tôi của thời trẻ, quầng mắt phẳng lặng, đôi má săn chắc, cằm thu lại rất đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên chẳng thay đổi chút nào.
Kiếp trước lần đầu Châu Tự Xuyên gặp tôi, anh đứng ngơ ngác nhìn tới ba giây, ly cà phê trên tay sánh mất một nửa vào gấu quần.
Đến khi anh tỏ tình sau này, nhắc lại lần gặp đầu đó chỉ bảo bản thân bị ánh mắt của tôi làm cho ngẩn ngơ.
Tôi hỏi anh là ánh mắt nào.
Anh bảo là cái thần thái nhìn ai cũng như thể đang nợ tôi tám triệu tệ ấy.
Tôi nhìn vào gương, khẽ nhếch mép cười.
Kiếp này, tôi định bụng sẽ dẹp bớt ba năm hành hạ nhau kia đi.
Tôi sẽ đường đường chính chính ngồi ở đây đợi anh, chỉ cần anh ngồi xuống là tôi sẽ đồng ý ngay.
Đỡ phải giống như kiếp trước, anh theo đuổi tôi đến mức gầy đi chục cân thịt, mẹ anh còn gọi điện mắng tôi là hồ ly tinh.
Mẹ tôi lấy một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt.
Tôi không mặc.
Tôi lục từ sâu trong tủ đồ ra một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên tới cẳng tay, gấu áo cắm gọn vào trong chiếc quần cạp cao.
Kiếp trước Châu Tự Xuyên từng nhắc tới, lần đầu tiên anh rung động là vì tôi mặc một chiếc sơ mi trắng.