Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 2



Hôm đó cũng là tháng Mười một, ánh nắng ngoài cửa sổ chếch chếch chiếu vào quán trà, vừa hay rọi lên xương đòn của tôi.

Sau này anh bảo, chỉ cần nhìn một cái ấy thôi là trong lòng đã xác định rồi, cô gái này nhất định phải trở thành vợ anh.

Phía sau vang lên tiếng thở dài của mẹ: "Mặc đồ sao không thể tỏ ra dịu dàng một chút?"

Tôi cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Hai chữ dịu dàng chưa bao giờ thuộc về tôi.

Nhưng oái oăm thay, cái tính nết xấu xa của tôi mới là thứ hợp ý Châu Tự Xuyên nhất.

Tôi đến quán trà lúc chín giờ năm mươi, chọn chiếc bàn sát cửa sổ ngồi xuống, gọi hai ly Americano.

Một ly đặt trước mặt mình, ly còn lại đặt ở ghế đối diện.

Kiếp trước cũng như vậy.

Sau khi anh ngồi vững vàng liền gọi một phần giống hệt ly của tôi, cà phê vừa nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đã nhăn nhó vì đắng: "Món này đắng quá đi mất."

Tôi nén cười: "Không chịu được đắng thì cứ để đó."

Anh lại ừng ực uống hết cả ly: "Bỏ đi thì lãng phí quá."

Sau này khi đã thành gia lập thất, khẩu vị của anh dần dần trở nên giống tôi.

Tôi từng lấy chuyện này ra trêu anh: "Bây giờ anh cũng thích cái vị đắng này rồi đấy à."

"Không sửa được nữa rồi, anh chỉ thấy những gì em thích thì anh cũng nên học cách thích theo."

"Châu Tự Xuyên, anh không cần phải lúc nào cũng nuông chiều hùa theo em, không muốn làm thì không làm, không thích ăn thì cũng không cần ăn."

Anh ngược lại ôm chặt lấy tôi: "Vợ ơi, chỉ cần là chuyện làm vì em thì anh đều tự nguyện!"

Hồi đó, tôi thực sự quá yêu anh.

Ly Americano ở phía đối diện vẫn còn tỏa ra hơi lạnh.

Đá viên tan dần vào trong dòng cà phê màu nâu đậm.

Thời gian càng nhích gần đến mười giờ, tôi càng thường xuyên ngoảnh đầu nhìn ra cửa, tiện tay miết phẳng cổ áo.

Trái tim cũng đập dồn dập hơn theo từng nhịp đồng hồ.

Đợi đến mười giờ mười phút.

Mười giờ ba mươi.

Còn mười lăm phút nữa là mười một giờ.

Màn hình điện thoại sáng lên, tôi lập tức vươn tay chộp lấy.

Nhưng lại là tin nhắn mẹ tôi gửi tới: "Đã đến chưa? Người ta tới chưa đấy?"

Tôi không phản hồi.

Tầm mắt vượt qua lớp kính cửa sổ, phóng ra con đường bên ngoài.

Một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đậm đẩy cửa bước vào quán cà phê đối diện bên đường.

Đường nét góc mặt nghiêng nét căng thanh thoát, vai rộng, khi đi đứng luôn hơi thu lưng lại một chút — dáng người anh quá cao, từ trước đến nay luôn sợ tạo áp lực cho người khác.

Thói quen nhỏ này cho đến tận khi qua đời vẫn không hề thay đổi.

Châu Tự Xuyên.

Tôi suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

Nhưng ngay sau đó, anh kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên kia.

Người phụ nữ ở ghế đối diện buộc tóc đuôi ngựa thấp, chiếc áo áo len màu hạnh nhân tôn lên nét dịu dàng mềm mại, ly cacao nóng được cô ấy nâng niu trong hai bàn tay.

Khi cô ấy cười, bên khóe miệng hiện ra hai má núm đồng tiền nông nông.

Lâm Thư Ninh!

Chính là người mà lần nào mẹ cũng đưa ra để mắng mỏ tôi:

"Con nhìn con gái nhà họ Lâm kìa giỏi giang biết bao, việc trong việc ngoài đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp, con mà bằng một nửa nó thì mẹ nằm mơ cũng cười tỉnh."

Ly cà phê tôi đưa lên môi bỗng khựng lại.

Vị đắng của ly Americano đá lan tỏa từ gốc lưỡi, trôi thẳng xuống vòm họng.

---

**2.**

Tôi đặt ly cà phê trở lại mặt bàn.

Ly sứ va xuống bàn phát ra âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Ly Americano chuẩn bị cho Châu Tự Xuyên vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, đá bên trong đã tan sạch ngấu.

Tầm mắt tôi trong suốt ba phút đồng hồ không rời khỏi phía bên kia đường.

Nhìn qua lớp kính cửa sổ, Châu Tự Xuyên đang chồm người về phía Lâm Thư Ninh ngồi đối diện.

Tư thế này tôi quá đỗi quen thuộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...