Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh
Chương 16
Không ai giận.
Không ai miễn cưỡng.
Tôi từng nghĩ tình yêu sâu nhất là một người có thể vì người kia mà thay đổi cả cuộc đời.
Sau hai kiếp mới hiểu.
Có lẽ tình yêu tốt nhất không cần lớn lao đến thế.
Chỉ cần khi anh nói:
“Anh không thích.”
Tôi có thể nghe thấy.
Khi tôi nói:
“Em muốn.”
Anh cũng không coi đó là mệnh lệnh.
Chúng tôi yêu nhau.
Nhưng trước khi là vợ chồng, chúng tôi vẫn là hai con người hoàn chỉnh.
Châu Tự Xuyên kéo ghế ngồi xuống.
Anh uống một ngụm cacao.
Tôi uống Americano.
Anh đột nhiên hỏi:
“Vợ.”
“Gì?”
“Cho anh thử một ngụm.”
Tôi đẩy cốc sang.
Anh uống.
Lập tức nhăn mặt.
“Đắng.”
Tôi bật cười.
“Đã bảo rồi.”
Anh đẩy cacao cho tôi.
“Em thử.”
Tôi uống một ngụm.
Ngọt đến phát ngấy.
Tôi cau mày.
“Ngọt quá.”
Anh cười.
“Anh thích.”
Tôi cũng cười.
“Ừ.”
“Anh thích là được.”
Lần này tôi thật sự hiểu.
Tôi không cần phải thích cacao.
Anh cũng chẳng cần phải thích Americano.
Chúng tôi chỉ cần thích nhau.
Thế là đủ.
HẾT.