Kiếp Này Đến Lượt Tôi Theo Đuổi Anh

Chương 15



Nhưng ba mươi năm được tạo nên từ hàng nghìn chuyện “không có gì” như thế.

Đến cuối cùng, tôi không biết cuộc đời nào là của mình nữa.

Vậy nên khi sống lại, tôi viết vào sổ:

Đừng yêu Diệp Vãn Đường.

Nhưng sáng hôm xem mắt, mẹ nói:

“Con bé họ Diệp kia đẹp lắm.”

Tay tôi run.

Tôi hỏi:

“Tên gì?”

“Diệp Vãn Đường.”

Tôi đứng chết lặng trong bếp.

Sau đó nói:

“Con không đi.”

Tôi chạy khỏi nhà.

Tình cờ Lâm Thư Ninh gọi.

Tôi hẹn cô ấy ở quán đối diện.

Tôi biết Vãn Đường ở bên kia.

Ngay từ khi bước vào phố tôi đã nhìn thấy cô ấy.

Sơ mi trắng.

Tóc dài.

Ngồi cạnh cửa sổ.

Giống hệt lần đầu tiên.

Tôi suýt bước sang.

Thật sự chỉ thiếu một chút.

Nhưng tôi nhớ lời cuối cùng mình nói trước khi chết.

“Kiếp sau anh thật sự không dám cưới nữa đâu.”

Tôi ngồi xuống trước mặt Thư Ninh.

Cả buổi không nghe rõ cô ấy nói gì.

Tôi chỉ nhìn bóng người bên kia qua lớp kính.

Vãn Đường chờ tôi gần một tiếng.

Tôi biết.

Khi cô ấy đứng dậy, tôi cũng đứng lên.

Khi cô ấy đi ra, tôi không nhịn được đuổi theo.

Tôi gọi:

“Diệp Vãn Đường.”

Cô quay đầu.

Khoảnh khắc ấy tôi biết.

Xong rồi.

Một đời vẫn chưa đủ.

Tôi vẫn yêu cô ấy.

Nhưng lần này tôi không muốn chỉ yêu.

Tôi muốn học cách sống.

Và nếu cô ấy vẫn muốn bước cùng tôi...

Tôi hy vọng lần này chúng tôi có thể đi cạnh nhau.

Không phải một người đi trước.

Một người chạy theo sau.

---

Ngoại truyện 2: Diệp Vãn Đường

Năm chúng tôi sáu mươi tuổi lần thứ hai, Châu Tự Xuyên tổ chức sinh nhật rất lớn.

Con gái hỏi:

“Bố mẹ quen nhau thế nào?”

Tôi đáp:

“Xem mắt.”

Châu Tự Xuyên lập tức phản đối.

“Không đúng.”

“Chỗ nào không đúng?”

“Lần đầu bố cho mẹ con leo cây.”

Con gái trợn mắt.

“Bố?”

Tôi gật đầu.

“Ừ, bố con lúc trẻ kiêu lắm.”

“Diệp Vãn Đường!”

Con gái cười đến mức suýt rơi khỏi ghế.

Nó hỏi:

“Sau đó ai theo đuổi ai?”

Tôi chỉ bố nó.

“Ông ấy.”

Châu Tự Xuyên chỉ tôi.

“Bà ấy.”

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Con gái càng tò mò.

“Rốt cuộc là ai?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Cả hai.”

Châu Tự Xuyên cũng cười.

“Ừ.”

“Cả hai.”

Buổi tối, khách về hết.

Tôi thu dọn phòng.

Châu Tự Xuyên cầm một chiếc sơ mi đi tới.

“Vợ.”

Tôi vừa nhìn đã biết anh muốn gì.

“Cút.”

“Mai anh mặc.”

“Liên quan gì em?”

“Em ủi.”

“Không.”

“Ba mươi năm rồi.”

“Anh có tay.”

Anh ôm tôi từ phía sau.

“Vợ.”

“Không.”

“Vãn Đường.”

“Không.”

“Diệp đại tiểu thư.”

Tôi bật cười.

Cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc áo.

Bàn ủi lướt qua lớp vải.

Từng nếp nhăn dần phẳng lại.

Châu Tự Xuyên đứng bên cạnh nhìn.

Tôi hỏi:

“Nhìn gì?”

“Nhìn em.”

“Nhìn mấy chục năm chưa chán?”

“Chưa.”

Tôi không đáp.

Một lát sau anh đột nhiên nói:

“Vãn Đường.”

“Ừ?”

“Kiếp sau...”

Tay tôi lập tức dừng.

Tôi quay đầu.

“Anh thử nói lại câu năm đó xem.”

Anh bật cười.

“Anh chưa nói hết.”

“Vậy nói.”

Anh bước đến.

Cầm lấy bàn tay tôi.

Tóc chúng tôi đều đã bạc.

Trên tay tôi cũng lại xuất hiện những nếp nhăn giống kiếp trước.

Nhưng lần này khi nhìn chúng, tôi không còn sợ nữa.

Anh nói:

“Kiếp sau nếu còn gặp em...”

Tôi nhìn anh.

“Thì sao?”

Anh suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng cười.

“Để anh xem tình hình đã.”

Tôi lập tức cầm chiếc áo đánh anh.

“Châu Tự Xuyên!”

Anh cười lớn chạy ra ngoài.

Tôi đuổi theo.

Đi được vài bước, anh quay lại đỡ lấy tôi.

“Chậm thôi.”

“Tôi chưa già!”

“Ừ, em trẻ.”

“Bỏ tay.”

“Không.”

“Phiền.”

“Anh biết.”

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Rồi không nói nữa.

Ngoài cửa sổ là một buổi chiều cuối thu.

Ánh nắng rất đẹp.

Giống ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Cũng giống ngày tôi sống lại.

Chỉ có điều lần này, trên bàn không còn một ly Americano lạnh ngắt chờ một người không đến.

Có hai chiếc cốc.

Một Americano của tôi.

Một cacao của anh.

Không ai phải học cách thích đồ uống của người kia.

Không ai cần thay đổi khẩu vị để chứng minh tình yêu.

Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau.

Uống thứ mình thích.

Thi thoảng đổi cốc nếm thử một ngụm.

Nếu thấy đắng thì nói đắng.

Nếu thấy ngọt quá thì nói ngọt quá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...