Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 1



Sau khi kim chủ của tôi - Ân Từ bị mù do một tai nạn, dục vọng chiếm hữu của hắn tăng vọt, tính khí ngày càng biến thái và khó chiều.

Hắn cứ khăng khăng cho rằng tôi sẽ ra ngoài “ăn vụng”.

Thế là ngày nào hắn cũng vắt óc tìm đủ mọi cách để "khiến tôi no căng", bắt tôi phục tùng hắn trên giường từ đêm đến sáng.

Sức chịu đựng có hạn, tôi gánh không nổi nữa.

Nhưng lúc đó tôi phát hiện mình đã mang thai. Để bảo vệ đứa con trong bụng khỏi sự điên loạn của hắn, tôi quyết định giả chết, lặng lẽ thu dọn hành lý rồi tẩu thoát sang nước ngoài.

Ba năm sau, em gái kế liên hôn với Ân gia, tôi trở về nước để tham dự lễ đính hôn.

Ai mà ngờ lại đụng ngay mặt Ân Từ ngay tại tiệc.

Kim chủ năm xưa... chớp mắt biến thành em rể tương lai.

Cũng may, mắt hắn vẫn chưa sáng lại.

Tôi thong dong lượn qua lượn lại ngay trước mũi hắn, thậm chí còn cố tình tỏ ra thân thiết với những người đàn ông khác để đổi gió.

Cho đến sát ngày cưới.

Cô em kế mắt đỏ ngầu, khóc lóc chạy về nhà đòi hủy hôn bằng được:

"Em vừa nghe lén hắn nói chuyện với người ta... Hắn bảo muốn nhốt vợ cũ lại!"

"Cái căn hầm ngầm kia chất đầy mấy món đồ chơi biến thái không dám cho ai thấy đâu!"

"Chưa hết, mắt hắn vốn đã lành từ lâu rồi, cố tình giả mù để lừa mọi người thôi! Nhưng... nhưng rõ ràng tụi em vừa mới quen nhau chưa được bao lâu mà..."

Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh ngắt, mấp máy môi:

"Ý em là... từ trước đến giờ, mắt anh ta vẫn luôn nhìn thấy?"

---

### 1

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Ân Từ.

Lại còn đúng ngay tiệc đính hôn của cô em gái kế.

Cuộc liên hôn giữa một đại gia tộc quyền lực hàng đầu và cô tiểu thư danh giá luôn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn của giới thượng lưu.

Đầu xuân, trời chạng vạng tối.

Uống quá chén khiến tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, người lại muốn đi vệ sinh.

Vừa định nhón chân đứng dậy chuồn đi.

"Định chạy đi đâu đấy?"

Ông bố hờ kéo xồng xộc tôi ra từ góc khuất, giục tôi lên chụp ảnh chung.

Hoa hồng trắng phối cùng tháp rượu sâm panh chất cao như núi.

Tôi đứng đó chẳng khác nào một cái xác không hồn.

"Con muốn về nhà."

Ông già sững người.

Giây tiếp theo liền tức giận đến lộn ruột, cố hạ thấp giọng quát:

"Không được!"

"Bọn truyền thông đang đổi trắng thay đen viết bừa về Lâm gia mình kìa! Chúng nó bảo tôi cất nhắc tiểu tam lên làm chính thất, rồi còn hại chết đứa con gái cả nữa."

"Ai mà biết rốt cuộc mười mấy năm qua cô chui rúc ở nước ngoài làm cái trò mèo gì? Mấy năm trời không thèm mò mặt về."

"Em gái cô vừa bước chân vào showbiz, nổi một cái là bao nhiêu phốt bị bới sạch."

Ông ta trợn mắt nhìn tôi:

"Nước bẩn hắt đầy lên người vợ con tôi, vốn dĩ cô phải có trách nhiệm về đây làm rõ!"

"Tối nay diễn cho đàng hoàng vào, đè dẹp lép mấy cái tin đồn đó xuống."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy tình phụ tử.

Có điều, đứa con ông ta muốn bảo vệ... chẳng phải là tôi.

Ông ta dùng lực kéo xéo tôi lên phía trước, rồi lật mặt đổi giọng nhanh như chớp với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao:

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái lớn của tôi, Lâm Yếm."

"Nó vừa từ nước ngoài trở về."

Mẹ kế cùng cô em kế vội vã vây lại gần đầy vồn vã, trông qua cứ như thể chúng tôi là một gia đình vô cùng hòa thuận, êm ấm.

"Nào, cùng nâng ly thôi, làm một tấm ảnh thế kỷ để đập tan mấy cái tin đồn nhảm nhí kia nào!"

Phóng viên vừa gợi ý xong, vô số ống kính cùng đèn flash chiếu thẳng vào mặt.

"Ơ, thế còn một nhân vật chính nữa đâu rồi?"

Tất cả mọi người khựng lại.

Ồ.

Tôi mới sực nhớ ra, chú rể tương lai.

Cả cái tiệc đính hôn hoành tráng thế này mà hắn lại chẳng hề xuất hiện.

"Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kìa."

Chương tiếp
Loading...