Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 2



Tôi nheo mắt nhìn theo ánh mắt của đám đông.

Mẹ kiếp.

Người quen.

Đó là gã kim chủ cũ từng bị tôi cắm cho một dao ngay ngực để giả chết bỏ trốn.

Ánh mắt uể uải của hắn rơi thẳng lên người tôi.

Ân Từ nhếch môi, nở nụ cười đầy tàn nhẫn:

"Bảo bối, đã lâu không gặp."

Đầu ngón tay tôi cứng đờ.

---

### 2

"Anh Từ, anh nhận nhầm người rồi nhé~"

Lâm Phiên nũng nịu như một chú chim nhỏ, bước vài bước tiến lại gần Ân Từ, tự nhiên khoác lấy tay hắn.

Cô ta quay sang phía tôi, thè lưỡi trêu đùa:

"Chị gái, em quên chưa nói với chị, vị hôn phu của em mắt không nhìn thấy gì đâu."

Quả nhiên.

Nếu quan sát kỹ, ánh mắt của Ân Từ vốn là nương theo hướng âm thanh phát ra.

Lúc này, tiêu điểm rơi lên người Lâm Phiên, hắn mỉm cười dịu dàng:

"Xin lỗi, anh lại tưởng là em."

Tôi thầm thở phào một hơi.

Cơn say cũng tỉnh tới bảy tám phần.

May quá, Ân Từ chẳng hề có chút hứng thú nào với tôi.

May quá... hắn vẫn mù.

Tiếng nhạc tứ tấu lại lần nữa đè giập những tiếng bàn tán xôn xao.

Tôi ráng nhẫn nại diễn xong màn kịch "gia đình hạnh phúc" cùng họ, rồi tìm đại một lý do bước ra ban công.

Châm một điếu thuốc.

Suy nghĩ trong đầu bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cứ có một câu nói liên tục vang lên bên tai, tựa như ảo giác.

Là câu nói năm xưa của Ân Từ.

“Chờ khi nào máu trong người tôi chảy cạn, em sẽ được tự do.”

Năm đó để tẩu thoát cùng đứa bé trong bụng, tôi đã lụi cho hắn một dao.

Hắn là một gã điên không tiếc mạng sống.

Máu chảy đầm đìa khắp người, hắn vẫn đè nghiến tôi xuống giường.

Sự sợ hãi và dục vọng trong tôi điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Ân Từ cười lên đẹp như một gã yêu nghiệt, vươn tay bịt chặt miệng tôi:

"Nhỏ tiếng chút đi bảo bối, không thôi tôi lại hiểu lầm là em yêu tôi lắm đấy."

Tôi trào ra những giọt nước mắt sinh lý, vừa khóc vừa lo sợ cho mầm sống nhỏ bé trong bụng.

Dù sao thì... cũng chẳng phân biệt nổi nữa.

Ân Từ thích đặt tôi ở phía trên.

Hắn không nhìn thấy.

Nhưng đồng tử đen kịt ấy lúc nào cũng toát ra một cảm giác dã tính, tựa như một loài bò sát hiểm độc nguy hiểm.

Hắn cười âm u, thì thầm vào tai tôi: “Bảo bối, chờ khi nào máu trong người tôi chảy cạn, em sẽ được tự do.”

Mùi máu nồng nặc khi ấy hẳn là đã ngấm sâu vào tận xương tủy tôi rồi.

Bằng không thì tại sao...

Mỗi lần nhớ đến hắn, nơi sống mũi tôi lại tự dưng xộc lên cái vị tanh nồng của máu?

"Một mình à?"

Sợi dây suy nghĩ bị ngắt đứt.

Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai còn rất trẻ.

"Là cậu à."

Lúc cử hành lễ đính hôn vừa rồi, tôi thu mình ở một góc.

Cậu ta cũng thế.

Mới đóng xong một bộ phim rồi vụt sáng thành sao, nhưng lại không muốn bị ống kính làm phiền.

Chúng tôi phiếm vài câu.

Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng.

Cho dù gương mặt cậu ta chỉ có nét hao hao giống Ân Từ chừng một phần mười.

"Ân Từ là gì của cậu?"

"Hắn hả, chú nhỏ của tôi."

Thiếu niên hạ thấp tầm mắt: "Chị lạnh lắm à?"

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta.

Nơi đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc của tôi... đang run lên bần bật.

"Cũng hơi hơi, dù sao cũng mới đầu xuân mà."

Tôi nói dối. Tôi không lạnh.

Chỉ là việc đụng độ lại một con quỷ dữ đã kéo dài thêm niềm hoảng sợ trong tôi.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn ban nãy, cả người tôi đã hoàn toàn hỗn loạn.

Làn khói thuốc cuộn tròn vô số lần trong đêm tối, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh.

Thiếu niên cảm thấy chán chường, ngồi xuống bậc thang bên cạnh tôi:

"Chị cũng từng tu sat à?"

Tôi giơ tay lên, trên đó có một vết sẹo dài nằm xéo.

"Cái gì mà 'cũng'?"

Đây là vết sẹo do tai nạn xe để lại mà.

Cậu ta uể uải chống cằm:

"Chú nhỏ của tôi ấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...