Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi
Chương 12
“Lâm Yếm, anh không thể xóa những chuyện đã làm em đau. Anh cũng không dám hứa mình sẽ mãi hoàn hảo. Nhưng anh hứa, từ hôm nay về sau, cuộc đời của em do em quyết định. Nếu em muốn ở cạnh anh, anh sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu em cho đúng cách.”
Hắn mở hộp nhẫn.
“Em có đồng ý cưới anh không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã từng là cơn ác mộng của tôi. Người đã làm tôi sợ hãi, rồi cũng là người học cách buông tay để tôi được tự do. Chúng tôi không thể quay về quá khứ, không thể giả vờ những vết thương chưa từng tồn tại. Nhưng chúng tôi có thể chọn một tương lai khác.
Một tương lai không có nhà giam, không có dối lừa, không có ai phải đánh đổi bản thân để được yêu.
Tôi đưa tay ra.
“Tôi đồng ý.”
Ân Từ đeo nhẫn cho tôi. Lần này, hắn không giữ chặt tay tôi. Hắn chỉ hôn lên mu bàn tay, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo đã không còn trốn sau bóng tối.
A Ninh chạy đến ôm lấy cả hai.
Trong tiếng cười của con, tôi bỗng nhớ đến cô gái năm nào từng tin rằng bỏ chạy là con đường duy nhất để sống.
Cô ấy không sai.
Chỉ khi rời đi, tôi mới học được rằng tình yêu không phải là nhẫn nhịn, càng không phải là xiềng xích. Tình yêu phải là sự lựa chọn tự nguyện, là quyền được nói không, là cảm giác dù có quay lưng cũng không bị ai kéo ngã.
Ân Từ nắm tay tôi.
Lần này, tôi không hề sợ.
HẾT