Kim Chủ Giả Mù Ba Năm, Hóa Ra Vẫn Luôn Nhìn Thấy Tôi

Chương 11



Đây là lần đầu tiên tôi ở một mình trong căn hộ kể từ khi trở về nước. Tạ Dư gọi điện rủ tôi đi xem triển lãm, nhưng tôi từ chối. Tôi ngồi bên cửa sổ rất lâu, bỗng thấy mình có chút trống rỗng.

Chuông cửa vang lên.

Ân Từ đứng bên ngoài, tóc và vai áo phủ đầy tuyết mỏng.

“A Ninh đâu?” Tôi hỏi.

“Nó ngủ rồi. Mẹ tôi trông.”

“Anh đến đây làm gì?”

Hắn đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. “Trả em đồ của em.”

Bên trong là chiếc nhẫn cũ tôi từng bán ở Paris.

Tôi nhìn nó, không chạm vào.

“Tôi không muốn dùng nó cầu hôn.” Hắn nói. “Vì nó thuộc về một thời điểm cả hai chúng ta đều không hạnh phúc. Tôi chỉ muốn trả nó cho em. Em muốn giữ hay ném đi đều được.”

Tôi ngước nhìn hắn.

“Còn nếu một ngày em muốn đeo nhẫn của tôi lần nữa…” Hắn hít sâu, giọng trầm xuống. “Tôi sẽ mua một chiếc mới. Vào ngày em tự nguyện.”

Không gian im lặng.

Tôi mở cửa rộng hơn.

“Vào đi. Bên ngoài lạnh.”

Ân Từ nhìn tôi, không động đậy.

“Tôi chỉ mời anh vào uống cà phê.” Tôi nói thêm. “Đừng tưởng bở.”

Hắn bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của hắn không mang theo nguy hiểm hay châm chọc. Chỉ đơn thuần là vui.

Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng trên sofa, uống cà phê nhạt. Không ai nhắc về những đêm cũ, không ai nói lời yêu. Nhưng khi hắn ra về, tôi chủ động gọi lại.

“Ân Từ.”

Hắn quay đầu.

Tôi bước tới, ôm lấy hắn.

Hắn cứng người. Rất lâu sau, hắn mới dám đặt tay lên lưng tôi, nhẹ đến mức như sợ tôi tan biến.

“Đây không phải tha thứ hết.” Tôi nói trong ngực hắn.

“Tôi biết.”

“Cũng không phải quay lại ngay.”

“Tôi biết.”

“Chỉ là…” Tôi dừng một chút. “Tôi muốn thử tin anh thêm một lần.”

Hơi thở hắn run lên.

“Cảm ơn em.”

19

Mùa xuân năm sau, Ân Từ dẫn A Ninh đến công viên thả diều.

Tôi ngồi trên bãi cỏ, nhìn hai cha con chạy dưới bầu trời trong xanh. A Ninh cuối cùng đã gọi hắn là ba, rất tự nhiên, như thể tiếng gọi ấy vốn dĩ phải thuộc về họ từ lâu.

Ân Từ chạy đến trước mặt tôi, thở hơi gấp. Hắn đưa sợi dây diều cho tôi.

“Em thử không?”

Tôi lắc đầu. “Tôi không giỏi.”

“Tôi dạy.”

“Anh biết à?”

“Không.” Hắn cười. “Nhưng chúng ta có thể cùng học.”

Tôi nhìn hắn, rồi nhận lấy cuộn dây.

Con diều bay lên không được bao lâu đã chao đảo. Tôi luống cuống, Ân Từ đứng phía sau hướng dẫn, nhưng không hề nắm lấy tay tôi. Hắn chỉ chỉ cho tôi góc gió, chờ tôi tự điều chỉnh.

Cuối cùng, con diều cũng bay cao.

A Ninh vỗ tay reo lên. “Mẹ giỏi quá!”

Tôi cười. Cảm giác nắng phủ trên mặt thật ấm.

Ân Từ nghiêng đầu nhìn tôi. “Lâm Yếm.”

“Gì?”

“Anh yêu em.”

Tôi khựng lại.

“Em không cần trả lời.” Hắn nói nhanh. “Anh chỉ muốn nói. Em có thể không yêu anh, có thể cần rất lâu mới tin anh. Anh vẫn sẽ tôn trọng.”

Tôi nhìn con diều trên trời.

Rồi tôi nói: “Tôi biết.”

Hắn không hỏi thêm.

Nhưng lúc mặt trời ngả dần về phía tây, tôi chủ động nắm lấy tay hắn.

“Ân Từ.”

“Ừ?”

“Tôi cũng yêu anh.”

Ngón tay hắn siết lại, nhưng chỉ vừa đủ chặt.

Tôi không còn thấy nghẹt thở.

20

Một năm sau, Ân Từ cầu hôn tôi ở chính căn biệt thự cũ.

Căn nhà đã được sửa lại hoàn toàn. Những ổ khóa bị tháo bỏ, hành lang từng tối tăm mở thêm cửa sổ, tiếng chuông đỏ bị gỡ xuống. Hắn nói muốn biến nơi khiến tôi sợ hãi thành một nơi tôi có quyền không quay lại. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, hắn đã hỏi tôi có muốn đến không.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu.

Trong khu vườn phía sau, A Ninh giấu một hộp nhẫn dưới chậu hoa. Tạ Dư cùng vợ sắp cưới đứng xa xa vẫy tay với tôi. Lâm Phiên cũng gửi một bó hoa trắng, chỉ có một tấm thiệp viết: Chúc chị hạnh phúc.

Ân Từ quỳ trước mặt tôi.

Không có lời hứa khoa trương. Hắn chỉ nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...