LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH
Chương 1
Lần thứ năm đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt Lục Đình Thâm, tôi chủ động từ bỏ quyền nuôi Tiểu Mãn.
Ngón tay anh kẹp lấy tờ giấy, khóe môi nhếch lên một vệt cười nhạt nhẽo.
“Lần này em lại chơi trò lạt mềm buộc chặt gì nữa đây?”
Tôi không giải thích, chỉ đẩy cây bút về phía anh.
“Anh ký đi. Tôi không cần nhà, không cần tiền, Tiểu Mãn cũng để anh nuôi.”
Lục Đình Thâm nhìn tôi như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.
Ba năm trước, người chủ động theo đuổi anh là tôi. Người bất chấp sự phản đối của gia đình anh để gả vào Lục gia là tôi. Sau khi sinh Tiểu Mãn, người hết lần này đến lần khác níu kéo cuộc hôn nhân này cũng là tôi.
Anh đã quen với việc tôi khóc lóc, làm mình làm mẩy, quen cả chuyện mỗi lần cãi nhau, chỉ cần anh lạnh mặt bỏ đi, tôi sẽ tự tìm cách xuống nước.
Thế nên, năm lần tôi đề nghị ly hôn, anh chưa từng tin lần nào là thật.
Anh cho rằng tôi đang đòi hỏi sự chú ý, rằng chỉ cần anh không ký, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về như trước.
Nhưng lần này, tôi thật sự không muốn nữa.
Tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và mẹ mình. Bà nói, nếu tôi còn biết điều, hãy tự nguyện rời khỏi Lục gia, đừng đợi đến lúc bị đuổi đi mới mất mặt.
Lục Đình Thâm chỉ đáp một câu:
“Cô ấy không nỡ bỏ Tiểu Mãn đâu.”
Anh nói đúng. Tôi không nỡ.
Nhưng so với việc để con gái lớn lên trong một gia đình mà sự tồn tại của mẹ nó luôn khiến người khác khó chịu, có lẽ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất.
Tôi ký tên vào đơn, đặt chiếc nhẫn cưới lên bàn rồi đứng dậy.
Lục Đình Thâm vẫn ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ôn Nhã, đừng trách anh không nhắc trước. Một khi đã bước ra khỏi cửa này, đừng mong quay đầu.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Lần đầu tiên, tôi không cầu xin anh giữ mình lại.
Và cũng là lần đầu tiên, khi tôi thật sự rời đi, người đàn ông luôn cho rằng mình hiểu tôi nhất lại bắt đầu hoảng hốt.
1
Lục Đình Thâm không ký ngay.
Anh đặt tờ thỏa thuận ly hôn xuống bàn, ngả người ra sau, ánh mắt dừng trên mặt tôi như muốn tìm ra sơ hở.
“Em định diễn đến bao giờ?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười một giờ bốn mươi.
Tiểu Mãn tan học lúc mười hai giờ, nếu bây giờ xuất phát, tôi vẫn kịp đến trường nhìn con bé lần cuối trước khi rời thành phố.
“Tôi không diễn.”
“Vậy em muốn gì?”
Tôi im lặng vài giây rồi đáp:
“Tôi muốn ly hôn.”
Ba chữ ấy vừa thốt ra, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ.
Lục Đình Thâm nhìn tôi, vẻ mặt thoáng hiện sự mất kiên nhẫn.
“Ôn Nhã, em có biết đây là lần thứ mấy mình nói câu này không?”
“Biết.”
“Lần trước em nói muốn ly hôn, anh đồng ý chia cho em một căn hộ. Em không chịu. Lần thứ hai, em đòi quyền nuôi Tiểu Mãn. Lần thứ ba, em nói chỉ cần anh dành thêm thời gian cho hai mẹ con. Lần thứ tư, em thậm chí còn mang hành lý đến sân bay, cuối cùng chẳng phải vẫn tự quay về sao?”
Anh dừng lại, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.
“Bây giờ em lại muốn gì? Tiền, hay muốn anh dỗ dành em?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ba năm chung sống, tôi từng nghĩ mình hiểu rõ anh. Tôi biết anh không thích ăn hành, biết mỗi khi đau đầu sẽ có thói quen day nhẹ thái dương, biết anh thường xuyên bỏ bữa khi công việc bận rộn.
Tôi cũng biết, anh chưa từng yêu tôi theo cách tôi mong muốn.
Cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu từ sự cố chấp của tôi. Khi ấy, tôi cho rằng chỉ cần mình đủ chân thành, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở tôi.
Tôi đã đợi ba năm.
Đến hôm nay, tôi mới hiểu có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ có được.
“Tôi không cần tiền của anh.” Tôi nói. “Cũng không cần anh dỗ dành.”
Lục Đình Thâm bật cười.
“Vậy em muốn bỏ lại con gái mình?”
Bàn tay đặt bên người tôi khẽ siết chặt.
Đó là câu duy nhất anh có thể dùng để khiến tôi dao động.
Tiểu Mãn mới hai tuổi rưỡi. Con bé thích ôm cổ tôi khi ngủ, thích tôi kể chuyện trước giờ đi ngủ, mỗi lần bị ngã đều chạy đến tìm mẹ đầu tiên.
Tôi từng nghĩ, dù phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức, chỉ cần có con gái ở bên, tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.