LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH

Chương 2



Nhưng gần đây, Tiểu Mãn thường xuyên được bà nội đưa đi chơi. Mỗi lần tôi muốn đón con, bà đều nói con đang bận, hoặc con đã ngủ, hoặc con không muốn gặp tôi.

Ban đầu, tôi cho rằng bà chỉ không thích mình.

Cho đến tuần trước, tôi nghe thấy bà nói với con bé trong phòng khách:

“Tiểu Mãn ngoan, sau này mẹ con đi nơi khác rồi, con phải ở bên bà nội và ba nhé. Đừng lúc nào cũng đòi mẹ, có được không?”

Con bé không hiểu, chỉ ôm con búp bê trong tay, ngây thơ hỏi:

“Vậy mẹ không cần Tiểu Mãn nữa ạ?”

Mẹ chồng tôi không trả lời.

Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào.

Đêm ấy, tôi đã khóc rất lâu.

Không phải vì bà không thích tôi, mà vì tôi chợt nhận ra, nếu cứ tiếp tục ở lại, có lẽ một ngày nào đó, ngay cả con gái tôi cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa người lớn.

Tôi không muốn con phải đứng giữa ba và mẹ, càng không muốn con lớn lên với suy nghĩ rằng mình là lý do khiến mẹ không thể rời đi.

Vì vậy, lần này, tôi quyết định buông tay.

“Tiểu Mãn ở lại với anh, sẽ có điều kiện tốt hơn.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Tôi không muốn tranh giành con bé nữa.”

Lục Đình Thâm nhìn tôi chằm chằm.

“Em nghĩ mình nói như vậy, anh sẽ tin sao?”

Tôi không đáp.

Anh cầm bút lên, nhưng không ký. Thay vào đó, anh kéo tờ thỏa thuận về phía mình, xé đôi rồi ném vào thùng rác.

“Anh không có thời gian chơi trò này với em.”

Tôi nhìn những mảnh giấy dưới đất, không tức giận như trước nữa.

“Không sao. Tôi đã chuẩn bị bản khác.”

Tôi lấy một tập giấy từ trong túi xách, đặt trước mặt anh.

Lần này, ngay cả Lục Đình Thâm cũng không nói được gì trong vài giây.

Tôi đã ký tên đầy đủ. Những điều khoản về tài sản, quyền nuôi con và các khoản trợ cấp đều được ghi rõ ràng. Tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài việc hoàn tất thủ tục ly hôn theo đúng quy định.

Anh lật từng trang, sắc mặt dần trở nên khó coi.

“Em chuẩn bị từ bao giờ?”

“Tuần trước.”

“Tuần trước?”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh, bình thản nói tiếp:

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Lục Đình Thâm, chúng ta kết thúc đi.”

Anh đột nhiên đứng dậy.

“Được. Nếu em đã muốn như vậy, anh sẽ cho em toại nguyện.”

Nói xong, anh cầm áo khoác bước ra ngoài.

Trước khi đi, anh còn ném lại một câu:

“Đừng đến lúc hối hận lại khóc lóc tìm anh.”

Cửa đóng sầm.

Tôi đứng yên trong phòng khách rất lâu, sau đó cúi xuống nhặt chiếc bút rơi dưới đất.

Tôi không khóc.

Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như một người đã mang trên lưng tảng đá quá lâu, đến khi buông xuống mới nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào.

Tôi thu dọn những món đồ cuối cùng vào vali.

Quần áo của tôi không nhiều. Một ít sách, vài món đồ dùng cá nhân, cùng chiếc hộp nhỏ đựng những tấm ảnh của Tiểu Mãn.

Tôi không mang theo nhẫn cưới.

Cũng không mang theo bất cứ thứ gì Lục gia từng mua cho mình.

Trước khi rời đi, tôi đứng trước cửa phòng con gái.

Tiểu Mãn đang ngủ trưa, hai bàn tay nhỏ ôm con thỏ bông mà tôi mua cho con vào dịp sinh nhật đầu tiên.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng hôn lên trán con bé.

“Mẹ xin lỗi.”

Tôi không biết sau này con có trách tôi hay không.

Tôi chỉ mong khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng mẹ không rời đi vì không yêu con, mà bởi vì tôi không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng trên cuộc đời con.

Tôi đứng bên giường thêm vài phút, cuối cùng vẫn phải quay lưng.

Lúc ra đến cổng, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn của Lục Đình Thâm.

“Em đang ở đâu?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, không trả lời.

Một lát sau, tin nhắn thứ hai gửi đến.

“Anh đã nói chuyện với luật sư. Nếu em muốn ly hôn, ngày mai đến công ty tìm anh.”

Tôi tắt màn hình, kéo vali bước ra đường.

Ngoài trời nắng rất đẹp.

Tôi hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy mình có thể tự do hít thở.

Tôi không biết rằng, khi tôi rời khỏi Lục gia, Lục Đình Thâm vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, đinh ninh rằng chỉ cần để tôi bình tĩnh vài ngày, tôi sẽ lại quay về.

Anh càng không biết, lần này tôi đã quyết định rời khỏi thành phố.

Và tôi sẽ không cho anh biết mình đi đâu.

2

Sáng hôm sau, tôi đến công ty của Lục Đình Thâm đúng giờ.

Lễ tân nhận ra tôi, lập tức đứng dậy chào hỏi.

“Phu nhân, cô đến tìm Lục tổng ạ?”

Tôi khựng lại một thoáng khi nghe hai chữ ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...