Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 1
Tôi mang thai con của anh trai bạn thân mình.
Người đó tên là Phó Đình Xuyên, hơn tôi sáu tuổi, là người đàn ông tôi đã thích suốt tám năm nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Cũng là người duy nhất trên đời có thể khiến tôi vừa nhìn thấy đã vui vẻ, vừa muốn quay đầu bỏ chạy.
Tôi từng nghĩ, bí mật này sẽ theo mình xuống mồ.
Cho đến khi que thử thai hiện lên hai vạch.
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, nhìn hai vạch đỏ đến mức mắt cũng bắt đầu đau nhức. Sau đó, tôi mở khung trò chuyện với bạn thân, gõ một dòng rồi lại xóa.
*Miên Miên, hình như tao gặp chuyện lớn rồi.*
Chưa đầy ba giây sau, Hứa Miên gọi điện đến.
“Mày lại làm sao đấy? Thất tình à? Hay bị sếp mắng?”
Tôi mím môi, giọng khô khốc.
“Tao ngủ với anh trai mày rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi tưởng điện thoại mất sóng, đang định gọi lại thì Hứa Miên đột nhiên hét lên:
“CÁI GÌ CƠ?”
Tôi vội vàng kéo điện thoại ra xa tai.
“Mày nhỏ tiếng thôi!”
“Không phải, khoan đã. Mày nói anh trai nào? Anh ruột tao, Phó Đình Xuyên ấy hả?”
“Ừ.”
“Anh ấy ngủ với mày?”
“Ừ.”
“Là anh ấy chủ động hay mày chủ động? Không đúng, hai người quen nhau bao lâu rồi mà sao tự nhiên lại…”
“Tao không biết!”
Tôi gần như phát khóc.
“Bây giờ tao có thai rồi.”
Lần này, Hứa Miên im lặng lâu hơn.
Sau đó, cô ấy hỏi một câu khiến tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.
“Thế mày định bao giờ mới nói cho anh tao biết là mày thích anh ấy từ hồi mười bảy tuổi?”
Tôi ngẩn người.
Tôi chưa từng kể với Hứa Miên chuyện đó.
Ít nhất, tôi vẫn luôn cho rằng mình giấu rất kín.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Lâm Chi, mày tưởng chỉ mình mày biết giấu chuyện à?”
Tôi chưa kịp hỏi lại, Hứa Miên đã nói tiếp:
“Tối hôm đó, anh tao uống say, nhưng lúc tao đưa điện thoại của mày cho anh ấy, anh ấy đã nhìn tên mày rất lâu. Sau đó, anh ấy hỏi tao một câu.”
“Câu gì?”
“Anh ấy hỏi tao, nếu một người thích một người khác quá lâu, liệu người đó có còn đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu không.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Tôi nắm chặt que thử thai trong tay, không dám nghĩ tiếp.
Bởi vì tối hôm đó, sau khi mọi chuyện kết thúc, Phó Đình Xuyên đã ôm tôi ngủ suốt một đêm.
Trước khi tôi rời đi vào sáng hôm sau, anh còn kéo chăn đắp lại cho tôi, khàn giọng nói:
“Lâm Chi, chuyện tối qua, em cứ coi như chưa từng xảy ra.”
Tôi đã thật sự làm theo lời anh.
Tôi coi như chưa từng xảy ra.
Chỉ có điều, bây giờ trong bụng tôi đã có thêm một sinh mệnh.
Và tôi không biết rằng, vào đúng lúc tôi đang hoảng loạn, Phó Đình Xuyên cũng đang nhìn tấm ảnh chụp chung của chúng tôi từ tám năm trước.
Phía sau bức ảnh, có một dòng chữ do chính tay anh viết.
*Chờ em lớn thêm một chút.*
Ngày ấy, tôi mới mười bảy tuổi.
Còn anh, đã thích tôi từ trước cả khi tôi nhận ra mình thích anh.
---
Tôi không định quyến rũ anh trai bạn thân
Ba tháng trước.
Nếu hỏi trên đời này người nào khiến tôi mất mặt nhiều nhất, tôi sẽ không do dự trả lời: Phó Đình Xuyên.
Nếu hỏi người nào khiến tôi vui vẻ nhất, câu trả lời vẫn là anh.
Tôi và Hứa Miên là bạn thân từ năm lớp mười. Hai nhà quen biết nhau, tôi thường xuyên đến nhà cô ấy ăn cơm, làm bài tập, thậm chí có thời gian còn ngủ lại vài đêm mỗi tuần.
Vì vậy, tôi gặp Phó Đình Xuyên nhiều đến mức chẳng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào.
Tôi chỉ nhớ năm mười bảy tuổi, trong một buổi chiều mưa lớn, anh từ trường đại học trở về nhà, trên tay cầm một chiếc ô màu đen.
Tôi đứng trước cổng, không mang theo ô, quần áo ướt gần hết.
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Em đứng đây làm gì?”
Tôi ôm cặp sách, lắp bắp trả lời:
“Em… đợi Miên Miên.”
“Con bé đi học thêm rồi.”
“Vâng.”
“Vậy sao không vào nhà?”
Tôi không dám nói rằng mình chỉ muốn đợi anh về.