Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 2



Phó Đình Xuyên không hỏi thêm, mở ô che lên đầu tôi rồi đưa tôi vào trong.

Trước khi đi, anh còn tiện tay xoa đầu tôi.

“Lần sau trời mưa thì gọi anh.”

Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi thích anh suốt tám năm.

Tất nhiên, tôi chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai.

Tôi sợ Hứa Miên biết sẽ cười mình, càng sợ Phó Đình Xuyên biết rồi sẽ tránh mặt tôi.

Trong mắt anh, tôi luôn là cô em gái nhỏ của bạn thân em gái mình. Anh thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn, tiện đường chở tôi về nhà, ngày lễ cũng nhớ mua quà cho tôi.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Tốt đến mức tôi không dám hy vọng nhiều hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến thành phố nơi Phó Đình Xuyên làm việc. Tôi nói với Hứa Miên rằng công ty ở đây có mức lương tốt, cơ hội phát triển cũng nhiều.

Đó đều là sự thật.

Chỉ có một điều tôi không nói: tôi đã âm thầm tìm hiểu công ty ấy suốt một tháng trước khi nộp hồ sơ.

Ngày nhận được thư trúng tuyển, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi còn cố tình chọn một chiếc váy mới.

Sau đó, tôi phát hiện Phó Đình Xuyên là đối tác của công ty.

Anh xuất hiện trong phòng họp vào buổi sáng thứ Hai, mặc vest xám, tay cầm tài liệu. Khi nhìn thấy tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, anh hơi khựng lại.

“Lâm Chi?”

Tôi lập tức đứng lên.

“Chào anh.”

Anh nhìn bảng tên trước mặt tôi, sau đó hỏi:

“Em làm ở đây?”

“Vâng.”

“Trùng hợp thật.”

Tôi cúi đầu, giấu nụ cười không thể kiềm chế.

Với anh, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng tôi biết mình đã vui vẻ đến mức nào khi nhận ra từ nay có thể gặp anh thường xuyên hơn.

Tôi cứ tưởng chỉ cần giữ khoảng cách, không nói những lời vượt quá giới hạn, thì tình cảm này sẽ mãi là bí mật của riêng mình.

Cho đến bữa tiệc sinh nhật của Hứa Miên vào ba tháng trước.

Hôm ấy, cô ấy đặt phòng riêng trong một nhà hàng, gọi rất nhiều món ăn, còn kéo theo một đám bạn đến chung vui. Phó Đình Xuyên đến muộn vì vừa kết thúc cuộc họp.

Anh vừa bước vào, Hứa Miên đã kéo tôi đứng dậy.

“Anh, ngồi đây đi. Em có việc phải ra ngoài nghe điện thoại.”

Nói xong, cô ấy bỏ chạy nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Chỗ duy nhất còn trống chính là bên cạnh Phó Đình Xuyên.

Tôi ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình thường.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“Dạo này công việc thế nào?”

“Cũng ổn ạ.”

“Có ai bắt nạt em không?”

“Không có.”

“Có chuyện gì thì nói với anh.”

Tôi cầm ly nước, nhỏ giọng đáp:

“Em lớn rồi mà.”

Phó Đình Xuyên nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.

“Ừ. Lớn rồi.”

Tôi không hiểu tại sao anh lại nhìn mình như vậy, chỉ biết vành tai lập tức nóng lên.

Bữa tiệc kết thúc lúc gần mười giờ tối.

Hứa Miên uống say, được bạn đưa về trước. Những người còn lại lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi và Phó Đình Xuyên đứng trước cửa nhà hàng.

Anh hỏi:

“Em đi bằng gì?”

“Em gọi xe rồi.”

“Đứng đây đợi. Anh đưa em về.”

Tôi muốn từ chối, nhưng điện thoại vừa hiện thông báo tài xế hủy chuyến.

Cuối cùng, tôi vẫn ngồi vào xe anh.

Suốt quãng đường, tôi không dám nói nhiều. Phó Đình Xuyên cũng không hỏi han, chỉ thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu để quan sát tôi.

Khi xe dừng trước khu chung cư, tôi tháo dây an toàn.

“Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nhé.”

“Lâm Chi.”

Tôi quay đầu.

“Em có người yêu chưa?”

Tôi ngẩn ra.

“Chưa ạ.”

Anh im lặng vài giây.

“Vậy sao?”

Tôi không biết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì, càng không dám hỏi lại.

Tôi chỉ cười, đẩy cửa bước xuống xe.

“Em lên nhà đây.”

Đêm ấy, tôi nằm trên giường, nhớ đi nhớ lại câu hỏi của anh.

Tôi không biết rằng, khi tôi vừa đóng cửa căn hộ, Phó Đình Xuyên vẫn ngồi trong xe thêm gần hai mươi phút.

Điện thoại anh sáng lên.

Hứa Miên nhắn một tin:

*Anh, nếu anh thích người ta thì nói đi. Đừng đợi đến khi người ta có bạn trai rồi mới hối hận.*

Chương trước Chương tiếp
Loading...