Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 17



Những chuyện xảy ra ở thành phố trong thời gian ấy, mãi sau này tôi mới biết đầy đủ.

Phó Đình Xuyên chủ động báo với ban điều hành về mối quan hệ của chúng tôi, yêu cầu rút mình khỏi phần đánh giá tranh chấp với Minh Hòa. Anh nộp các thư trao đổi liên quan đến việc giới thiệu hồ sơ, kể cả đoạn anh từng nghĩ chỉ là một lời nhờ nhỏ.

Trong cuộc họp, Phó Thành Dực đặt bút xuống.

“Cháu làm thế khác nào tự xác nhận thiên vị?”

Phó Đình Xuyên nhìn chú.

“Có việc cần làm rõ thì làm rõ. Không nói không khiến nó biến mất.”

“Vì một cô gái mà để đối tác nghĩ cả tập đoàn hành xử thiếu nguyên tắc?”

“Nguyên tắc không được giữ bằng cách bắt một người im lặng.”

Ông Dực cười, giọng hòa nhã trở lại.

“Chú chỉ nhắc cháu suy nghĩ cho lâu dài.”

Ông là em trai của bố Phó Đình Xuyên, phụ trách một số quan hệ nhà thầu và truyền thông. Nhiều năm qua, ông luôn xuất hiện khi gia đình cần một người đứng ra điều hòa.

Cũng chính vì vậy, không ai nghĩ phải hỏi vì sao mọi tin tức bất lợi đều đến tay ông nhanh hơn người khác.

Tống Nhược Vi đem thông tin ban đầu về đơn vị truyền thông đến gặp ban rà soát độc lập. Cô ấy không kết luận ai đứng sau, chỉ đề nghị đối chiếu hợp đồng và người có quyền đặt dịch vụ.

Kết quả sơ bộ cho thấy có khoản chi được gộp dưới tên “quản trị nhận diện dự án”, thanh toán qua một công ty tư vấn do người quen của ông Dực điều hành.

Điều đó chưa đủ xác định bài viết do ai đặt.

Nhưng nó đủ để một cánh cửa vốn đóng kín bắt đầu hé ra.

Bà Hứa gọi Phó Đình Xuyên về nhà.

Lần này, bữa cơm cũng không có khách.

Bà đặt bát xuống, hỏi:

“Cô ấy bỏ đi rồi?”

“Lâm Chi về nhà mẹ để nghỉ.”

“Vì chuyện mẹ nói?”

“Có cả phần con làm sai.”

Bà nhìn con trai.

“Con thật sự định cưới cô ấy?”

Phó Đình Xuyên im lặng một lúc.

“Con muốn. Nhưng bây giờ cô ấy còn chưa chắc có thể tin con. Mẹ hỏi con muốn gì không giải quyết được điều đó.”

Bà Hứa chưa từng nghe con trai nói bằng giọng ấy.

Từ khi chồng mất, anh gần như không để người khác thấy mình lúng túng. Hai mươi mấy tuổi đã học cách ngồi ở đầu bàn, học cách nhận điện thoại trong đám tang, học cách nói mọi chuyện vẫn ổn dù chưa ngủ suốt hai đêm.

Bà từng tự hào vì anh không giống một đứa trẻ cần dỗ dành.

Hôm ấy, bà mới nhận ra mình đã quen với việc con trai luôn chịu được.

“Con trách mẹ?”

“Có.”

Anh đáp thẳng.

“Nhưng con không định bắt mẹ phải thích Lâm Chi ngay. Con chỉ cần mẹ đừng làm cô ấy tổn thương để thử xem con chọn ai.”

Bà cúi xuống bát cơm đã nguội.

Hứa Miên ngồi bên cạnh, không cãi một câu nào.

Sau bữa tối, cô ấy đặt trước mặt mẹ một tập giấy.

Đó là những bản báo cáo tôi gửi cho cô ấy nhờ đọc lỗi diễn đạt. Có thời gian, có đoạn trao đổi từ trước khi vụ việc xảy ra.

“Mẹ muốn biết con bé là người thế nào thì đọc thứ nó làm. Đừng chỉ đọc thứ người ta viết về nó.”

Bà Hứa không mở ngay.

Đêm ấy, đèn phòng làm việc của bà sáng đến gần hai giờ.

16. Người đồng nghiệp cuối cùng chịu nói

Ngày thứ mười một ở nhà mẹ, tôi nhận cuộc gọi của Tiểu Đường.

Cậu ấy là thực tập sinh trong nhóm, người từng dúi cho tôi hộp sữa khi tôi bị trưởng phòng mắng. Sau thông báo đình chỉ, cậu ấy không nhắn nữa.

Tôi đã buồn nhưng không trách. Một người vừa bước vào công ty, hợp đồng còn chưa ký chính thức, không phải ai cũng đủ sức đứng ra trước những người có quyền quyết định tương lai mình.

Giọng cậu ấy rất nhỏ.

“Chị Chi, em có thể gặp chị không?”

Chúng tôi hẹn ở quán cà phê gần ga tàu. Mẹ đi cùng, ngồi ở bàn cách đó vài bước, cầm kim khâu sửa cổ tay áo cho hàng xóm.

Tiểu Đường mang laptop đến, đặt trên bàn mà tay vẫn run.

Chương trước Chương tiếp
Loading...