Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 31
Mầm được anh bế một tay, mặc áo mưa màu vàng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt một chiếc ô đồ chơi không che nổi đầu bố.
“Ma ma!”
Con nhìn thấy tôi liền giãy người, cười lớn.
Tôi bước đến đón con, Phó Đình Xuyên nghiêng ô qua phía chúng tôi.
Một bên vai anh lập tức chạm mưa.
Tôi nhìn chiếc ô, rồi nhìn gương mặt đã quen đến mức chỉ cần thấy cũng yên lòng.
Năm mười bảy tuổi, tôi đứng ngoài cổng nhà anh, không dám thú nhận mình đang đợi ai.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi ngồi ở cổng bệnh viện, sợ một tờ giấy có thể thay đổi cả cuộc đời.
Bây giờ, tôi đứng dưới chiếc ô của người ấy, bế con gái của chúng tôi, không còn điều gì phải giấu vào những câu nói vòng vo.
“Anh Xuyên.”
“Ừ?”
“Em yêu anh.”
Anh quay sang, mỉm cười.
“Anh biết.”
Tôi nhướng mày.
“Biết rồi thì không cần trả lời à?”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, rồi hôn lên chiếc mũ vàng của Mầm.
“Anh cũng yêu em.”
Mầm lập tức chen vào:
“Mầm nữa!”
Tôi bật cười, ôm con sát hơn.
“Ừ, Mầm nữa.”
Chúng tôi bước qua cổng trường, chiếc ô nghiêng về phía hai mẹ con, rồi được tôi kéo lại cho cân bằng.
Phó Đình Xuyên nhìn bàn tay tôi đang giữ cán ô cùng anh, không nói gì, chỉ nắm chặt hơn.
Mưa vẫn rơi, đường phía trước còn dài.
Nhưng lần này, không ai phải đứng lại một mình để chờ người kia đoán ra tình yêu của mình nữa.
HẾT.