Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 30
Phó Thành Dực không trở lại vị trí cũ. Sau quá trình xem xét, những sai phạm về hợp đồng và tài chính của ông bị đưa ra xử lý, cùng nghĩa vụ hoàn trả khoản thiệt hại đã được xác định. Bà Hứa không đến xin con trai nương tay. Bà chỉ nói chuyện gì thuộc tình thân cũng không thể thay người bị hại nhận lời xin lỗi.
Phó Đình Xuyên trở lại phụ trách công việc sau khi hoàn tất phần rà soát và sửa quy trình liên quan. Anh vẫn bận, vẫn có lúc căng thẳng, vẫn cần tôi nhắc không được biến mọi cuộc nói chuyện thành danh sách giải pháp.
Còn tôi vẫn có lúc sợ, lúc tự ái, lúc muốn anh hiểu mà chưa nói.
Khác ở chỗ, bây giờ chúng tôi nhận ra điều ấy sớm hơn.
Và thường là một người sẽ dừng lại hỏi:
“Điều em vừa nói, anh hiểu như thế có đúng không?”
30. Chiếc ô nghiêng về phía chúng tôi
Hai năm sau, Hứa Miên nhận cơ hội tham gia một dự án phim tài liệu ở nước ngoài trong sáu tháng.
Cô ấy do dự rất lâu, viện đủ lý do: đồ đạc chưa sắp xếp, công việc ở nhà còn dở, Mầm còn nhỏ, không có cô ấy thì cháu sẽ quên dì.
Tôi nghe đến lý do cuối cùng, đặt thẳng vé máy bay cô ấy đã giữ trong giỏ hàng lên bàn.
“Mày đi đi.”
Miên nhìn tôi.
“Tao đi thật đấy. Lúc mày cãi nhau với anh tao, tao chỉ bênh qua video được thôi.”
“Tao biết.”
“Không ai nấu món tao thích ở bên đó.”
“Thì học nấu.”
“Không ai đẹp bằng tao trong đoàn.”
“Cái này chắc mày chịu thiệt rồi.”
Cô ấy cười, rồi đột nhiên ôm tôi.
Tôi ôm lại, vỗ lưng.
Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã xuất hiện trong những thời điểm tôi sợ nhất. Nhưng tôi không muốn sự biết ơn biến thành một sợi dây giữ bạn mình ở mãi cạnh cuộc sống của tôi.
Ngày ra sân bay, Mầm bám cổ dì khóc to. Hứa Miên khóc theo, cuối cùng phải để Phó Đình Xuyên bế con đi một vòng mới chịu qua cửa kiểm soát.
Trước khi đi, cô ấy quay lại hét:
“Lâm Chi! Tao nói rồi, nhà này lấy được mày là lời nhất!”
Người xung quanh ngoái nhìn.
Tôi che mặt, còn Phó Đình Xuyên đứng cạnh cười đến vai rung lên.
Anh nói:
“Lần này con bé nói đúng.”
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế đi tiếp.
Tôi có một nhóm làm việc nhỏ cùng hai cộng sự, nhận những dự án vừa sức. Có tháng bận đến mức ăn tối muộn, có tháng hợp đồng ít phải ngồi tính lại ngân sách. Không có phép màu khiến mọi việc đều thành công vì tôi đã đi qua đau khổ.
Nhưng tôi thích cảm giác tên mình được viết dưới thứ mình làm ra.
Mẹ tôi vẫn giữ tiệm may. Bà thuê thêm người phụ, chọn khách phù hợp và có thể lên chơi khi muốn. Bà Hứa thỉnh thoảng sang, hai người từ chỗ không biết nói gì đã có thể tranh luận về màu áo cho Mầm suốt nửa buổi.
Họ không trở thành chị em thân thiết chỉ sau một đêm.
Họ học cách tôn trọng nhau qua những việc rất nhỏ: hỏi trước khi đến, trả đồ đúng chỗ, không nói con của người kia phải biết điều hơn.
Phó Đình Xuyên giữ chiếc hộp sáu lá thư trong ngăn kéo, cạnh những tấm ảnh gia đình mới.
Một lần, tôi hỏi anh lá nào thích nhất.
Anh suy nghĩ rất lâu rồi lấy ra lá cuối cùng, được tôi viết trước đêm ở quán bar không bao lâu.
Trong thư, tôi nói có lẽ sang năm mình sẽ không viết nữa. Tôi muốn thử sống một cuộc đời không phải nhìn lịch anh rảnh để chọn ngày vui.
Tôi đã không gửi nó vì nghĩ lời chúc sinh nhật mà giống lời tạm biệt thì không hay.
Anh vuốt mép phong bì.
“Anh đọc lá này mới hiểu có những người không bỏ đi vì hết yêu. Họ chỉ không thể tiếp tục đợi.”
Tôi tựa vào vai anh.
“May mà em nói ra.”
“May mà em cho anh được nghe.”
Chiều cuối thu năm ấy, tôi trở lại trường cũ làm khách mời cho một buổi chia sẻ nghề nghiệp.
Kết thúc đã gần sáu giờ, trời bất chợt mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những chiếc xe nối đuôi ngoài cổng, vừa định gọi thì thấy hai bóng người xuất hiện.
Phó Đình Xuyên cầm chiếc ô đen.