Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 9



“Phó tổng, nếu anh gọi về chuyện mẹ anh mời ăn tối thì tôi đã nói thứ Sáu tôi không rảnh.”

Phó Đình Xuyên kể ngắn gọn tấm ảnh.

Nhược Vi im lặng một lúc.

Sau đó cô ấy nói:

“Cho tôi nói chuyện với cô ấy.”

Tôi nhận điện thoại.

“Chào chị, em là Lâm Chi.”

“Tôi biết tên cô. Đình Xuyên nhờ tôi giới thiệu luật sư Lê Thu, nhưng chỉ nói là một người bạn đang cần hỗ trợ.”

Tôi ngẩn ra.

Nhược Vi tiếp:

“Tôi với anh ấy không yêu nhau. Những lời đồn gia đình tôi sẽ tự xử lý phần mình. Còn người gửi ảnh, cô lưu nguyên tin nhắn, đừng xóa.”

Cô ấy ngừng một chút, giọng dịu đi.

“Và cô không cần xin lỗi tôi. Người bị dùng ảnh để làm khó cũng là tôi.”

Tôi trả điện thoại, cảm thấy một nút thắt trong ngực vừa được nới ra.

Nhưng tôi chưa kịp thở nhẹ, màn hình của Phó Đình Xuyên đã hiện cuộc gọi khác.

Mẹ.

Anh nhìn tôi rồi bắt máy ngay trên xe.

Giọng phụ nữ từ loa ngoài vang lên, bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Đình Xuyên, tối nay về nhà. Đưa cô Lâm đến cùng.”

Anh chưa trả lời.

Bà nói tiếp:

“Mẹ vừa nhận được một tấm ảnh. Nếu cô ấy đang mang thai thật, chuyện này không thể tiếp tục giấu.”

Tôi nhìn xuống tay mình.

Tấm ảnh bà vừa nhận không phải bức ảnh từ buổi ký học bổng.

Đó là ảnh tôi ngồi ở cổng bệnh viện, đang đưa tờ kết quả cho anh.

Trong góc ảnh, Hứa Miên đứng cách chúng tôi chưa đầy ba bước.

Có người đã nhìn thấy tất cả.

06. Bữa cơm không dành cho khách

Phó Đình Xuyên tắt loa ngoài, nói với mẹ rằng tối nay anh sẽ về một mình.

Tôi kéo tay áo anh.

“Em đi.”

Anh quay lại.

“Em không cần đi chỉ để giải thích với mẹ anh.”

“Nhưng em cần biết mình sắp đối diện với điều gì.”

Tôi đã sống trong trí tưởng tượng của mình quá lâu. Tưởng tượng anh sẽ ghét, sẽ tránh mặt, sẽ kết hôn với người khác. Có những nỗi sợ càng tránh càng lớn, đến khi phủ kín cả những điều thật sự xảy ra.

Tối ấy, Hứa Miên nhất quyết đi cùng.

Trước khi xuống xe, cô ấy chỉnh lại cổ áo cho tôi.

“Bà ấy có thể nói khó nghe. Mày nghe không nổi thì đứng lên đi. Nhà đó tao sống hai mươi lăm năm rồi, tao biết đường ra.”

Tôi bật cười, nắm tay cô ấy.

Mẹ của Phó Đình Xuyên tên Hứa Vân. Hai anh em khác họ vì Miên theo họ mẹ, một chuyện tôi đã biết từ thời phổ thông. Sau khi chồng mất, bà giữ phần lớn việc trong nhà và một ghế ở hội đồng quản trị. Bà luôn lịch sự với tôi, nhưng đó là sự lịch sự dành cho bạn của con gái.

Hôm nay, trên bàn ăn không có phần đũa của tôi.

Bà Hứa nhìn người giúp việc mang thêm bát, không nói gì.

Tôi ngồi cạnh Phó Đình Xuyên. Hứa Miên kéo ghế phía còn lại, tạo thành một thế trận nhỏ khiến bà nhíu mày.

“Miên Miên, mẹ muốn nói chuyện với anh con.”

“Con có tai. Mẹ cứ nói.”

“Đừng hỗn.”

Phó Đình Xuyên đặt tay lên bàn.

“Mẹ có điều gì muốn hỏi thì hỏi con.”

Bà Hứa nhìn sang tôi.

“Cô Lâm dự định thế nào?”

“Tôi muốn giữ em bé. Còn chuyện giữa tôi và anh Xuyên, chúng tôi đang tìm hiểu nghiêm túc.”

“Tìm hiểu sau khi mang thai?”

Chiếc thìa trong tay Miên chạm vào bát.

Tôi giữ tay cô ấy dưới bàn.

“Thứ tự không như mong muốn. Nhưng tôi không định dùng một quyết định vội khác để che đi việc đó.”

Bà nhìn tôi, ánh mắt sắc hơn.

“Cô đã nghĩ đến việc một đứa trẻ cần môi trường như thế nào chưa?”

“Tôi đang nghĩ mỗi ngày.”

“Vậy cô nên hiểu, cuộc sống của Đình Xuyên có những trách nhiệm không thể tùy ý bỏ xuống.”

Phó Đình Xuyên lên tiếng:

“Con chưa từng coi Lâm Chi là thứ phải bỏ xuống để hoàn thành trách nhiệm.”

Không khí đông lại.

Bà Hứa cầm ly nước, đặt xuống rất nhẹ.

“Mẹ không nói như thế.”

“Nhưng câu của mẹ khiến cô ấy phải tự chứng minh mình không phải gánh nặng. Con không đồng ý.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh không cao giọng. Chính vì vậy, sự kiên quyết càng rõ ràng.

Bà Hứa im lặng một lúc, sau đó gọi người mang tới một phong bì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...