Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 8
“Danh tiếng của em đang bị ảnh hưởng bởi thông báo do công ty gửi,” tôi đáp. “Em cần biết tài liệu nào bị lộ, vào thời điểm nào, từ thiết bị nào.”
Diêu San thở dài.
“Chị hiểu em bức xúc vì không được đứng trình bày. Nhưng chuyện công việc không thể giải quyết bằng cảm xúc.”
Tôi mở laptop, chiếu email ngày đầu tiên giao bản thảo.
“Chị gửi cho khách bản trình bày lúc chín giờ sáng thứ Năm. Đây là bản tôi gửi chị tối thứ Tư. Hai mươi bảy trang trùng nhau, cả lỗi đánh số ở trang mười chín.”
Môi chị ta mím lại.
“Tài liệu của nhóm.”
“Tôi đang làm rõ phần việc của tôi. Chuyện rò rỉ dữ liệu cũng cần làm rõ như thế.”
Trịnh Dung đổi tư thế ngồi.
“Em có quan hệ riêng với bên Phó tổng, đúng không?”
Cả phòng yên lặng.
Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.
Ông ta không hỏi về báo cáo nữa. Ông ta đưa ra câu chuyện dễ khiến người khác tin hơn: một nhân viên trẻ có quan hệ với khách hàng lớn, bất mãn vì không được ưu ái nên gây chuyện.
Lê Thu đặt bút xuống.
“Đề nghị ông chỉ rõ câu hỏi này liên quan thế nào đến dữ liệu đang rà soát.”
Trịnh Dung cười nhạt.
“Chúng tôi phải biết có xung đột lợi ích hay không.”
“Vậy cần một quy trình công khai, áp dụng cho cả hai phía. Không thể lấy nghi vấn quan hệ cá nhân thay cho chứng cứ.”
Buổi làm việc kết thúc mà chưa có kết luận.
Tôi bước ra hành lang, vừa định gọi điện thì nghe tiếng Diêu San phía sau.
“Lâm Chi, em thật sự nghĩ anh ấy sẽ đứng về phía em mãi à?”
Tôi quay lại.
Chị ta bước đến, hạ giọng:
“Người như Phó Đình Xuyên phải cân nhắc rất nhiều. Một dự án, một đối tác, một cuộc hôn nhân. Em đừng nhầm sự mới mẻ với ngoại lệ.”
Tôi đã từng tự nói với mình những lời tương tự hàng trăm lần.
Nhưng khi chúng phát ra từ miệng người khác, tôi mới nhận ra chúng tàn nhẫn đến mức nào.
Tôi nhìn chị ta.
“Nếu chị có chứng cứ tôi sai phạm, chị cứ nộp. Nếu không có, xin chị trả lời chuyện bản báo cáo.”
Tôi đi thẳng vào thang máy.
Điện thoại rung lên khi cửa vừa khép.
Một tài khoản lạ gửi cho tôi tấm ảnh.
Trong ảnh, Phó Đình Xuyên đứng bên một người phụ nữ mặc váy trắng. Phía sau là tấm bảng hoa ghi tên hai gia đình.
Dòng tin nhắn chỉ có sáu chữ.
Biết mình đang đứng ở đâu chưa?
05. Người phụ nữ mặc váy trắng
Tôi nhìn tấm ảnh suốt đường xuống tầng trệt.
Đó không phải ảnh thân mật. Hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ lịch sự, bên cạnh còn có người lớn. Nhưng cách chụp cắt khung đã khiến mọi thứ giống buổi công bố hôn ước.
Tôi lên xe, đặt điện thoại trước mặt Phó Đình Xuyên.
“Em muốn hỏi chuyện này.”
Anh nhìn ảnh, ánh mắt lập tức lạnh đi.
“Đây là Tống Nhược Vi. Buổi ký hợp tác quỹ học bổng hồi tháng Tư. Người đứng ngoài mép ảnh là bố cô ấy và mẹ anh.”
“Gia đình anh từng muốn hai người kết hôn?”
“Có người đề cập. Anh đã từ chối. Không có đính hôn, cũng không có lời hứa nào giữa anh với cô ấy.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh đừng chỉ trả lời điều em vừa hỏi. Nếu còn việc gì có thể khiến em biết sau cùng, anh nói luôn đi.”
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Mẹ anh thích Nhược Vi vì hai nhà quen nhau lâu. Chú anh đang đề xuất mở rộng hợp tác với phía gia đình cô ấy. Anh chưa kể với em vì nghĩ đó là việc anh đã giải quyết xong.”
“Nhưng người khác có thể đem nó đến trước mặt em.”
“Ừ. Anh đã đánh giá thiếu.”
Anh không hỏi vì sao tôi dễ tin ảnh chụp. Cũng không trách tôi đặt nghi vấn.
Anh mở cuộc trò chuyện với Tống Nhược Vi, dừng lại trước khi gọi.
“Em muốn nghe cô ấy xác nhận hay muốn anh xử lý người gửi trước?”
Tôi bất ngờ vì được lựa chọn.
“Em muốn biết cô ấy có bị kéo vào chuyện này mà không hay không.”
Cuộc gọi được nối rất nhanh.
Giọng người phụ nữ bên kia sáng và rõ.