Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi

Chương 12



Chỉ tiếc rằng người từng chờ anh trưởng thành đã không còn muốn đứng bên cạnh nữa.

15

Buổi họp báo của phó thị diễn ra vào ngày hôm sau.

Phó dịch xuyên tự mình xuất hiện.

Anh thừa nhận từng nhiều lần giúp đỡ kỷ vi vì tình nghĩa cũ, nhưng phủ nhận quan hệ tình cảm trong thời kỳ hôn nhân.

Anh công khai toàn bộ mốc thời gian, camera khách sạn và lời khai nhân viên chứng minh đêm đó anh ở phòng khách, kỷ vi ở phòng ngủ.

Sau đó, trước hàng chục ống kính, anh nói:

“cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì vợ tôi nhỏ nhen hay vì bất kỳ người thứ ba nào có thể cướp đi thứ thuộc về cô ấy.”

“nguyên nhân là tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”

“tôi từng nhiều lần đặt cảm xúc của người ngoài lên trước cảm xúc của vợ mình, từng nghi ngờ cô ấy và khiến cô ấy chịu tổn thương.”

“cô ấy yêu cầu ly hôn là lựa chọn hoàn toàn chính đáng.”

“mọi lời đồn rằng cô ấy ỷ thế ép người hoặc chen chân vào tình cảm của tôi đều là bịa đặt. Nếu tiếp tục phát tán, phó thị sẽ truy cứu đến cùng.”

Đoạn video nhanh chóng lan truyền.

Dư luận đảo chiều.

Nhưng kỷ vi chưa dừng lại.

Tối hôm đó, cô ta đăng một đoạn ghi âm đã cắt ghép, trong đó có giọng tôi nói “tôi muốn cô biến mất”.

Trên thực tế, câu đầy đủ trong cuộc gặp hôm ấy là:

“tôi không muốn cô biến mất. Tôi chỉ muốn cô chịu trách nhiệm về điều mình đã làm.”

Cô ta cắt bỏ phần đầu và phần sau.

May mắn là cố hoài cẩn đã chuẩn bị từ trước.

Hôm tôi đến quán cà phê, anh ngồi bàn bên cạnh và giữ lại toàn bộ đoạn ghi âm hợp pháp phục vụ bảo vệ quyền lợi.

Chúng tôi công bố bản đầy đủ.

Trong đó có cả lời thừa nhận kỷ vi tự tung tin năm cấp ba, dựng chuyện bị theo dõi và cố ý hôn phó dịch xuyên tại khách sạn.

Không còn đường lui, kỷ vi bỏ trốn.

Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy cô ta tại sân bay.

Cô ta bị điều tra về hành vi vu khống, xâm phạm dữ liệu cá nhân, thuê người đe dọa và phá hoại tài sản.

Trước khi bị đưa đi, cô ta xin gặp phó dịch xuyên.

Anh không đến.

Cô ta lại xin gặp tôi.

Tôi cũng từ chối.

Có những câu chuyện không cần một cuộc đối chất cuối cùng.

Pháp luật sẽ cho cô ta câu trả lời.

16

Sau vụ việc, phó dịch xuyên ký vào đơn ly hôn.

Anh không tiếp tục trì hoãn.

Ngày làm thủ tục, trời nắng rất đẹp.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, giống như một đôi vợ chồng bình thường chờ giải quyết giấy tờ.

Phía trước có một đôi trẻ đang đăng ký kết hôn.

Cô gái mặc váy trắng, cậu trai vụng về chỉnh lại tóc cho cô.

Tôi nhìn họ, chợt nhớ ngày mình và phó dịch xuyên đến đây.

Khi ấy anh rất bình tĩnh.

Tôi lại căng thẳng đến mức ký sai hai lần.

Anh cười tôi:

“sợ lấy nhầm chồng à?”

Tôi đáp:

“sợ anh hối hận.”

Anh nói:

“anh không làm chuyện khiến mình hối hận.”

Ba năm sau, câu nói ấy trở thành lời nói dối lớn nhất.

Nhân viên gọi tên chúng tôi.

Phó dịch xuyên đứng dậy, bất ngờ hỏi:

“nếu năm đó anh tin em, chúng ta có khác không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“có lẽ.”

“nếu anh không tìm kỷ vi sau khi về nước?”

“không ai biết.”

“nếu sau khi kết hôn, anh đối xử tốt với em hơn?”

Tôi nhìn anh.

“dịch xuyên, trên đời không có nhiều chữ nếu như như vậy.”

Anh cụp mắt.

“anh chỉ muốn biết mình đã đánh mất em từ lúc nào.”

“không phải một khoảnh khắc.”

Tôi nhẹ nhàng đáp.

“là từng lần một.”

Từng lần anh bỏ mặc cuộc gọi của tôi.

Từng lần anh chọn tin kỷ vi.

Từng bữa cơm nguội lạnh.

Từng đêm ngọn đèn phòng khách sáng đến bình minh.

Từng câu “em đừng nghĩ nhiều”.

Từng ánh mắt mất kiên nhẫn.

Tình yêu không chết trong một ngày.

Nó bị mài mòn bởi hàng nghìn chuyện nhỏ, cho đến khi người ta giật mình nhận ra trong lòng chỉ còn một khoảng trống.

Chúng tôi ký tên.

Khi nhận giấy chứng nhận, phó dịch xuyên nhìn dòng chữ rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...