Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 11
“cháo hạt sen. Em ăn một chút rồi hãy về.”
Đây là món tôi từng thích nhất.
Nhưng anh không biết tôi đã dị ứng hạt sen từ hai năm trước.
Lần đầu phát hiện là sau một bữa tối ở phó gia. Tôi nổi mẩn khắp người, phải vào viện truyền thuốc.
Hôm ấy anh đang đi công tác.
Tôi từng kể với anh qua điện thoại.
Có lẽ lúc đó anh đang bận nên không nhớ.
“tôi không ăn được.”
“em vẫn giận sao?”
“tôi dị ứng.”
Anh sững lại.
Ánh mắt rơi xuống túi cháo, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
“từ khi nào?”
“hai năm trước.”
Anh nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Tôi quay vào trong.
Lần này anh không giữ lại.
Túi cháo còn nóng nằm trong tay anh, giống như tất cả sự quan tâm đến muộn — vẫn còn nhiệt độ, nhưng đã không còn phù hợp với người nhận.
14
Kỷ vi biến mất khỏi thành phố được gần một tháng thì sự việc lại bùng lên.
Một tài khoản ẩn danh đăng bài tố cáo tôi ỷ thế gia đình, ép một cô gái bình thường mất việc, đồng thời chen chân vào mối tình của phó dịch xuyên từ thời cấp ba.
Bài viết đính kèm ảnh tôi đến quán cà phê gặp kỷ vi và ảnh cô ta khóc.
Chỉ trong vài giờ, dư luận quay sang chỉ trích tôi.
Thông tin cá nhân, địa chỉ văn phòng và cả hồ sơ những vụ án tôi từng tham gia đều bị tung lên mạng.
Khách hàng gọi đến hủy hợp đồng.
Trước cửa văn phòng xuất hiện những bó hoa trắng kèm thư đe dọa.
Cố hoài cẩn lập tức báo cảnh sát, đồng thời gửi công văn yêu cầu các nền tảng gỡ bài.
Tôi ngồi trong phòng họp đọc từng bình luận.
“đừng đọc nữa.”
Anh rút máy tính khỏi tay tôi.
“tôi cần biết đối phương đang dùng luận điểm gì.”
“em không đứng trước tòa. Không cần tự mình tiếp nhận tất cả ác ý.”
“anh nghĩ là kỷ vi sao?”
“tài khoản đăng bài được tạo từ ba năm trước. Người đứng sau có chuẩn bị.”
Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa.
“luật sư cố, phó tổng đến.”
Phó dịch xuyên bước vào, theo sau là đội pháp chế phó thị.
Anh đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“tài khoản đứng sau có liên quan đến một công ty truyền thông do bạn trai cũ của kỷ vi sở hữu.”
“bạn trai cũ?”
“người đã đánh nhau với anh hôm ở quán bar.”
Hóa ra tối ấy, người phó dịch xuyên đánh không phải kẻ xa lạ quấy rối kỷ vi.
Đó là tôn thành, người đã chung sống với cô ta gần hai năm.
Kỷ vi nói với phó dịch xuyên rằng tôn thành bạo lực, không chịu buông tha cô ta. Nhưng qua điều tra, chính kỷ vi vẫn duy trì mối quan hệ với anh ta trong thời gian tiếp cận phó dịch xuyên.
Tôn thành phát hiện cô ta muốn quay lại với mối tình cũ nên đến chất vấn.
Cuộc ẩu đả vì thế mới xảy ra.
“tôi đã liên hệ được với tôn thành.” Phó dịch xuyên nói. “anh ta đồng ý cung cấp tin nhắn và chứng cứ kỷ vi thuê người theo dõi, tự phá cửa nhà mình, đồng thời dựng chuyện trên mạng.”
Cố hoài cẩn lật hồ sơ.
“điều kiện?”
“phó thị rút đơn kiện vụ đánh nhau.”
“không được.” Tôi nói.
Phó dịch xuyên nhìn tôi.
“anh ta có thể giúp em giải quyết khủng hoảng.”
“anh ta phạm luật thì phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể xin giảm nhẹ dựa trên tình tiết, nhưng không dùng một vụ án đổi lấy vụ khác.”
Cố hoài cẩn khẽ gật đầu.
“tôi đồng ý.”
Phó dịch xuyên cau mày.
“đây không phải lúc cứng nhắc.”
“đây là nguyên tắc nghề nghiệp.” Tôi nhìn anh. “anh muốn giúp thì giao chứng cứ. Phần còn lại để luật sư xử lý.”
Anh im lặng một lúc rồi đẩy hồ sơ sang.
“được.”
Lúc rời đi, anh dừng trước cửa.
“ôn ngôn.”
“còn chuyện gì?”
“anh sẽ công khai làm rõ quan hệ với kỷ vi.”
“tùy anh.”
“cho dù em không quay lại, anh cũng không để người khác làm tổn thương em vì sai lầm của anh.”
Lần đầu tiên, anh không dùng sự giúp đỡ làm điều kiện đổi lấy tha thứ.
Tôi không đáp.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, tôi khẽ thở ra.
Có lẽ con người thật sự có thể trưởng thành.