Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 14
“nhưng hoàn cảnh giải thích lựa chọn của cô, không xóa hậu quả của nó.”
Kỷ vi bị dẫn đi.
Tôi đứng yên một lát rồi quay về phía cuối hành lang.
Cố hoài cẩn đang chờ tôi.
Anh đưa tay.
Tôi tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Động tác ấy khiến cả hai cùng khựng lại.
Một năm qua, anh chưa từng vượt qua giới hạn.
Anh đưa tôi đi làm khi xe hỏng, nấu cháo lúc tôi sốt, ngồi ngoài phòng họp suốt đêm khi tôi xử lý vụ án khó.
Nhưng anh chưa từng nói lại câu thích tôi.
Chưa từng ép tôi cho một đáp án.
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau.
“luật sư cố.”
“ừ?”
“anh định chờ đến bao giờ?”
“đến khi em sẵn sàng.”
“nếu tôi nói hôm nay thì sao?”
Anh nhìn tôi, mắt tối lại.
“ôn ngôn, đừng đùa chuyện này.”
“tôi không đùa.”
Tôi siết tay anh.
“tôi không thể hứa sẽ lập tức yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Có thể đôi lúc tôi vẫn nhớ về quá khứ, vẫn sợ hãi và lùi bước.”
“không sao.”
“tôi cũng không muốn kết hôn sớm.”
“không sao.”
“tôi đặt sự nghiệp lên trước.”
“rất tốt.”
Tôi bật cười.
“vậy anh còn muốn thử không?”
Cố hoài cẩn không trả lời ngay.
Anh cúi đầu, đôi mắt luôn bình tĩnh ấy đỏ lên rất khẽ.
“tôi đã chờ câu này mười bốn năm.”
Anh nâng tay tôi lên, hôn nhẹ nơi đầu ngón tay.
“đương nhiên muốn.”
19
Tôi và cố hoài cẩn yêu nhau rất bình thường.
Không có màn tỏ tình rầm rộ.
Không có hoa phủ kín đường.
Chúng tôi cùng đi làm, cùng ăn tối, đôi khi tranh luận một điều khoản đến mức giận nhau.
Anh thường xuyên nói tôi quá liều lĩnh.
Tôi chê anh quá bảo thủ.
Có lần hai chúng tôi tranh cãi trước cả văn phòng, đồng nghiệp phải giả vờ cúi đầu làm việc.
Mười phút sau, anh đặt một cốc nước ấm bên tay tôi.
Tôi đẩy sang cho anh viên kẹo bạc hà cuối cùng.
Thế là hòa.
Tin chúng tôi hẹn hò truyền đến tai phó dịch xuyên trong một bữa tiệc của giới luật.
Hôm ấy tôi khoác tay cố hoài cẩn bước vào hội trường.
Người bạn cũ nhìn thấy, bật cười trêu:
“hai người hồi trước tranh luận như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, ai ngờ giờ lại tay trong tay thế này.”
Cố hoài cẩn đáp:
“tranh luận thắng thua không quan trọng. Người thắng cuối cùng là tôi.”
Tôi huých khuỷu tay vào anh.
“bớt đắc ý.”
Anh cúi xuống thì thầm:
“được bạn gái đồng ý công khai, không thể không đắc ý.”
Ở phía đối diện đại sảnh, phó dịch xuyên đứng cạnh đối tác.
Chúng tôi nhìn thấy nhau.
Một năm không gặp, anh gầy hơn trước, vẻ kiêu ngạo trong mắt cũng lắng xuống.
Anh nâng ly chào tôi từ xa.
Tôi khẽ gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Đêm đó, sau khi về căn hộ, tôi nhận được tin nhắn từ số anh.
“hồi đó em nhất quyết đòi căn hộ ven sông… là để có thể nhìn sang văn phòng luật của anh ta, đúng không?”
Tôi đứng bên cửa sổ.
Tòa nhà đối diện vẫn còn một ô cửa sáng.
Cố hoài cẩn đang tăng ca.
Tôi trả lời:
“không.”
Tin nhắn mới đến rất nhanh.
“vậy tại sao?”
Tôi gõ từng chữ:
“vì năm ấy anh hỏi tôi muốn quà cưới gì, tôi nói muốn một căn nhà có thể nhìn thấy sông. Anh quên rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh chỉ gửi:
“xin lỗi.”
Tôi nhìn hai chữ ấy rồi xóa cuộc trò chuyện.
Không chặn số.
Không phải vì còn chờ đợi.
Mà vì anh đã không còn đủ quan trọng để tôi phải chặn nữa.
20
Hai năm sau, cố hoài cẩn cầu hôn tôi.
Địa điểm là phòng tranh của trường cấp ba cũ.
Không có người ngoài.
Trên tường treo những bức ảnh về các cuộc thi tranh biện năm ấy. Trong một tấm ảnh, tôi đứng trên sân khấu, còn anh ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“anh tìm được ảnh này ở đâu?”
“cô giáo cũ giữ.”
“anh nhìn tôi rõ ràng thế mà tôi chưa từng phát hiện.”
“lúc ấy em chỉ nhìn phó dịch xuyên.”
Anh nói rất tự nhiên, không ghen tuông, cũng không trách móc.
Tôi khẽ chạm lên gương mặt thiếu niên của anh trong ảnh.
“anh có tiếc không?”
“tiếc chuyện gì?”
“chờ tôi lâu như vậy.”
“không.”
“nếu cuối cùng tôi không chọn anh?”