Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi

Chương 15



“thì tôi vẫn mong em sống tốt.”

Anh lấy một chiếc nhẫn từ túi áo.

“ôn ngôn, anh không muốn cưới em để chứng minh mình thắng ai.”

“anh cũng không cần em quên sạch quá khứ mới được bước về phía anh.”

“anh chỉ muốn hỏi, trong tương lai của em, có thể để cho anh một vị trí không?”

Tôi nhìn anh.

Người trước kia nói sẽ cưới tôi đã biến lời hứa thành gông xiềng.

Người trước mặt lại trao cho tôi toàn quyền lựa chọn.

Tôi đưa tay ra.

“có.”

Anh đeo nhẫn cho tôi.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng tranh vang lên tiếng bước chân.

Phó dịch xuyên đứng ở đó.

Anh đến trường dự lễ tài trợ cho thư viện mới, có lẽ không ngờ sẽ gặp chúng tôi.

Ánh mắt anh rơi trên chiếc nhẫn nơi tay tôi.

Không khí lặng đi.

Cố hoài cẩn đứng lên, tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Phó dịch xuyên nhìn bàn tay chúng tôi, hồi lâu mới nói:

“chúc mừng.”

“cảm ơn.” Tôi đáp.

Anh gật đầu, xoay người định đi.

Tôi chợt gọi:

“dịch xuyên.”

Anh quay lại, trong mắt lóe lên một tia sáng mong manh.

Tôi lấy từ túi xách ra một phong thư.

“ông nội phó nhờ tôi chuyển cho anh.”

Tia sáng ấy tắt đi.

Anh nhận lấy.

“em… sống tốt chứ?”

“rất tốt.”

Anh nhìn tôi một lúc rồi cười.

“vậy là được.”

Lần này, anh thật sự rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hành lang.

Trong lòng không còn đau, cũng không còn hận.

Chỉ như nhìn thấy một đoạn thanh xuân đã khép lại.

21

Hôn lễ của tôi và cố hoài cẩn được tổ chức bên bờ sông vào đầu mùa thu.

Mẹ tự tay chỉnh khăn voan cho tôi.

Bà nhìn tôi trong gương, khóe mắt ươn ướt.

“lần này con có sợ không?”

“có.”

“vậy tại sao vẫn cưới?”

Tôi mỉm cười.

“vì sợ và không muốn là hai chuyện khác nhau.”

“con sợ quá khứ lặp lại, nhưng con muốn cùng anh ấy bước tiếp.”

Mẹ nắm tay tôi.

“mẹ xin lỗi.”

“vì chuyện gì?”

“ngày con muốn ly hôn, mẹ đã bảo con nhẫn nhịn. Mẹ tưởng chịu đựng là cách giữ gia đình, bởi cả đời mẹ cũng sống như vậy.”

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bố tôi đang vụng về chỉ đạo nhân viên xếp hoa.

“sau chuyện của con, mẹ đã nói chuyện thẳng thắn với bố. Ông ấy thay đổi nhiều rồi.”

Tôi ôm lấy mẹ.

“không muộn đâu.”

Tiếng nhạc vang lên.

Bố dẫn tôi bước trên lối đi trải đầy cánh hoa trắng.

Ở cuối đường, cố hoài cẩn đang đợi.

Anh không nhìn bất cứ ai khác.

Giống như trong tấm ảnh năm mười tám tuổi, ánh mắt anh chỉ rơi trên tôi.

Nhưng lần này, tôi cũng nhìn thấy anh.

Khi bố đặt tay tôi vào tay anh, cố hoài cẩn khẽ siết lại.

Không quá chặt.

Vừa đủ để tôi biết anh ở đây.

Người chủ trì hỏi anh có đồng ý không.

Anh nói:

“tôi đồng ý.”

Đến lượt tôi.

Tôi nhìn đôi mắt anh, bình tĩnh đáp:

“tôi đồng ý.”

Không ký sai.

Không run rẩy.

Không sợ người bên cạnh sẽ hối hận.

Bởi lần này, cuộc hôn nhân không phải hợp đồng giữa hai gia đình.

Không phải sự sắp đặt.

Không phải chiến thắng hay bù đắp.

Mà là lựa chọn của chính tôi.

22

Sau hôn lễ, tôi nhận được một món quà không ghi tên người gửi.

Bên trong là bức ảnh tôi đứng dưới cây phượng năm mười tám tuổi.

Mặt sau, dòng chữ cũ vẫn còn nguyên:

“ôn ngôn, đợi đến tuổi kết hôn, anh sẽ cưới em.”

Bên dưới có thêm một hàng chữ mới:

“xin lỗi vì anh đã không giữ được lời hứa theo cách đúng đắn. Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn bức ảnh thật lâu.

Cố hoài cẩn bước đến từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi.

“phó dịch xuyên gửi?”

“ừ.”

“muốn giữ không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“giữ.”

Anh hơi im lặng.

Tôi bật cười, quay lại nhìn anh.

“luật sư cố ghen à?”

“có một chút.”

“tôi giữ không phải vì còn yêu anh ấy.”

“tôi biết.”

“vậy tại sao ghen?”

“vì trong mười bốn năm đầu tiên của cuộc đời em có thể yêu một người, người đó không phải tôi.”

Tôi đặt bức ảnh vào hộp kỷ niệm rồi khóa lại.

“nhưng những năm sau này là anh.”

Anh nhìn tôi.

“bao nhiêu năm?”

“còn phải xem biểu hiện.”

Cố hoài cẩn ôm tôi vào lòng.

“vậy anh sẽ cố gắng để được gia hạn cả đời.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...